Ukraine gia hạn thiết quân luật và lệnh tổng động viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên của Ukraine có hiệu lực cho đến ngày 18/8 tới. Điều này có khả năng ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Quốc hội và tổng thống của nước này.

ukraine.jpg
Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Zuma Press

Một dự luật về gia hạn tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên ở Ukraine trong 90 ngày đang được chuẩn bị đệ trình lên Verkhovna Rada. Nếu được thông qua, cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 10 sẽ bị hủy bỏ.

Phó Verkhovna Rada Yaroslav Zheleznyak đưa ra thông báo: “Trong những ngày tới, Quốc hội sẽ gia hạn tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên. Nhiều khả năng, thời gian gia hạn kéo dài thêm 90 ngày, tức là cho đến ngày 15/11/2023”.

Hiện tại, chế độ thiết quân luật và lệnh tổng động viên sẽ hết hiệu lực vào ngày 18/8 tới.

Tuy nhiên, việc gia hạn sẽ cản trở cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine vào mùa Thu, bởi theo hiến pháp nó không thể diễn ra trong thời gian thiết quân luật. Thêm vào đó, nếu sau ngày 15/11, lại tiếp tục gia hạn thêm 90 ngày nữa, thì cuộc bầu cử tổng thống cũng sẽ không thể thực hiện được. Dù trên thực tế, cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào tháng 3/2024, song chiến dịch tranh cử sẽ không thể bắt đầu như kế hoạch.

Các cuộc thảo luận về khả năng hủy bỏ các cuộc bầu cử Quốc hội và tổng thống đã diễn ra ở Ukraine trong thời gian vừa qua. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần tuyên bố rằng, cuộc bầu cử tổng thống chỉ có thể diễn ra sau khi chiến sự kết thúc.

Theo người phát ngôn của Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk, theo luật pháp Ukraine, không thể tổ chức bất kỳ cuộc bầu cử nào trong thời gian thiết quân luật. Do đó, nó phải được thực hiện ngay sau khi tình trạng thiết quân luật chấm dứt.

Trong khi đó, các đồng minh phương Tây của Kiev luôn giữ quan điểm yêu cầu Ukraine tổ chức bỏ phiếu trong thời gian quy định. Chủ tịch Hội đồng Nghị viện của Hội đồng châu Âu, Tiny Cox cho rằng, chính quyền Ukraine phải tìm cách tổ chức các cuộc bầu cử Quốc hội và tổng thống theo đúng thời hạn.

Tình trạng thiết quân luật có hiệu lực tại Ukraine vào ngày 24/2/2022, và đã được gia hạn nhiều lần. Gần đây nhất, được gia hạn vào ngày 2/5, thêm 90 ngày, tức là đến ngày 18/8 tới.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.