Ukraine nhất trí đàm phán với Nga, sẵn sàng thảo luận về lệnh ngừng bắn

Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine cho biết ông Volodymyr Zelensky sẵn sàng khởi động tiến trình đàm phán về một lệnh ngừng bắn với Nga, khẳng định rằng Kiev đã liên lạc với điện Kremlin về địa điểm và thời gian có thể diễn ra các cuộc trao đổi.

Trước đó, Nga cho biết nhà lãnh đạo Ukraine đã "biến mất" sau khi ban đầu nhất trí đàm phán.

"Tôi phải bác bỏ nhận định rằng chúng tôi từ chối đàm phán. Ukraine đã và vẫn sẵn sàng trao đổi về hòa bình cũng như lệnh ngừng bắn", người phát ngôn Sergii Nykyforov cho hay, đồng thời thông tin rằng hiện nay, "các bên đang tham vấn về thời gian và địa điểm đàm phán".

Tổng thống Volodymyr Zelensky dự cuộc họp khẩn với các quan chức cấp cao tại Kiev sau khi Nga thông báo tiến hành
Tổng thống Volodymyr Zelensky dự cuộc họp khẩn với các quan chức cấp cao tại Kiev sau khi Nga thông báo tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ngày 24/2. Ảnh: AP

Kiev cũng xác nhận các bài báo cho rằng chính quyền Tổng thống Zelensky yêu cầu Israel làm trung gian hòa giải trong các cuộc trao đổi với điện Kremlin.

Đại sứ Ukraine tại Israel Yevgen Korniychuk nhận định với New York Times rằng Israel chưa đưa ra phản hồi.

"Họ không nói không. Họ đang cố gắng xác định họ đang ở đâu trên bàn cờ này. Chúng tôi tin Israel là một nước dân chủ có quan hệ tốt với cả Ukraine và Nga".

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Ukraine đã từ chối đàm phán ngày 25/2 và nhận định Kiev đang trì hoãn thảo luận vấn đề này tới 26/2.

Ông Zelensky đề nghị thủ đô Warsaw của Ba Lan là địa điểm đàm phán thay vì đề xuất của Nga là ở thủ đô Minsk của Belarus, nhưng đã "biến mất" ngay sau đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.