Ukraine nói giai đoạn phản công chính còn ở phía trước

Theo Nguyễn Tiến (Vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quan chức Ukraine khẳng định đợt phản công đang diễn ra đúng kế hoạch, giai đoạn chính còn ở phía trước và còn quá sớm để đánh giá kết quả.


"Mỗi ngày chúng tôi đều đạt được bước tiến", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 23/6 tuyên bố. "Tiến trình này dần dần diễn ra, quân đội chúng tôi đang giành được chỗ đứng trên tiền tuyến và tiến lên một cách tự tin".

Bà Maliar cho biết "các sự kiện lớn và đợt tiến công chính đang ở phía trước", quân đội Ukraine sẽ triển khai một số nguồn lực dự trữ cho đợt phản công. Bà Maliar khẳng định đợt phản công "đang diễn ra đúng kế hoạch" và còn quá sớm để đánh giá kết quả.

"Không nên nghĩ rằng đợt tiến công sẽ nhanh chóng diễn ra và kết thúc sau một giờ. Chiến dịch phản công không diễn ra như thế", bà Maliar nói, đồng thời thừa nhận các bãi mìn của Nga ở mặt trận phía nam "chắc chắn làm chậm tốc độ của đợt phản công".

Binh sĩ Ukraine ngồi trên thiết giáp gần thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk ngày 5/6. Ảnh: AP

Binh sĩ Ukraine ngồi trên thiết giáp gần thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk ngày 5/6. Ảnh: AP

Theo Thứ trưởng Maliar, Nga đang củng cố lực lượng dọc theo tiền tuyến, cũng như điều động các đơn vị đổ bộ đường không (VDV) đến khu vực phía nam và phía đông Ukraine. Trong khi đó, lực lượng dự bị Nga di chuyển tới phía đông và đột phá bất thành phòng tuyến của Ukraine.

"Giao tranh rất ác liệt diễn ra tại Kupyansk và Lyman trong hơn một tuần qua. Quân đội Ukraine ngăn được đối phương", bà Maliar nói. "Các đợt tiến công quy mô lớn gây tổn thất nghiêm trọng cho lực lượng Nga và giờ họ đã dừng lại".

Cùng ngày, phát ngôn bộ chỉ huy miền đông của quân đội Ukraine Serhii Cherevatyi cho biết lực lượng nước này đẩy lùi các đợt tiến công của Nga trên hướng Lyman - Kupyansk.

"Đối phương pháo kích 535 lần vào vị trí của chúng tôi trong ngày qua", ông Cherevatyi nói, đồng thời cho biết Nga "không kích 4 lần và pháo kích 282 lần" vào các vị trí của Ukraine gần Bakhmut.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/6 cho biết Ukraine nỗ lực tiến công nhiều nhất tại hướng Nam Donetsk, Zaporizhzhia và Donetsk. Quân đội Nga đẩy lùi ba đợt tiến công của Ukraine tại hướng Nam Donetsk và 4 đợt ở hướng Donetsk. Không quân và pháo binh Nga tập kích vị trí các đơn vị Ukraine tại tỉnh Lugansk trên hướng Lyman.

Ukraine tung các lữ đoàn do NATO huấn luyện cùng vũ khí phương Tây vào đợt phản công bắt đầu từ đầu tháng 6. Giới chức Ukraine tuyên bố chiến dịch phản công "thành công một phần" và tái kiểm soát 8 làng. Tuy nhiên, quân đội Ukraine mất nhiều phương tiện cơ giới hạng nặng như xe tăng Leopard 2A6 và thiết giáp M2 Bradley.

Các quan chức Nga ngày 22/6 cho biết sau hơn 16 ngày chủ động tiến công, quân đội Ukraine chịu tổn thất đáng kể và phải giảm hoạt động để tái tập hợp và tái trang bị. Họ nói Ukraine mất hơn 13.000 binh sĩ, hàng trăm phương tiện cơ giới cùng nhiều xe tăng, thiết giáp trong nỗ lực bất thành nhằm phá vỡ phòng tuyến của Nga.

Vị trí thành phố Bakhmut/Artemovsk, Lyman và Kupyansk. Đồ họa: RYV

Vị trí thành phố Bakhmut/Artemovsk, Lyman và Kupyansk. Đồ họa: RYV



tin mới

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

(Baonghean.vn) - Odessa là mấu chốt của cuộc chiến Nga – Ukraine không chỉ vì nó nắm giữ chìa khóa dẫn đến Biển Đen, mà còn bởi vì cuộc chiến bản sắc giữa Nga và Ukraine – giữa một quá khứ đế quốc và một tương lai dân chủ. Liệu rằng, Odessa có sáp nhập vào Nga như dự đoán của giới quan sát?

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

(Baonghean.vn) - Tờ Die Welt (Đức) cho rằng, chính sách thận trọng của Thủ tướng Scholz gây ảnh hưởng tới tinh thần của người dân Ukraine. Những người lính nghĩa vụ của Ukraine hiện không muốn tiếp tục chiến đấu và hy sinh trong cuộc xung đột mà họ không thể thắng. 

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bao gồm 97 điểm về mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tập trung vào các nhiệm vụ ưu tiên bao gồm bảo toàn dân số, phúc lợi của người dân, sự bền vững của nền kinh tế, và dẫn đầu về công nghệ.

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin cử hành tại Điện Kremlin vào ngày 7 tháng 5. Đây là lễ nhậm chức lần thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin; ông sẽ đảm trách chức vụ dân cử cao nhất trong 6 năm tới, cho đến năm 2030.

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 6/5, bà Ursula Von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh Brussels và Paris đang trông cậy vào Bắc Kinh “sử dụng mọi ảnh hưởng của mình đối với Nga” để ngăn chặn xung đột với Ukraine.

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 đã ra lệnh tiến hành một cuộc diễn tập nhanh về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Quân khu Nam, giáp biên giới Ukraine. Phản ứng của Moskva được đưa ra sau những tuyên bố mang tính leo thang từ các đồng minh của Mỹ về xung đột Ukraine.

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại".