Ukraine thất vọng vì Trung Quốc không tham gia thảo luận về 'công thức hòa bình' của Kiev

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Yermak cho biết, Kiev lấy làm tiếc vì Trung Quốc không tham gia thảo luận về “công thức hòa bình” do Tổng thống nước này Vladimir Zelensky đề xuất và thúc đẩy.

andrei-yermak-1717.png
Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Yermak. Ảnh: Ria Novosti

Theo Ria Novosti ngày 15/1, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Yermak muốn "công thức hòa bình" của Tổng thống Volodymyr Zelensky được thảo luận ở phạm vi rộng nhất có thể tại nhiều quốc gia. Do đó, Kiev đã mời Bắc Kinh tham gia thảo luận.

"Thật đáng tiếc, lần trước ở Malta và lần này tại Davos (Thụy Sỹ), cuộc thảo luận về "công thức hòa bình" không có đại diện của Trung Quốc. Chúng tôi đã mời và sẽ tiếp tục mời. Đối với chúng tôi, sự hiện diện của Trung Quốc tại bàn đàm phán là quan trọng. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai Trung Quốc sẽ tham gia vì đây là một quốc gia có tầm ảnh hưởng quan trọng” - Chánh Văn phòng Andrei Yermak cho biết trong cuộc họp báo ở Davos. Cuộc họp báo được phát sóng trực tiếp trên website của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Ngày 14/1, một cuộc thảo luận về “công thức hòa bình của Ukraine” đã diễn ra tại Davos (Thụy Sỹ). Trước đó, ông Yermak đã phàn nàn rằng, tại diễn đàn đã có những lời kêu gọi đàm phán ngay lập tức giữa Nga và Ukraine. Đây là điều không thể chấp nhận được đối với Kiev.

Cũng tại cuộc họp báo ở Davos này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã từ chối nói về kế hoạch của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong năm 2024. Ông cho biết, chỉ Ukraine và các đối tác của họ mới biết kế hoạch cho năm 2024 là gì.

"Công thức hòa bình" do Kiev phát triển và thúc đẩy, yêu cầu khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cung cấp các đảm bảo an ninh châu Âu-Đại Tây Dương và thành lập một tòa án đặc biệt để điều tra "tội ác chiến tranh" do Nga gây ra. “Công thức hòa bình” này của Tổng thống Zelensky được Nga xem là hoàn toàn xa rời thực tế.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần chỉ ra , nếu Kiev muốn tiến hành quá trình đàm phán, thì điều cần thiết không phải là "những cử chỉ trên sân khấu", mà là việc bãi bỏ sắc lệnh cấm đàm phán. Đồng thời, ông Putin nhấn mạnh, việc giải quyết chỉ có thể thực hiện được, nếu đảm bảo an ninh của Nga được tuân thủ.

Điện Kremlin cũng nhiều lần nhấn mạnh, ưu tiên tuyệt đối của họ vẫn là đạt được các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.