Dự luật huy động gây tranh cãi của Ukraine: Người dân sợ nhập ngũ là 'tấm vé một chiều'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, Ukraine không thể thành công trong việc huy động 400.000 - 500.000 quân theo kế hoạch, với dự luật mới. Người dân Ukraine chỉ đơn giản là bỏ chạy, và họ hiểu rất rõ: Khi nhập ngũ, đó là tấm vé một chiều.

65a18952ae5ac912891066b2-3444.jpg
Quân đội Ukraine trên chiến trường. Ảnh: AP

Hãng RT ngày 14/1 cho biết, cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mikhail Podolyak cho biết, luật huy động quân mới sẽ được thông qua ở Ukraine trong tối đa vài tuần nữa. Theo ông Podolyak, dự luật nhiều tranh cãi, không được lòng dân này sẽ "được thông qua trong mọi trường hợp", vì các tiêu chuẩn huy động hiện tại không hiệu quả.

Một dự luật huy động quân đã được gửi tới Quốc hội Ukraine vào cuối tháng 12/2023. Văn bản đề xuất hủy bỏ việc hoãn điều động đối với người khuyết tật nhóm III, buộc những người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự phải đăng ký vào tài khoản điện tử của người lính nghĩa vụ, và giảm độ tuổi tối đa để thực hiện nghĩa vụ quân sự xuống 25 tuổi.

Lệnh tổng động viên ở Ukraine, được công bố vào tháng 2 năm 2022, đã được gia hạn nhiều lần. Vào tháng 9/2023, chính quyền Kiev đã mở rộng danh sách các công dân đủ điều kiện được huy động, đồng thời giảm đáng kể các danh mục loại bệnh trước khi nhập quân ngũ. Vào tháng 10/2023, một đạo luật đã được thông qua bắt buộc phụ nữ từ 18 đến 60 tuổi có chuyên môn y tế phải đăng ký.

Kiev đang nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng nam giới trong độ tuổi nhập ngũ không thể trốn tránh nghĩa vụ: họ bị cấm đi du lịch nước ngoài. Ngoài ra, giới lãnh đạo Ukraine đang yêu cầu các quốc gia EU dẫn độ các công dân quốc tịch Ukraine chịu trách nhiệm về nghĩa vụ quân sự ở đó.

Theo ấn phẩm The Times của Anh, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, lực lượng Biên phòng Ukraine đã bắt giữ hơn 17.000 người Ukraine đang cố gắng ra nước ngoài bất hợp pháp. Times cho rằng, việc thông qua dự luật về các quy định huy động mới sẽ dẫn đến sự gia tăng số lượng công dân muốn rời khỏi Ukraine.

Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ rằng, các biện pháp mới sẽ không giúp Kiev huy động 500.000 người theo kế hoạch, để bổ sung nhân sự cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Đại tá quân đội Nga về hưu Viktor Litovkin cho rằng: "Việc huy động đang thất bại. Người dân không muốn phục vụ trong quân đội, không chỉ lo sợ cho tính mạng của mình mà còn vì họ hiểu: Quân đội bảo vệ lợi ích không phải của Ukraine, mà là của Mỹ và NATO. Họ không muốn hy sinh vì lợi ích của Mỹ. Vì vậy, họ cố gắng bằng mọi cách có thể để trốn tránh nghĩa vụ quân sự, từ đào ngũ đến hối lộ”.

Nhà phân tích quân sự Ivan Konovalov cũng tin rằng, Kiev đã hết đòn bẩy hữu hiệu để gây ảnh hưởng trong việc huy động quân.

"Đây là những bước đi của sự tuyệt vọng. Tổng thống Zelensky không có nguồn lực nào khác ngoài việc huy động. Ông ấy quay sang phương Tây để kêu gọi viện trợ tiền, vũ khí,..., và phương Tây đặt câu hỏi: "Bạn có thể làm gì khác?". Đẩy mọi người vào chế độ quân ngũ là tất cả những gì ông ấy có thể làm; đây là nguồn lực duy nhất mà ông ấy có thể trao cho Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu” - nhà phân tích Konovalov cho hay.

Chuyên gia Konovalov tin rằng, không thể huy động 400.000 - 500.000 người. Người dân chỉ đơn giản là bỏ chạy, và họ hiểu rất rõ: khi nhập ngũ, đó là tấm vé một chiều.

Giới phân tích cũng cho rằng, việc huy động quân chỉ là cách để Ukraine "báo cáo" với phương Tây, rằng Kiev đang làm điều gì đó tích cực./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.