Ứng viên sáng giá nhất cho ghế Thủ tướng Anh

(Baonghean.vn) -  Bộ trưởng Tư pháp Anh Michael Gove ngày 1/7 tin tưởng ông là ứng viên tốt nhất cho tới lúc này do đóng vai trò thủ lĩnh phe ủng hộ Brexit. 

Ông Gove là người được xem là “ngáng chân” loại bỏ đồng minh của mình bên phe ủng hộ Brexit, ông Boris Johnson, để tham gia cuộc đua vào vị trí chủ nhân số 10 phố Downing.

Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove. Ảnh: Getty.
Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove. Ảnh: Getty.

Trong cương lĩnh tranh cử của mình, Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove thừa nhận ông không phải một người có sức lôi cuốn, song ông cam kết sẽ là người tiên phong, dẫn dắt một nước Anh hoàn toàn mới sau khi ra khỏi Liên minh châu Âu.

Cũng theo ông Gove, một người theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu, nếu ông giành được chiếc chìa khóa số 10 phố Downing, thì chắc chắn việc kích hoạt các cuộc thương lượng về thủ tục “ly hôn” giữa Anh với EU chỉ được diễn ra sớm nhất là vào tháng 1 năm sau.

Ứng viên Michael Gove cho rằng ông là người phù hợp nhất để kế nhiệm Thủ tướng sắp mãn nhiệm David Cameron vì ông chủ trương chiến dịch rời EU. Và ông đảm bảo sẽ tuân theo mọi ý nguyện của người dân “đảo quốc sương mù”.

Việc đề cử các ứng viên để chạy đua vị trí người đứng đầu Đảng Bảo thủ cầm quyền và cũng là Thủ tướng Anh đã kết thúc vào ngày 30/6. 

 5 ứng viên chạy đua trở thành chủ nhân số 10 phố Downing. Ảnh: Independent.
5 ứng viên chạy đua trở thành chủ nhân số 10 phố Downing. Ảnh: Independent.

Có 5 ứng viên được đề cử, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Theresa May, Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove, Bộ trưởng Lao động Stephen Crabb, Bộ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Liam Fox. 

Tuy nhiên theo các cuộc khảo sát gần đây, bà May dường như không có đối thủ khi nhận được tỷ lệ ủng hộ là hơn 50%, đứng thứ hai là ông Gove với chỉ hơn 20% ủng hộ.

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 9/9 tới./.

Lan Hạ

(Theo ABC)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.