Ứng viên Việt Nam có tên trong vòng bầu chọn tân Tổng giám đốc UNESCO

Ứng cử viên nào đạt được ít nhất 30 trên tổng số 58 phiếu sẽ trở thành tân Tổng giám đốc UNESCO.

Trong khuôn khổ Khoá họp Hội đồng Chấp hành Tổ chức giáo dục, văn hoá và khoa học của Liên Hiệp quốc (UNESCO) lần thứ 202 đang diễn ra tại Paris, ngày hôm nay, thứ Hai (9/10), 58 quốc gia thành viên sẽ bỏ phiếu kín để bầu Tổng Giám đốc UNESCO.

Cuộc bầu cử sẽ bắt đầu vào cuối ngày họp theo giờ địa phương. Ứng cử viên nào đạt được ít nhất 30 trên tổng số 58 phiếu sẽ trở thành tân Tổng giám đốc UNESCO

Nếu không đạt được đa số quá bán (30/58) các vòng bầu cử sau sẽ diễn ra vào cuối ngày họp tiếp theo.

ung vien viet nam nguyen sanh chau co trong vong bau chon tan tong giam doc unesco hinh 1
Đại sứ Phạm Sanh Châu của Việt Nam là 1 trong 8 ứng cử viên cho chiếc ghế Tổng giám đốc UNESCO. \(Ảnh: TTXVN

Sẽ có tối đa 5 vòng bỏ phiếu để chọn ra ứng cử viên chiến thắng. Đến vòng thứ 4, nếu vẫn chưa có ứng cử viên nào đạt quá bán, Hội đồng chấp hành sẽ chọn ra 2 ứng cử viên có số phiếu cao nhất để bầu vòng 5, người có số phiếu cao hơn sẽ chiến thắng.

Trong trường hợp 2 ứng cử viên này có số phiếu bằng nhau, Chủ tịch Hội đồng chấp hành sẽ bốc thăm để chọn người chiến thắng.

Ứng cử viên chiến thắng sẽ được Hội đồng Chấp hành UNESCO giới thiệu để Đại hội đồng UNESCO xem xét và thông qua trong Khoá họp sẽ diễn ra vào tháng 11/2017.

Hiện tại, đang có 8 ứng cử viên ứng cử vào chiếc ghế Tổng giám đốc UNESCO, trong đó có Đại sứ Phạm Sanh Châu của Việt Nam.

Là đại diện Việt Nam đầu tiên ứng cử vào chức vụ người đứng đầu của tổ chức lớn nhất thế giới về giáo dục, văn hoá và khoa học, trong quá trình ứng thi và vận động tranh cử, đại sứ Phạm Sanh Châu đã quảng bá được nhiều ấn tượng tốt đẹp về một đất nước Việt Nam phát triển năng động về kinh tế, độc đáo, đa dạng về văn hoá và cảnh sắc thiên nhiên.

Đại sứ Phạm Sanh Châu cũng là 1 trong 2 ứng cử viên đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng ứng cử viên từ Trung Quốc. Ngoài ra, đợt ứng cử chức danh Tổng Giám đốc UNESCO lần này có sự hiện diện của 4 ứng cử viên đến từ các nước Arabia, 1 ứng cử viên đến từ Pháp, 1 đến từ Azerbaijan.

Cá nhân các ứng cử viên đều là những nhân vật có tên tuổi, có kinh nghiệm và uy tín trong hoạt động ngoại giao đa phương và trong lĩnh vực hợp tác văn hóa, có kỹ năng lãnh đạo và quản lý, đã từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo ở trong nước hoặc tại các tổ chức quốc tế.

Trong lịch sử, các cuộc bầu cử chức danh Tổng Giám đốc UNESCO luôn chứng kiến sự cạnh tranh rất lớn giữa các ứng cử viên, bởi luôn có nhiều quốc gia đề cử ứng cử viên của mình và tiến hành vận động mạnh mẽ.

Tổng Giám đốc UNESCO hiện nay là bà Irina Bokova, người Bulgaria sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 11/2017. Trong cuộc bầu cử đầu tiên của mình cho nhiệm kỳ 2009-2013, bà Bokova cũng đã phải trải qua 5 vòng bỏ phiếu mới chiến thắng được ứng cử viên đến từ Ai Cập để giữ chức danh Tổng Giám đốc UNESCO./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.