Venezuela chấm dứt tuần làm việc 2 ngày

(Baonghean.vn) - Chính phủ Venezuela hôm 13/6 đã nới lỏng chương trình tiết kiệm điện trên toàn quốc, kết thúc tuần làm việc kéo dài chỉ vỏn vẹn 2 ngày gây tranh cãi từ hồi tháng 4 của gần 3 triệu lao động trong khu vực công.

Người dân Venezuela đi ngang một cột điện chằng chịt dây cáp tại Caracas, Venezuela hôm 2/4. Ảnh: Reuters.
Người dân Venezuela đi ngang một cột điện chằng chịt dây cáp tại Caracas, Venezuela hôm 2/4. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Năng lượng Luis Motta cho biết nhờ mực nước tăng tại hồ chứa Guri, vốn cung cấp 2/3 điện năng cho quốc gia thuộc tổ chức OPEC, công chức nhà nước sẽ quay trở lại làm việc tới 1h chiều vào các ngày thứ 4, 5 và 6 trong tuần.

Việc phân phối tiết kiệm điện vào cuối tuần cũng sẽ chấm dứt, và các trường học từng buộc phải đóng cửa vào thứ 6 để tiết kiệm điện sẽ mở cửa trở lại suốt cả tuần.

Vị bộ trưởng này phát biểu trên mạng xã hội Twitter: “Chúng ta đang giành chiến thắng!”

Giới chức khẳng định các biện pháp là phản ứng khẩn cấp trước nạn hạn hán trong năm nay và đã giúp giảm lượng tiêu thụ năng lượng tại quốc gia 30 triệu dân này.

Tuy nhiên, giới phê bình, trong đó có liên minh đối lập, đã chỉ trích các động thái nói trên, cho rằng đóng cửa trường học hay cho công chức nghỉ làm không thay đổi được gì bởi đơn giản là họ sẽ sử dụng các thiết bị điện ở chỗ khác.

Họ cho rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm về việc thiếu điện do nạn tham nhũng, thiếu đầu tư và quản lý yếu kém, chứ không phải do hiện tượng thời tiết El Nino.

Việc cắt điện và nước trong nhiều tháng gần đây đã gây thêm khó khăn cho cuộc sống người dân Venezuela vốn đang phải trải qua suy thoái kinh tế trầm trọng, thiếu thốn nhu yếu phẩm từ sữa tới thuốc men, giá cả leo thang và cảnh nhiều hàng người dài xếp hàng trước các cửa hiệu.

Thảo Linh

(Theo Reuters)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.