Vì sao 13 thiếu niên Việt mất tích bí ẩn ở Anh?

Mười ba thiếu niên Việt mất tích ở Anh có thể đã tự tìm đến những kẻ buôn người do lo sợ chúng làm hại gia đình các em ở Việt Nam.

Theo báo Daily Mail đưa tin trước đó, cách đây khoảng hai tuần, 13 thiếu niên Việt Nam mất tích, trong độ tuổi từ 14 đến 18, đã “từng người một” biến mất bí ẩn khỏi trung tâm chăm sóc ở Anh.

Những thiếu niên Việt này, gồm 10 nam và 3 nữ, đã nhập cư trái phép vào Anh trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2017. Chúng ở vùng Northampton và Corby trước khi "mất tích".

Được biết, kể từ năm 2015 tới nay, hơn 150 trẻ di cư Việt Nam đột ngột biến mất khỏi nơi chăm sóc (ở Anh) và chưa thấy quay trở lại.

Cảnh sát Anh đã công bố hình ảnh của 13 thiếu niên Việt "mất tích" và đang tìm kiếm các em. Ảnh: Daily Mail.
Cảnh sát Anh đã công bố hình ảnh của 13 thiếu niên Việt "mất tích" và đang tìm kiếm các em. Ảnh: Daily Mail. 

Tờ Daily Mail nói rằng, những thiếu niên này là nạn nhân của các băng nhóm buôn người trái phép. Những kẻ buôn người được cho là đã bỏ ra số tiền khổng lồ để đưa các em từ Việt Nam sang Anh.

Sau đó, bọn buôn người ép các em trả nợ bằng cách bắt những đứa trẻ này làm việc trong các cơ sở trồng cần sa bí mật, mại dâm hay tiệm làm móng tay,...

Một cơ sở trồng cần sa trái phép bị phát hiện ở Wiltshire. Ảnh: Daily Mail.
Một cơ sở trồng cần sa trái phép bị phát hiện ở Wiltshire. Ảnh: Daily Mail. 

Những thiếu niên này lo sợ băng nhóm buôn người có thể gây khó dễ cho gia đình của các em ở Việt Nam nếu không trả đủ khoản “nợ” cho bọn chúng. 

Vì lý do đó, nhiều trẻ em được giải cứu và đưa đến trung tâm chăm sóc ở Anh đã tìm cách trốn thoát và tìm về nơi của bọn buôn người - những kẻ đưa các em đến đây với mục đích duy nhất là biến chúng thành nô lệ trẻ em.

“Các em đến đây trong cảnh nợ nần. Những kẻ buôn người đe dọa bọn trẻ rằng gia đình của các em ở Việt Nam sẽ bị tổn thương nếu chúng dám bỏ trốn. Đó là một mối lo sợ thực sự vì những kẻ này biết gia đình các em ở đâu”, một thành viên của cơ quan chống buôn người Ecpat UK cho biết.

Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.