Vì sao Mỹ không thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào động cơ tên lửa Nga?

Tạp chí The Wall Street Journal (WSJ), dựa vào các nguồn tin cấp cao và các nguồn tin trong giới công nghiệp Mỹ, khẳng định rằng Mỹ sẽ không thể ngừng nhập khẩu các động cơ tên lửa RD-180 của Nga ít nhất là cho đến năm 2025, thậm chí còn lâu hơn nữa.

Động cơ RD-33MK. Ảnh: Sputnik
Động cơ RD-33MK. Ảnh minh họa: Sputnik

"Mặc dù cả hai viện của Quốc hội Mỹ đã đưa ra yêu cầu cần nhanh chóng ngừng việc sử dụng các động cơ tên lửa RD-180 của Nga vì lý do an ninh quốc gia nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ của các nghị sỹ- những người muốn thay các động cơ tên lửa RD-180 của Nga bằng các động cơ do Mỹ tự sản xuất"- bài báo của WSJ khẳng định.

WSJ cũng cho biết, đối tác cung cấp chính các công nghệ tên lửa cho Lầu Năm góc là công ty United Launch Alliance (ULA). Công ty này sẽ tiếp tục phóng các tên lửa Atlas V có sử dụng các động cơ tên lửa do Nga sản xuất đến tận năm 2025. Thậm chí việc nhập khẩu động cơ tên lửa của Nga còn có thể kéo dài đến năm 2028.

Từ mùa Hè năm 2016, Lầu Năm góc đã phải thừa nhận rằng Mỹ không có đủ khả năng để thay thế các động cơ tên lửa RD-180 bằng các loại động cơ tương tự nhưng có giá thành đắt đỏ hơn của Mỹ. Ngân sách Mỹ không đủ lớn để chi hàng tỷ USD cho việc nghiên cứu, tự sản xuất động cơ thay thế cho RD-180 của Nga.

Việc Lầu Năm góc buộc phải đưa thông tin này ra là do Ủy ban các vấn đề quân sự thuộc Hạ viện Mỹ hồi giữa tháng 5/2016 đã thông qua dự thảo nghị quyết về việc phân bổ ngân sách cho Lầu Năm góc trong năm tài khóa 2017. Theo đó, ngân sách dự định dùng cho việc mua động cơ RD-180 của Nga bị cắt giảm ½, tức là Mỹ chỉ dự định mua 9, thay vì 18 động cơ loại này. Trước đó đã có đề nghị Mỹ phải mua thêm 18 động cơ RD-180 để đảm bảo cho việc phóng thành công các tên lửa mang Atlas V lên vũ trụ.

Được biết, hiệp định giữa Moskva và Washington đề cập đến việc cung cấp 101 động cơ RD-180 do xí nghiệp "Energomash" của Nga cho Mỹ với giá trị khoảng 1 tỷ USD đã được ký kết năm 1997.

Tuy nhiên, do quan hệ Nga-Mỹ trở nên căng thẳng nên các nghị sỹ Mỹ đã đưa ra đề nghị cấm sử dụng động cơ RD-180 của Nga. Tuy nhiên ngay sau đó, tập đoàn ULA của Mỹ đã đặt mua thêm 20 động cơ RD-180 của Nga. ULA là một trong số các công ty của Mỹ đang nghiên cứu để sản xuất các động cơ tên lửa mới. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách mảng mua sắm và công nghệ Frank Kendall trước đó đã tuyên bố rằng các động cơ do Mỹ sản xuất chỉ có thể được chế tạo sau năm 2021.

Theo Sputnik/Infonet

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.