Việt-Hàn thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 21/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính và Chiến lược Hàn Quốc Hyun Oh-Seok.
Trước đó, ngày 20/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won (phải) tại Seoul. Ảnh: Yonhap-TTXVN
Trước đó, ngày 20/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won (phải) tại Seoul. Ảnh: Yonhap-TTXVN
Theo TTXVN, trong không khí hữu nghị, cởi mở và tin cậy lẫn nhau, hai Phó Thủ tướng đã trao đổi ý kiến về phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng Hyun Oh-Seok đã nhiệt liệt hoan nghênh Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần đầu tiên thăm chính thức Hàn Quốc trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đối với sự phát triển của quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của Phó Thủ tướng Hyun Oh-Seok, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho đoàn đại biểu Việt Nam.
Hai Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng và hiệu quả của quan hệ hữu nghị và hợp tác trong những năm qua, nhất là từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược vào năm 2009; nhất trí về các phương hướng lớn và biện pháp cụ thể để đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới và đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước dưới nhiều hình thức nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; tăng cường đối thoại chiến lược và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh.
Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước; nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm ký kết FTA Việt Nam-Hàn Quốc trong năm 2014 và hợp tác nhằm sớm đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 70 tỷ USD vào năm 2020; đồng thời có các biện pháp thiết thực nhằm giảm dần và hướng tới sự cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước.
Phía Hàn Quốc sẽ tích cực xem xét tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào Hàn Quốc đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lại việc Chính phủ Việt Nam sẽ sử dụng khoản vay ưu đãi 100 triệu USD của Chính phủ Hàn Quốc để tăng cường năng lực triển khai chính phủ điện tử tại Việt Nam; đồng thời đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục quan tâm hỗ trợ đối với các dự án, chương trình hợp tác trọng điểm giữa hai nước, trong đó có Dự án Viện khoa học công nghệ Việt-Hàn (VKIST), Chương trình hạnh phúc Việt Nam, dự án Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố, dự án Tăng cường năng lực cơ quan điều phối quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 3...
Phó Thủ tướng Hyun Oh-Seok khẳng định Hàn Quốc coi Việt Nam là một đối tác quan trọng ở khu vực và là một trong những đối tác chính trong chính sách cung cấp ODA của Hàn Quốc, cam kết tiếp tục dành ưu tiên về ODA cho Việt Nam trong những năm tới, nhất là trong các lĩnh vực tăng trưởng xanh, xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực.
Hai bên nhất trí cùng nỗ lực tạo thuận lợi thúc đẩy giao lưu nhân dân, bảo vệ và bảo đảm các quyền lợi chính đáng cho công dân mỗi nước đang cư trú ở nước kia.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Bộ Lao động hai nước đã ký MOU đặc biệt về hợp tác lao động và đề nghị phía Hàn Quốc sớm phân bổ hạn ngạch dành cho Việt Nam, tạo điều kiện để lao động Việt Nam sớm được sang Hàn Quốc làm việc.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Phó Thủ tướng Hyun Oh-Seok sang thăm Việt Nam. Phó Thủ tướng Hyun Oh-Seok cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
Theo Vietnam+

tin mới

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 kéo dài 5 ngày nên nhiều người dân trở về quê Nghệ An để nghỉ lễ; bên cạnh đó, Nghệ An cũng là địa phương được nhiều du khách lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng nên hành khách tại nhà ga, sân bay đã đông đúc.

Giá vàng

Giá vàng tăng vọt; Dầu thô sát mốc 90 USD/thùng

(Baonghean.vn) -Giá vàng tăng vọt cả 2 chiều mua và bán; USD thế giới bất ngờ tăng mạnh; Dầu tiếp đà tăng giá, sát mốc 90 USD/thùng; Cà phê tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, là những thông tin thị trường cập nhật sáng 27/4.

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.