Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực BHXH và BHYT

(Baonghean.vn) – Sáng nay 20/3, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết số 21 –NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể, các tổ chức Chính trị - Xã hội cấp tỉnh.

Đồng chí Hồ Đức Phớc chủ trì điểm cầu Nghệ An

Hội nghị đã nghe đồng chí Vương Đình Huệ quán triệt nội dung Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI. Nghị quyết được xây dựng với quan điểm Bảo hiểm Xã hội (BHXH) và Bảo hiểm Y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế xã hội. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, nước ta có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế; bảo đảm cân đối Quỹ BHXH trong dài hạn; bảo đảm cân đối và quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT; xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Nghị quyết đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương đã cho ý kiến về kế hoạch thực hiện Nghị quyết của đơn vị mình. Đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp để thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt hiệu quả cao. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp trong việc xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền, phổ biến pháp luật các chính sách, chế độ BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vài trò, ý nghĩa của nó trong hệ thống an sinh xã hội, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: BHXH và BHYT là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, vì vậy các cấp chính quyền phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thực hiện tại địa phương, đơn vị mình và cần phải nêu cao tinh thần, thực hiện nghiêm túc nội dung của Nghị quyết nêu ra. Để thực hiện có hiệu quả nội dung của Nghị quyết 21, đồng chí đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh thành thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tổ chức hướng dẫn cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức của người dân về những nội dung đề ra trong Nghị quyết; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT; hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH; nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; Tăng cường sự quản lí nhà nước về BHXH, BHYT. Đồng chí yêu cầu các đơn vị xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết phải phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị mình./.

Thành Duy

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.