Quang Anh, Phương Mỹ Chi bất ngờ được đề cử giải Mai Vàng 2013

Bất ngờ hai giọng ca nhí là Quang Anh và Phương Mỹ Chi bất ngờ được đề cử trong giải Mai Vàng 2013.

  • Bé Quang Anh và Phương Mỹ Chi được đề cử vào giải Mai Vàng 2013

    Bé Quang Anh và Phương Mỹ Chi được đề cử vào giải Mai Vàng 2013

    BTC giải thưởng Mai Vàng 2013 vừa sơ kết phiều đề cử giai đoạn 1 vòng đề cử (từ ngày 5-7 đến nay). Theo danh sách được công bố ở giai đoạn 1 của vòng đề cử, bất ngờ hai giọng ca nhí vừa đi ra từ cuộc thi “Giọng hát Việt nhí – The Voice Kids” là Quang Anh và Phương Mỹ Chi cũng có tên trong danh sách đề cử. Quang Anh có mặt trong đề cử “Nam, nữ ca sĩ nhạc nhẹ” cùng với những cái tên của các ca sĩ trẻ khác như Đinh Hương, Hương Tràm, Thanh Bùi, Bùi Anh Tuấn.

    Bé Phương Mỹ Chi cũng có tên trong danh sách đề cử ở hạng mục “Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca truyền thống cách mạng”. Ở hạng mục này, còn có các ca sĩ tên tuổi là Đàm Vĩnh Hưng, Quốc Cường, Thiên Bảo, Hồng Nhung Kate, Nhã Phương, Văn Phượng, Thúy Diễm. Theo thông tin của BTC, Phương Mỹ Chi nhận được phiếu đề cử không kém ca sĩ tên tuổi.

    Bên cạnh hai hạng mục này, BTC cũng công bố nhiều gương mặt nghệ sĩ có mặt trong các hạng mục khác. Nổi bật là nghệ sĩ Hoài Linh được đề cử ở cả 3 hạng mục của Mai Vàng 2013: Diễn viên hài, diễn viên điện ảnh và người dẫn chương trình.

    Những gương mặt quen tiếp tục xuất hiện trong đề cử lần này gồm có: Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Cẩm Ly, Phi Nhung, Quang Dũng, Phương Thanh, Thanh Thảo, Thu Minh, Thủy Tiên, Hiền Thục, Phương Vy, nhóm 5 Dòng Kẻ, nhóm MTV, nhóm 365, nhóm mắt Ngọc… ở lĩnh vực ca nhạc.
    Lĩnh vực sân khấu vẫn là những “cây đa, cây đề: nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Châu, Vũ Luân, Hoài Linh, Võ Minh Lâm, Quốc Thuận, Đình Toàn, Đại Nghĩa, Kim Xuân, Thanh Thủy, Ái Như, Hồng Ánh, Tấn Beo, Cát Phượng, Việt Hương, Lê Khánh, Lệ Thủy, Thoại Mỹ, Thanh Ngân, Quế Trân, Tú Sương…

    Lĩnh vực điện ảnh gồm: Bình Minh, Hoài Linh, Lý Hùng, Hòa Hiệp, Phùng Ngọc Huy, Huỳnh Đông, Khương Ngọc, Quý Bình, Nhan Phúc Vinh, Ngô Thanh vân, Thanh Hằng, Vân Trang, Thanh Thúy, Nhật Kim Anh, Lê Bê La…

    Ở hạng mục Người dẫn chương trình gồm: Thanh Bạch, Quỳnh Hương, Đỗ Thụy, Bình Minh, Phan Anh, Trấn Thành…

    Ngoài những hạng mục mang tính truyền thống, một số hạng mục mới cho đến thời điểm này vẫn chưa nhận được nhiều quan tâm của công chúng, thể hiện qua lượng phiếu đề cử chưa nhiều. Theo thể lệ Giải Mai Vàng lần thứ XIX- 2013 đã được công bố, nếu hạng mục nào có số phếu đề cử của công chúng quá thấp sẽ bị loại, không đưa vào vòng bầu chọn để trao giải. Vì vậy, một số hạng mục đang có rất ít phiếu đề cử như Bộ sưu tập thời trang, Ca khúc,… có nguy cơ bị loại nếu lượng phiếu không tăng lên đủ để xét chọn, tính đến khi kết thúc vòng đề cử.

    BTC giải Mai Vàn cho biết, đây chỉ mới giai đoạn khởi đầu nên còn nhiều bất ngờ sẽ xảy ra. Vòng đề cử sẽ tiếp tục đến hết tháng 11- 2013. Từ ngày 1-10, ngoài các phương tiện đề cử như hiện nay (Báo Người Lao Động điện tử, Người Lao Động phiên bản mobil, Facebook Mai vàng kết nối), phiếu đề cử sẽ được in trên báo giấy.
  • Theo HNMO - TH

    tin mới

    Điện Biên Phủ

    Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

    (Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

    Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    (Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

    Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

    (Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

    Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

    Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

    (Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

    Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

    Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

    (Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

    Cửa Lò

    Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

    (Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

    3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

    3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

    (Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.