Các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập lực lượng DQTV (28/3)

(Baonghean.vn) -  Ngày 26/3, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2015). 
* UBND thị xã Hoàng Mai: 
 Toàn cảnh lễ kỷ niệm
Toàn cảnh lễ kỷ niệm
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuy trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuy -  Chủ tịch UBND thị xã trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể
Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng Dân quân tự vệ và du kích thị xã Hoàng Mai đã anh dũng kiên cường bám trụ, bám làng và lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thị xã Hoàng Mai là nơi tập kết trung chuyển hàng hoá và quân trang, quân dụng và vũ khí đạn dược cho các chiến trường miền Nam.
Nằm trong vùng trọng điểm bị giặc Mỹ thường xuyên bắn phá ác liệt, lực lượng Dân quân tự vệ của Hoàng Mai vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa lao động sản xuất, vừa ứng cứu cháy nổ để cứu hàng, góp phần quan trọng cho những chiến thắng vang dội ở miền Nam thân yêu. 
Lực lượng Dân quân tự vệ thị xã Hoàng Mai hiện có 1.165 đồng chí thuộc 23 đơn vị, luôn quán triệt và xác định 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và là lực lượng nòng cốt trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cụm tuyến ATLC, SSCĐ, đi đầu trong lao động sản xuất, làm kinh tế, chỉnh trang đô thị, chuyển đổi đất, đặc biệt là trong phòng chống, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra như lụt bão, cháy rừng.
Dịp này, UBND thị xã Hoàng Mai đã trao tặng giấy khen cho 6 cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong phong trào dân quân tự vệ của địa phương.
Nguyễn Vân
Chiều 26/3, Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu do Trung tá Ngô Tiến Minh - Phó chỉ huy trưởng dẫn đầu đoàn cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện Quỳnh Lưu đã đến thăm, tặng quà cho 5 đối tượng là thân nhân liệt sỹ, thương binh, cựu dân quân tự vệ ở xã Quỳnh Bá, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy và Quỳnh Hậu.
Đại diện Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu tặng quà cho ông Nguyễn văn Liên là thân nhân liệt sỹ Nguyễn Cát ở xã Quỳnh Bá
 Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu tặng quà ông Nguyễn Văn Liên - thân nhân liệt sỹ Nguyễn Cát ở xã Quỳnh Bá
Đoàn đã đến gia đình các gia đình là ông Nguyễn Văn Liên ở xóm 3, xã Quỳnh Bá là thân nhân liệt sỹ Nguyễn Cát sinh năm 1943; gia đình ông Hồ Hữu Hiền ở xóm Nghĩa Bắc, xã Quỳnh Nghĩa - thân nhân liệt sỹ Hồ Hữu Chính sinh năm 1923; thăm gia đình bà Nguyễn Thị Sáu và bà Hứa Thị Sơn ở xã Tiến Thủy đều là thương binh DQTV và gia đình bà Trần Thị Thủy ở xóm 1, xã Quỳnh Hậu là thương binh. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đ.
Tại các điểm trao quà, đại diện Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của các cựu, chiến sĩ dân quân tự vệ, gia đình các thân nhân liệt sĩ DQTV. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, chính quyền địa phương đối với thân nhân gia đình anh hùng, liệt sỹ, đồng thời động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ DQTV và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng lực lượng DQTV, góp phần xây dựng tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
Việt Hùng
* Chiều 26/3, UBND huyện Anh Sơn tổ chức gặp mặt tọa đàm nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2015). Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Hồng Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.
Các đaị biểu tham dự
Các đại biểu tham dự
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và lực lượng dân quân tự vệ huyện Anh Sơn đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam. Đồng thời, ôn lại chặng đường hào hùng của quê hương, Anh Sơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng dân quân tự vệ huyện Anh Sơn đã một lòng cống hiến trí tuệ, sức người, sức của góp phần tạo nên những chiến công hiển hách góp phần vào ngày toàn thắng của dân tộc.
Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng dân quân tự vệ Anh Sơn thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.
Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ huyện Anh Sơn đã có tại 21 cơ sở xã, thị trấn, 20 tự vệ cơ quan đơn vi, công ty xí nghiệp với 1731 đồng chí. Hàng năm, 100% các cơ sở dân quân tự vệ đều được củng cố trước khi vào huấn luyện. Cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sức chiến đấu cao, xứng đáng là lực lượng tin cậy, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân...
Chủ trì buổi kỷ niệm
Đại diện lãnh đạo huyện Anh Sơn chủ trì buổi gặp mặt
Nhân dịp này, UBND huyện Anh Sơn tặng quà và bức trướng cho lực lượng dân quân tự vệ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.
Diệp Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.