Hơn 20.000 trẻ em được hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em

(Baonghean.vn) - Chiều 15/6, Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An đã tổ chức họp Hội đồng bảo trợ năm 2015 dưới dự chủ trì của đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2014, Quỹ Bảo trợ trẻ em bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú, đã huy động  trên 20 tỷ đồng, đạt 226% so với kế hoạch và hỗ trợ cho hơn 20.000 nghìn lượt trẻ em, đạt 200 % so với kế hoạch. Trong đó, Quỹ đã hỗ trợ phẫu thuật cho 350 trẻ khuyết tật các loại; tổ chức nhiều đợt khám bệnh, khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật, bệnh về mắt, răng miệng, tim; cung cấp sữa liên tục trong 3 tháng cho 772 trẻ em tại 11 cơ sở nuôi dưỡng trẻ em trong tỉnh; trao 560 suất học bổng, 520 xe đạp cho trẻ em vượt khó học giỏi, trao 500 cặp phao cho học sinh vùng sông nước.

Quỹ còn phối hợp với các cấp, ngành và các địa phương tổ chức tặng hơn 2000 suất quà tết, 5.000 suất quà giáng sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em khó khăn nhân các dịp Quốc tế thiếu nhi, tết Trung thu. Cùng với đó là các hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng, giáo dục, bảo vệ trẻ em, quyền được tham gia của trẻ em… cũng được triển khai có hiệu quả.

Ông Nguyễn Hữu Minh - Giám đốc quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An thông qua quyết định kiện toàn Hội đồng bảo trợ Quỹ trẻ em, thông qua quy chế hoạt của Hội.
Ông Nguyễn Hữu Minh - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An thông qua quyết định kiện toàn Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em, thông qua quy chế hoạt động của Hội.

Tại hội nghị, thành viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tăng cường công tác tuyên truyền của Quỹ Bảo trợ trẻ em; giới thiệu quảng bá hình ảnh hoạt động của Quỹ đến với các nhà tài trợ; tăng cường kết nối các đơn vị tài trợ với các hoàn cảnh cụ thể, phối hợp tham gia công tác nâng cao năng lực bảo đảm chất lượng chất lượng đội ngũ cán bộ Quỹ các cấp…

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại hội nghị: Cần phải đa dạng hóa hình thức truyền thông vận động các tổ chức chức cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ.
Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu, nhấn mạnh cần phải đa dạng hóa hình thức truyền thông, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ.

Năm 2015, Quỹ Bảo trợ trẻ em phấn đấu vận động nguồn lực đạt 10 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp cho khoảng 15.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn theo 4 nhóm quyền, gồm: quyền được sống còn; quyền được bảo vệ; quyền được phát triển và quyền được tham gia.

Ông Nguyễn Bằng Toàn – Giám đốc Sở Lao động TBXH, phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ  Bảo trợ trẻ em phát biểu tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Bằng Toàn - Giám đốc Sở Lao động TB&XH, Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh hoạt động của Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em năm 2015, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Quỹ bảo trợ tiếp tục đổi mới hình thức hỗ trợ, vận động để tận dụng sự ủng hộ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tiếp tục duy trì các hoạt động đã triển khai có hiệu quả trong năm 2014 như: phẫu thuật tim, khuyết tật vận động, vì nụ cười trẻ em…; phấn đấu càng ngày càng có nhiều trẻ em được thụ hưởng các chương trình từ thiện. Đặc biệt, Quỹ bảo trợ cũng cần xây dựng kế hoạch cụ thể trên nhu cầu thực tế của địa phương và mục tiêu của nhà tài trợ, góp phần xóa đói giảm nghèo và thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.