Nhiều hoạt động thiết thực Kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, chiều và tối nay 26/7 nhiều địa phương trên toàn tỉnh đã có những hoạt động thiết thực tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Quỳnh Lưu: Trong hai ngày 25 và 26/7, đồng chí Hồ Ngọc Dũng- Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu làm trưởng đoàn cùng với 98 thân nhân liệt sỹ trên địa bàn huyện đã vào nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị) để dâng hoa, dâng hương và tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân ngày 27/7.

Đồng chí Hồ Ngọc Dũng- Phó chủ tịch UBND huyện cùng 98 thân nhân liệt sỹ dâng hương tại khu tưởng niệm Nghĩa trang Trường Sơn.
Đồng chí Hồ Ngọc Dũng- Phó chủ tịch UBND huyện cùng 98 thân nhân liệt sỹ dâng hương tại khu tưởng niệm Nghĩa trang Trường Sơn.

Huyện Quỳnh Lưu có gần 4.000 liệt sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến ác liệt với thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và tại chiến trường Campuchia. Hàng năm, ngoài việc đền ơn đáp nghĩa, huyện rất quan tâm giúp đỡ các gia đình liệt sỹ, các thương bệnh binh, những người có công với đất nước như: thăm hỏi, động viên các gia đình là thân nhân liệt sỹ, trao sổ tiết kiệm, xây nhà tình nghĩa.

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015), huyện Quỳnh Lưu tổ chức cho 98 thân nhân liệt sỹ vào nghĩa trang Trường Sơn và Nghĩa trang đường 9 Nam Lào (Quảng Trị) để dâng hoa, dâng hương lên phần mộ của các anh hùng liệt sỹ đang nằm yên nghỉ tại đây.

Tại những nơi đoàn đến thắp hương, dâng hoa, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu cùng 98 thân nhân liệt sỹ đã tri ân những công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ và hứa sẽ tiếp bước cha anh trong việc giữ gìn độc lập dân tộc, đồng thời, quan tâm chăm lo cho đời sống cho các gia đình là thân nhân liệt sỹ, các thương, bệnh binh. Đặc biệt, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay phải luôn noi gương các anh trong việc bảo vệ, giữ gìn nền độc lập dân tộc.

Sau khi thăm viếng nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang đường 9, Đoàn tiếp tục có chuyến hành hương đến thành cổ Quảng Trị và Khu mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp để dâng hoa, dâng hương và báo công với Bác.

Việt Hùng

Hội đồng hương Nghệ Tĩnh khu vực phía Nam: Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2015), sáng 26/7, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh phía Nam (bao gồm các con em là người Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức thăm viếng và thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai và tỉnh Bình Dương.

 Hội
Hội đồng hương Nghệ Tĩnh dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ

Đây là hoạt động thường niên vào dịp 27/7 của những người con xa quê hương của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh phía Nam.

Ngô Văn Tuấn


Thanh Chương: Hôm nay 26/7, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Thanh Chương đã diễn ra lễ cầu siêu, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng chí  Lê Quang Đạt – Bí thư Huyện uỷ, Nguyễn Hữu Vinh – Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện, đại diện các ban ngành cấp huyện, cùng 600 tăng ni, phật tử trong và ngoài huyện Thanh Chương đã về dự.

 Lễ cầu siêu
Lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ tại Thanh Chương.

 Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thanh Chương là nơi yên nghỉ của 292 liệt sĩ có quê quán thuộc huyện Thanh Chương và nhiều địa phương khác trên cả nước. Lễ cầu siêu được bắt đầu từ  8h sáng và sẽ kéo dài đến 22h cùng ngày, do Đại đức Thích Quảng Bảo – Trưởng ban văn hoá, BTS Phật giáo tỉnh Nghệ An – Trụ trì chùa Chung Linh, chùa Ngưu Tử làm trưởng ban.

Lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của đồng bào phật giáo và của cả dân tộc.

 Huy Thư 

Chùa Lam Sơn;  Hòa chung với những hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” của cả dân tộc, tối 26/7 chùa Lam Sơn (Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu) và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức lễ cầu siêu, thắp nến tri ân cho 138 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc tại Đài tưởng niệm liệt sỹ xã nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2015).

 Lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ tại chùa Lam Sơn
Lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ tại chùa Lam Sơn

Lễ cầu siêu diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động của tất cả nhân dân địa phương cùng toàn thể thiện nam tín nữ phật tử các giới đều đến dâng hương, hoa tưởng niệm, tỏ lòng thành kính tri ân các anh hùng liệt sỹ, đồng thời ôn lại những trang sử hào hùng trong cuộc đấu tranh trường kỳ của dân tộc để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ./.

Hoàng Thúy

(Đài Quỳnh Lưu)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.