Dâng hương tưởng niệm cụ Phan Bội Châu tại thành phố Huế

(Baonghean.vn) - Nằm trong hoạt động chuẩn bị khởi công xây dựng Khu tưởng niệm Nhà yêu nước Phan Bội Châu tại Nghệ An, sáng 2/8, Ban quản lý Di tích danh thắng Nghệ An phối hợp với Hội Cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã đến dâng hương, tưởng niệm tại Khu Di tích lưu niệm Phan Bội Châu tại thành phố Huế.

Khuôn viên Khu Di tích lưu niệm Phan Bội Châu tại thành phố Huế.
Khuôn viên Khu Di tích lưu niệm Phan Bội Châu tại thành phố Huế.

Khu Di tích lưu niệm Phan Bội Châu là nơi cụ Phan sinh sống trong thời gian từ năm 1926 – 1940, giai đoạn cụ bị thực dân Pháp và tay sai giam lỏng. Với tấm lòng trung kiên, ái quốc, tại đây Sào Nam – (tên gọi khác của cụ Phan Bội Châu) tiếp tục kêu gọi phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trong mọi tầng lớp nhân dân. Sau khi Phan Bội Châu mất (29/10/1940), năm 1941 cụ Huỳnh Thúc Kháng đã đứng ra xây lăng mộ và nhà thờ tưởng niệm cụ Phan.

Phần mộ cụ Phan Bội Châu.
Phần mộ cụ Phan Bội Châu.
Đoàn dâng hương trước phần mộ Nhà yêu nước Phan Bội Châu.
Đoàn dâng hương trước phần mộ Nhà yêu nước Phan Bội Châu.

Với tấm lòng ngưỡng mộ và tri ân sâu sắc đối với Nhà yêu nước, chí sỹ cách mạng Phan Bội Châu, đoàn công tác đến từ Nghệ An đã dâng hương tưởng niệm người con kiệt xuất của quê hương Nghệ An. Đồng thời thỉnh báo với anh linh cụ Phan về việc tỉnh Nghệ An sẽ khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm cụ tại quê hương Nam Đàn. Công trình được xây dựng bởi sự đóng góp của các cựu học sinh trường Phan Bội Châu và sự hỗ trợ của UBND tỉnh. Dự kiến Nhà tưởng niệm  sẽ chính thức được khởi công vào ngày 11/8/2015.

Dưới đây là một số hình ảnh về Nhà yêu nước Phan Bội Châu tại thành phố Huế:

Phần mộ cụ Phan Bội Châu nằm trong một quần thể di tích được thiết kế rất thẩm mỹ.
Phần mộ cụ Phan Bội Châu nằm trong một quần thể di tích được thiết kế rất thẩm mỹ.
Tại khuôn viên Khu di tích có phần mộ của ông Phan Nghi Đệ và vợ là Bùi Thị Em - con trai thứ và con dâu cụ Phan.
Tại khuôn viên Khu di tích có phần mộ của ông Phan Nghi Đệ và vợ là Bùi Thị Em - con trai thứ và con dâu cụ Phan.
Tại đây còn có cả mộ phần của Nhà yêu nước Tăng Bạt Hổ.
Tại đây còn có cả mộ phần của Nhà yêu nước Tăng Bạt Hổ.
Trong khuôn viên di tích còn có
Trong khuôn viên di tích còn có Bia kỷ niệm quan hệ giao lưu Việt - Nhật từ phong trào Đông Du được cụ Phan phát động đầu thế kỷ 20.
Mỗi hiện vật trong Khu di tích đều gắn với cuộc đời hoạt động yêu nước sôi nổi của cụ Phan.
Mỗi hiện vật trong Khu di tích đều gắn với cuộc đời hoạt động yêu nước sôi nổi của cụ Phan.
Tại đây các thành viên trong đoàn công tác được gặp gỡ, trao đổi với ông Phan Thiệu Cát - cháu nội của cụ Phan Bội Châu.
Tại đây các thành viên trong đoàn công tác được gặp gỡ, trao đổi với ông Phan Thiệu Cát - cháu nội của cụ Phan Bội Châu.
Mọi người được nghe giới thiệu về cuộc đời hoạt động của cụ Phan Bội Châu.
Mọi người được nghe giới thiệu về cuộc đời hoạt động của cụ Phan Bội Châu.
Ông Phan Thiệu Cát giới thiệu về cuộc đời cụ Phan Bội Châu.
Ông Phan Thiệu Cát giới thiệu về cuộc đời cụ Phan Bội Châu.
Tại khuôn viên Khu di tích có Nhà trưng bày hiện vật, hình ảnh về cụ Phan Bội Châu
Tại khuôn viên Khu di tích có Nhà trưng bày hiện vật, hình ảnh về cụ Phan Bội Châu
Đoàn đã tham quan công viên
Đoàn tham quan bức tượng cụ Phan Bội Châu đặt bên sông Hương, cầu Trường Tiền (TP Huế).
Bức tượng do Kiến trúc sư Lê Thành Nhơn
Bức tượng do Kiến trúc sư Lê Thành Nhơn đúc năm 1974 với sự đóng góp của học sinh, trí thức trên cả nước lúc bấy giờ. Bức tượng cao khoảng 4,5m, nặng hơn 6 tấn được đúc bằng đồng. Trước năm 2012, bức tượng đặt tại Khu Di tích lưu niệm cụ Phan Bội Châu (số 119 - đường Phan Bội Châu)
Đoàn cũng đã đến thăm nghĩa trang mang tên cụ Phan Bội Châu
Đoàn cũng đã đến thăm nghĩa trang mang tên cụ Phan Bội Châu tọa lạc trên đồi Quảng Tế - xã Thủy Xuân (TP Huế). Nghĩa trang được cụ Phan lập nên để những người yêu nước, có tinh thần dân tộc được an nghỉ.
Tại đây có phần mộ của Mặc sỹ
Tại đây có phần mộ của ông Nguyễn Huy Nhu (Nghi Lộc - Nghệ An), Tiến sỹ khoa Bính Dần, nguyên Giáo sư Hán học Viện Đại học Huế.
Có phần mộ của Nhà văn Hải Triều (Nguyễn Khoa Văn) và nhiều chiến sỹ cách mạng khác.
Có phần mộ của Nhà văn Hải Triều (Nguyễn Khoa Văn) và nhiều chiến sỹ cách mạng khác.

Đào Tuấn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.