Kỳ Sơn biểu dương điển hình "Dân vận khéo"

(Baonghean.vn)- Kỳ Sơn tổ chức hội nghị biểu dương các gương điển hình" Dân vận khéo" giai đoạn 2013-2015.

Sáng ngày 19/8/2015, huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2013-2015. Đến dự có đồng chí  Vi Hòe- Bí thư huyện Uỷ, đồng chí Bùi Trầm chủ tịch UBND huyện, đại diện  lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, đại diện cấp ủy các xã, thị trấn, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phong trào “Dân vận khéo”.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Thành

Những năm qua, phong trào thi đua Dân vận khéo, xây dựng điển hình Dân vận khéo được các cấp ủy đảng huyện Kỳ Sơn tập trung lãnh đạo, triển khai sâu rộng với nội dung cụ thể, thiết thực hình thức đa dạng, phong phú trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, ở các cấp ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị. Là điểm đột phá nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội đối với công tác dân vận của Đảng. Thi đua Dân vận khéo, xây dựng điển hình Dân vận khéo đã gắn với mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đã trở thành lực xúc tác, điểm nhấn mới thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của nhân dân, là tiền đề đưa đến thành công của mọi phong trào.

Trong phong trào thi đua dân vận khéo, Kỳ Sơn đã có nhiều tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng và xuất hiện nhiều gương điển hình, tập thể điển hình trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới, xây dựng bản làng văn hóa....Toàn huyện hiện có hàng trăm mô hình công tác dân vận khéo ở các lĩnh vực, trong đó có 51 mô hình phát huy hiệu quả tích cực trong cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. Qua đó đã củng cố được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Năm 2014 tốc độ kinh tế ước đạt 10%, thu ngân sách 9,5 tỷ đồng, tỉ lệ đói nghèo giảm còn 52,7%, thu nhập bình quân 13 triệu/người/năm. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được giải quyết kịp thời, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an ninh được giữ vững.

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn tặng giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn tặng giấy khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Trần Đức

Cũng nhân dịp này, có 16 tập thể, 35 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được huyên ủy, UBND, Ban chỉ đạo phong trào dân vận khéo khen thưởng. Đây là sự ghi nhận về hiệu quả của công tác Dân vận khéo trong thực tiễn và là nền tảng vững chắc để Ban Dân vận tiếp tục thực hiện phong trào trong những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn.

                                                           Hồng Thoa

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.