Kết nạp đoàn viên mới tại Khu Di tích lịch sử Xô Viết- Nghệ Tĩnh

(Baonghean.vn)- Chiều 12/9, BTV huyện đoàn Hưng Nguyên tổ chức lễ kết nạp “lớp đoàn viên 85 năm Đảng cộng sản Việt Nam” ngay tại Khu di tích lịch sử Xô viết Nghệ Tĩnh.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Trương Hải Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Hoàng Văn Phi, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Nguyên; đại diện BTV tỉnh đoàn Nghệ An, huyện đoàn Hưng Nguyên, Ban giám hiệu trường THPT Thái Lão.
 
các đại biểu và đoàn viên mới dâng hương, dâng hoa tại phần mộ các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh
các đại biểu và đoàn viên mới dâng hương, dâng hoa tại phần mộ các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh
Trước khi vào lễ kết nạp chính thức, các đại biểu đã tiến hành dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc tại phần mộ, điện thờ và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc. Đồng thời.  nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh, nỗ lực rèn luyện, thi đua lao động, học tập, góp sức xây dựng quê hương.
Dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm thờ 217 liệt sỹ hy sinh trong phong trào 30-31
 
38 thanh niên vinh dự được lựa chọn, giới thiệu kết nạp vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đợt này là những học sinh ưu tú, tiêu biểu có quá trình nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.
Đồng chí Cao Anh Đức- Bí thư huyện đoàn Hưng Nguyên phát biểu về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức kết nạp đoàn viên mới tại các di tích lịch sử cách mạng
Đồng chí Cao Anh Đức- Bí thư huyện đoàn Hưng Nguyên phát biểu về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức kết nạp đoàn viên mới tại các di tích lịch sử cách mạng
Đại diện lớp đoàn viên TNCS HCM mới kết nạp hứa quyết tâm xứng đáng với niềm tin yêu, tiếp bước cha anh
Đại diện lớp đoàn viên TNCS HCM mới kết nạp hứa quyết tâm xứng đáng với niềm tin yêu, tiếp bước cha anh
Trong thời gian qua, BTV huyện đoàn Hưng Nguyên đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Đội trong toàn huyện tập trung bồi dưỡng, theo dõi, giới thiệu các đội viên thanh niên ưu tú vào tổ chức chức đoàn TNCS HCM.
 đại diện Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn trao quyết định, giấy chứng nhận và huy hiệu đoàn cho các đoàn viên mới kết nạp
đại diện Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn trao quyết định, giấy chứng nhận và huy hiệu đoàn cho các đoàn viên mới kết nạp
Việc kết nạp được tổ chức trang trọng và ý nghĩa tại các địa điểm lịch sử như Khu lưu niệm Cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong, Nhà thời Liệt sỹ Phạm Hồng Thái, Nghĩa Trang Xô Viết Nghệ Tĩnh...Đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 398 đoàn viên mới thuộc lớp đoàn viên 85 năm Đảng cộng sản Việt Nam.
Tổ chức gắn biển cây xanh của lớp đoàn viên mới tại khuôn viên quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh
Tổ chức gắn biển cây xanh của lớp đoàn viên mới tại khuôn viên quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh
Các đoàn viên mới tham quan gian trưng bày chuyên đề
Các đoàn viên mới tham quan gian trưng bày chuyên đề " Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931"
Dịp này, các đại biểu và đoàn viên mới kết nạp đã tổ chức lễ trồng cây, gắn biển tại Khu di tích Quảng Trường Xô Viết Nghệ Tĩnh.
 Khánh Ly

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.