Triển khai Chương trình "Tết vì người nghèo' năm Bính Thân 2016

(Baonghean,vn) - Sáng 17/12, Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai chương trình “Tết vì người nghèo” năm Bính Thân 2016 nhằm giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Tết cổ truyển của dân tộc.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Chương trình “Tết vì người nghèo” đầu tiên được tổ chức Tết Nhâm Thìn 2012. Từ đó đến nay đã trở thành hoạt động hàng năm với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Riêng Chương trình “Tết vì người nghèo” năm Giáp Ngọ 2015 huy động được 36 tỷ đồng, trong đó khối huyện đạt 17 tỷ đồng, nhiều huyện vận động được 1,5 - 2 tỷ đồng.

Hiện toàn tỉnh còn 58.200 hộ nghèo. Đặc biệt trong số đó có nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già cả cô đơn không nơi nương tựa, người tàn tật, bị nhiễm chất độc da cam, trẻ mồ côi....

Để đảm bảo tất cả các người nghèo trên địa bàn tỉnh đều có Tết  và triển khai thực hiện tốt Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo” của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch trong toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Lê Lợi - Chủ tịch UBMTTQ huyện Con Cuông đề nghị cần
Ông Nguyễn Lê Lợi - Chủ tịch UBMTTQ huyện Con Cuông đề nghị MTTQ các cấp phải là đầu mối tiếp nhận các nguồn hỗ trợ để phân bổ đến người nghèo, tránh trùng lặp và sót đối tượng.

Theo đó, yêu cầu đặt ra đối với MTTQ các cấp là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch phát động ủng hộ Chương trình “Tết vì người nghèo” năm Bính Thân 2016. Gắn với đó là tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo” năm Bính Thân 2016.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể thành viên rà soát lại một cách chính sách các hộ nghèo, nhất là các hộ già cả cô đơn, gia đình có người tàn tật, người nhiễm chất độc màu da cam, trẻ mồ côi, hộ đang ở trong ngôi nhà dột nát, tạm bợ để có sự hỗ trợ kịp thời và chính xác.

Đồng thời phát huy vai trò trung tâm, đầu mối để xâu nối, tiếp nhận các nguồn ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân; từ đó phân bổ công bằng, đảm bảo đúng đối tượng, tránh chồng chéo, trùng lắp và sót đối tượng được hỗ trợ, đảm bảo công bằng...

Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2015"
Các tập thể được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh.
Các tập thể được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thời gian triển khai Chương trình “Tết vì người nghèo” năm Bính Thân 2016 bắt đầu từ ngày 17/12/2015 đến 08/02/2016 (tức 25 tháng Chạp năm Giáp Ngọ). Thời gian trạo, tặng quà đến tận người nghèo từ ngày 15 đến 26 tháng Chạp năm Giáp Ngọ.

Dịp này, MTTQ tỉnh tổng kết kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2015, khen thưởng cho 12 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc. 

Minh Chi

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.