45 đơn vị đăng ký gần 25 tỷ đồng ủng hộ người nghèo dịp Tết Bính Thân

(Baonghean.vn) - Sau gần 1 tháng vận động, có 45 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã đăng ký ủng hộ số tiền gần 25 tỷ đồng. Trong đó, có gần 1 tỷ đồng của 18 đơn vị đã chuyển tiền vào Tài khoản Ban vận động tại Kho bạc Nhà nước

Sáng 5/1/2016, tại Tp Vinh, Ban chỉ đạo vận động ủng hộ Tết vì người nghèo Bính Thân tỉnh Nghệ An tổ chức họp bàn kế hoạch chuẩn bị lễ phát động ủng hộ tết cho người nghèo Bính Thân năm 2016.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đại diện các hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các ban, sở ngành là thành viên Ban vận động người nghèo tỉnh.

Đại diện các sở ngành cấp tỉnh và doanh nghiệp tham gia buổi họp bàn chuẩn bị cho lễ phát động ủng hộ người nghèo ăn Tết Bính Thân
Đại diện các sở ngành cấp tỉnh và doanh nghiệp tham gia buổi họp bàn chuẩn bị cho lễ phát động ủng hộ người nghèo ăn Tết Bính Thân

Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong thời gian nửa cuối tháng 12/2015 đến ngày 5/1/2016, có 45 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đã đăng ký ủng hộ số tiền gần 25 tỷ đồng. Trong đó, có gần 1 tỷ đồng của 18 đơn vị đã chuyển tiền vào Tài khoản Ban vận động tại Kho bạc Nhà nước.

Ông Vương Quang Minh - Phó Chủ tich UB MTTQ tỉnh báo cáo tình các đơn vị đăng ký ủng hộ và kết quả ủng hộ về Quỹ của Ban vận động tỉnh
Ông Vương Quang Minh - Phó Chủ tich UB MTTQ tỉnh báo cáo tình các đơn vị đăng ký ủng hộ và kết quả ủng hộ về Quỹ của Ban vận động tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng -Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối CCQ cấp tỉnh báo cáo kết quả ủng hộ của các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ khối
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối CCQ cấp tỉnh báo cáo kết quả ủng hộ của các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ khối

Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục đề nghị các cơ quan, ban, ngành tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động; kêu gọi các doanh nghiệp lớn, cộng đồng doanh nghiệp các huyện tham gia cuộc vận động, đồng thời xây dựng phương án khen thưởng các đơn vị có thành tích trong ủng hộ người nghèo. 

Đại diện Hội doanh nghiệp tiêu biểu báo cáo kế hoạch phát động ủng hộ người nghèo đón Tết của khối doanh nghiệp và giải thích nguyên nhân các doanh nghiệp chưa đăng ký ủng hộ nhiều vì cuối năm chưa chốt sổ, kết quả sản xuất kinh doanh
Đại diện Hội doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh báo cáo kế hoạch phát động ủng hộ người nghèo đón Tết của khối doanh nghiệp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương một số đơn vị đã chủ động tuyên truyền, tổ chức ủng hộ cho người nghèo. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại trong quá trình thực hiện cuộc vận động để các thành viên rút kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả hơn nữa.

Thời gian tới, các thành viên ban chỉ đạo cần nỗ lực hơn nữa, tích cực vào cuộc để thực kế hoạch của tỉnh; tiếp tục có văn bản chỉ đạo các sở ngành, các huyện, thị và các hội doanh nghiệp tăng cường vận động để ủng hộ người nghèo đón Tết...

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận nhấn mạnh phải chuẩn bị nội dụng thật tốt để Lễ phát động ủng hộ được trang trọng và ý nghĩa

Dự kiến, tối 16/1/2016, lễ phát động ủng hộ người nghèo vui Tết Bính Thân sẽ được tổ chức với quy mô toàn tỉnh.

Nguyễn Hải

 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.