Bổ nhiệm mới Giám đốc BHXH Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 1/3, BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 và công bố các Quyết định về công tác cán bộ.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó bí thư thường trực tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy: Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Thị Thu Hường - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn mong muốn BHXH Nghệ An tiếp tục phối hợp tốt với các cấp, các ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn mong muốn BHXH Nghệ An tiếp tục phối hợp tốt với các cấp, các ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT.

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, theo đó đồng chí Lê Trường Giang - Phó Giám đốc BHXH Nghệ An được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc BHXH Nghệ An thay cho đồng chí Trần Quốc Toàn nghỉ hưu theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho đồng chí Trần Quốc Toàn.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho đồng chí Trần Quốc Toàn - nguyên giám đốc BHXH tỉnh nghỉ hưu theo quy định.
Lãnh đạo BHXH Việt Nam và tỉnh Nghệ An trao quyết định, tặng hoa cho đồng chí Lê Trường Giang.
Lãnh đạo BHXH Việt Nam và tỉnh Nghệ An trao quyết định, tặng hoa cho đồng chí Lê Trường Giang.

Năm 2015, Nghệ An có 2.448.928 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng hơn 5% so với năm 2014. Tỷ lệ tham gia BHYT là 76,95% dân số, cao hơn mức bình quân chung của các tỉnh lân cận. Đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện chiếm 9,3% số người tham gia trên toàn quốc.

Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2015 đạt trên 4.191 tỷ đồng; Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 112,049 tỷ đồng, chiếm 2,7% số phải thu, thấp hơn bình quân chung toàn quốc, giảm 1,35% so với năm 2014.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị cũng thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2016; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt Luật bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật việc làm… phấn đấu hoàn thành 100 % dự toán thu, giảm tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội ở mức thấp nhất; Đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ chính sách cho người lao động và các đối tượng theo đúng chức năng.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của BHXH Nghệ An; đồng thời đề nghị đơn vị cần tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác BHXH, BHYT; Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, cái cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các chính sách BHXH, BHYT.

Minh Quân

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.