Nghệ An: Có gần 50 chùa với hơn 45 nghìn tín đồ phật giáo

(Baonghean.vn)- Ngày 5/4, Ban Tôn giáo (Sở Nội Vụ) tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động phật giáo trên địa bàn tỉnh.
Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, các ban ngành cấp tỉnh, đại diện chuyên viên phụ trách tôn giáo cấp huyện, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, trưởng Ban trị sự, trưởng các đạo tràng trên địa bàn.
Trong những năm qua, để tăng cường hiệu quả QLNN và tạo điều kiện cho hoạt động phật giáo trên địa bàn tỉnh phát triển đúng pháp luật và pháp chánh, UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp đối với Phật giáo. Nhờ vậy, Phật giáo Nghệ An phát triển nhanh và khá vững chắc. Đến nay, toàn tỉnh có 47 chùa, 55 tăng ni với khoảng hơn 45 nghìn tín đồ.  
Mọi hoạt động Phật sự cơ bản chấp hành pháp luật. Chính quyền các cấp, các ngành chức năng và Ban trị sự đã chú trọng việc giáo dục nâng cao hiểu biết về chính sách pháp luật, trách nhiệm nghĩa vụ công dân và giáo lý, giáo luật. Đồng thời chủ động trong tham mưu, xử lý các vụ việc mâu thuẫn nội bộ, vi phạm trong xây dựng chùa, khiếu kiện trái pháp luật.. đạt một số kết quả tốt.
Ông Lưu Công Vinh- Phó giám đốc Sở nội vụ, Trưởng ban tôn giáo tỉnh chia sẻ thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo
Ông Lưu Công Vinh- Phó giám đốc Sở nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh chia sẻ thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về phật giáo
Các đại biểu chức sắc, tăng ni dự hội nghị
Các đại biểu chức sắc, tăng ni dự hội nghị
Tuy nhiên vẫn còn tình trạng tín đồ một số chùa chưa hiểu biết đầy đủ về chính sách pháp luật về tôn giáo của nhà nước, quy định của giáo hội dẫn tới mất đoàn kết và một số hoạt động vi phạm pháp luật như xây dựng chùa trái phép, tự ý tổ chức lễ không đăng ký... Một số thành viên Ban trị sự, lãnh đạo, chuyên viên Ban tôn giáo ở một số huyện, thành, thị chưa quan tâm đúng mức đến việc phối hợp, hướng dẫn các tăng ni, phật tử;  sự phối hợp giữa chính quyền và giáo hội trong quản lý hoạt động của tín đồ ở một số địa phương chưa tốt.
Từ những tồn tại, hạn chế trên, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được hội nghị xác định, đó là: Tăng cường công tác phổ biến chính sách của đảng, pháp luật nhà nước về tôn giáo và giáo lý, giáo luật cho các tăng ni, tín đồ phật tử; phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và giáo hội để giải quyết dứt điểm, chấn chỉnh một số hoạt động vi phạm tại một số chùa.
Bảo tháp đại tuệ cao 9 tầng
Bảo tháp Đại Tuệ cao 9 tầng ở Nam Đàn
Nghi thức cài hoa hồng trong lễ vu lan báo hiếu tại chùa Lam Sơn ( Quỳnh Lưu)
Nghi thức cài hoa hồng trong lễ vu lan báo hiếu tại chùa Lam Sơn (Quỳnh Lưu) -ảnh minh họa
Đề nghị các sư trụ trì, thành viên Ban trị sự phụ trách địa bàn triển khai sớm việc thống kê đầy đủ, chính xác về số lượng tín đồ đã quy y từng chùa và từng đạo tràng để thuận lợi cho việc theo dõi, kiểm soát, hướng dẫn hoạt động. Các cấp, các ngành liên quan tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các nhu cầu phật giáo chính đáng một cách kịp thời, đúng pháp luật.
Khánh Ly

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.