Vệ Vừng điểm cắm trại du lịch lý tưởng

(Baonghean.vn) - Đập Vệ Vừng  (Đồng Thành -Yên Thành) được nhiều người biết với cái tên đảo cò, đảo chim hay cá Vệ Vừng... Đó là những đặc trưng được gọi tên của Vệ Vừng qua các mùa nước lớn, nhưng vào mùa nước cạn, Vệ Vừng lại là nơi cắm trại du lịch gần gũi với thiên nhiên hết sức lý tưởng.

Đến Vệ Vừng vào mùa khô, nhiều đảo chìm lộ ra  tạo nên những bãi nổi bằng phẳng phù hợp cho việc cắm trại nghỉ ngơi
Đến Vệ Vừng vào mùa khô, nhiều đảo chìm lộ ra tạo nên những bãi nổi bằng phẳng phù hợp cho việc cắm trại nghỉ ngơi
Chính vì vậy, đoàn gồm anh Ngô Anh Tuấn –Công ty THHH Đà Lạt Discovery, người dứng ra tổ chức trình này cùng  chị Võ Thị Thu Hoài – giám đốc chi nhánh Việt Travel ở Nghệ An và anh Hồ Long – touris guide với nhiều thành viên khác trong ngành dịch vụ du lịch quyết định cắm trại trên một bãi nổi cách khá xa khu dân cư.
Chính vì vậy, nhóm phượt từ thành phố Vinh đến đây quyết định cắm trại trên một bãi nổi cách khá xa khu dân cư.
Anh Ngô Anh Tuấn đã mang rất nhiều trang bị như lều, xuồng hơi, … để phục vụ đêm cắm trại cũng như chuẩn bị chương trình khám phá miền Tây xứ Nghệ.
Các du khách mang rất nhiều trang bị như lều, xuồng hơi, … để phục vụ đêm cắm trại cũng như chuẩn bị chương trình khám phá miền Tây xứ Nghệ.
Đồ bảo hộ được chuẩn bị chu đáo như áo phao, mũ bảo hộ … cho các thành viên tham gia đêm cắm trại tại Vệ Vừng
Đồ bảo hộ được chuẩn bị chu đáo như áo phao, mũ bảo hộ … cho các thành viên tham gia đêm cắm trại tại Vệ Vừng
Với là diện tích mặt nước rộng khoảng 720 ha, trên 20 triệu m3 nước, Vệ Vừng thích hợp cho nhiều hoạt động vui chơi giải trí như câu cá hay chèo thuyền hơi ngắm cảnh.
Với là diện tích mặt nước rộng khoảng 720 ha, trên 20 triệu m3 nước, Vệ Vừng thích hợp cho nhiều hoạt động vui chơi giải trí như câu cá hay chèo thuyền hơi ngắm cảnh.
Không dễ dàng điều khiển thuyền đối với người mới lần đầu tiên cầm mái chèo, nhưng điều đó không làm giảm sự phấn khích của các thành viên trên thuyền
Không dễ dàng điều khiển thuyền đối với người mới lần đầu tiên cầm mái chèo, nhưng điều đó không làm giảm sự phấn khích của các thành viên trên thuyền
Không điện, không tivi, không mạng internet, mọi người thả hồn hoà mình vào thiên nhiên, chung tay cùng trổ tài chế biến món ăn
Không điện, không tivi, không mạng internet, mọi người thả hồn hoà mình vào thiên nhiên, chung tay cùng trổ tài chế biến món ăn
Sau những phút giây thưởng thức các món nướng dân dã, tiếng đàn cất lên xua tan mệt mỏi của buổi chiều chèo thuyền, không kể tuổi tác, mọi sự lạ lẫm lúc mới gặp nhau bỗng tan biến, tất cả như hoà làm một
Sau những phút giây thưởng thức các món nướng dân dã, tiếng đàn cất lên xua tan mệt mỏi của buổi chiều chèo thuyền, không kể tuổi tác, mọi sự lạ lẫm lúc mới gặp nhau bỗng tan biến, tất cả như hoà làm một
Thức giấc sớm dón bình minh với li caffe dã chiến, tận hưởng không gian thanh bình với rộn ràng những tiếng chim và tiếng gà rừng gáy sáng khiến cho mọi sự bất tiện giữa chốn thiên nhiên trở nên
Thức giấc sớm đón bình minh với ly cafe dã chiến, tận hưởng không gian thanh bình với rộn ràng những tiếng chim và tiếng gà rừng gáy sáng khiến cho mọi sự bất tiện giữa chốn thiên nhiên trở nên
Tinh thần phấn chấn sau một đêm cắm trại, tạm biệt Vệ Vừng, đoàn hướng đến khám phá trải nghiệm những điểm tự nhiên mới ở miền Tây xứ Nghệ.
Tinh thần phấn chấn sau một đêm cắm trại, tạm biệt Vệ Vừng, đoàn hướng đến khám phá trải nghiệm những điểm tự nhiên mới ở miền Tây xứ Nghệ.

Thành Cường

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.