'Sẽ tiếp tục có những cơ chế chính sách cho nông thôn ngày càng được đầu tư nhiều hơn'

(Baonghean.vn) -Ngày 12/8, đồng chí Nguyễn Xuân Đường-Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nam Cát huyện Nam Đàn.

Cùng dự có các đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Nam Đàn; đồng chí Thái Thanh Quý-Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng-Bí thư Huyện ủy Nam Đàn.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII; tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trình bày, các cử tri bày tỏ sự đồng tình và phấn khởi trước các tín hiệu vui về sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường-Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh chủ trao đổi với các cử tri
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường-Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ, trao đổi với các cử tri huyện Nam Đàn

Kiến nghị với các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri Tạ Quang Thuận nêu vấn đề về điều kiện khám chữa bệnh ở các trạm xá còn gặp nhiều khó khăn; vấn đề xây dựng nông thôn mới cần sự hỗ trợ của tỉnh và trung ương để hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Cùng ý kiến với cử tri Nguyễn Thị Cung, nhiều cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đến vấn đề giáo dục đào tạo, tạo công ăn việc làm cho con em nông thôn; chính sách hậu phương quân đội trong việc tìm kiếm mộ liệt sỹ, giải quyết chế độ cho người nhiễm chất độc da cam bị thất lạc giấy tờ.

Cử tri xã Nam Cát gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng tới các đại biểu HĐND tỉnh
Cử tri xã Nam Cát gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng tới các đại biểu HĐND tỉnh

Cử tri Hoàng Ngọc Bính và các cử tri khác đề nghị các cơ quan chức năng cần phạt nghiêm tình trạng xe quá khổ quá tải, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nạn phá rừng…

Tại hội nghị, ông Đinh Xuân Quế-Phó Bí thư-Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn đã giải trình các lĩnh vực liên quan đến thẩm quyền UBND huyện Nam Đàn, trong đó nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng kênh mương thủy lợi, giải quyết chống hạn cho địa phương; hoàn trả lưới điện nông thôn; rà soát thực hiện chế độ chính sách cho người có công.

Trả lời các vấn đề cử tri kiến nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tạo nguồn nước tưới phục vụ cho các địa phương là vấn đề rất thiết thực trong vấn đề sản xuất nông nghiệp, tỉnh sẽ giao cho Công ty Thủy nông Nam và Sở NN&PTNT xử lý vấn đề cung cấp nước tưới và tiêu úng; xây dựng cống ngăn mặn bằng nguồn vốn ODA; Về hỗ trợ thiệt hại do lũ lụt, thiên tai, căn cứ vào các quy định, địa phương cần lập danh sách hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Liên quan đến vấn đề đền bù lưới điện nông thôn trong quá trình bàn giao cho ngành Điện, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết:  những cái gì thuộc chế độ chính sách ngành Điện lực phải thanh toán cho địa phương, cho người dân, đề nghị xã lập danh sách để đề nghị ngành Điện lực thanh toán; tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành Điện lực Nghệ An tranh thủ nguồn vốn của Bộ Công Thương, Chính phủ để đầu tư xây dựng mới lưới điện nông thôn.

Về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Thủ tướng đã giao ở địa phương nào thì lãnh đạo địa phương đó chịu trách nhiệm; tỉnh cũng đã kiện toàn ban chỉ đạo của tỉnh và các địa phương để đấu tranh quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn thực phẩm bẩn. Về thực hiện chế độ chính sách cho người có công, đề nghị xã rà soát trình danh sách, tỉnh sẽ chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH quan tâm giải quyết cho người dân.

Về vấn đề con em học xong ra trường chưa có việc làm, đây là một áp lực rất lớn, tỉnh đang có những giải pháp như kêu gọi các nhà đầu tư vào để có cơ sở, có nhà máy tạo việc làm cho người dân; mở thêm các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh để đào tạo nghề cho con em nông dân.

Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp ở Nam Cát
Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp ở Nam Cát   (ảnh tư liệu)
Nghề thêu tranh xuất khẩu ở Nam Thanh
Nghề thêu tranh xuất khẩu ở Nam Thanh   (ảnh tư liệu)

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng hứa trước các cử tri, tỉnh sẽ tiếp tục có những cơ chế chính sách cho nông nghiệp và nông thôn ngày càng được đầu tư nhiều hơn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Với trách nhiệm của mình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành làm hết sức mình để đáp ứng được các nguyện vọng của cử tri.

Đức Chuyên

Kỹ thuật: Hữu Quân 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.