Nghệ An sẽ tổ chức roadshow xúc tiến du lịch tại Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Bắt đầu từ  ngày 10 – 21/5  Nghệ An sẽ tổ chức chương trình xúc tiến quảng bá thu hút khách du lịch tại Trung Quốc.

Chương trình roadshow giới thiệu tại Trung Quốc sẽ diễn ra tại 4 thành phố: Thành phố Nam Ninh (Quảng Tây), Tp. Phúc Châu (Phúc Kiến), Tp. Nam Kinh (Giang Tô) và Tp. Hợp Phì (An Huy).

Khách du lịch Thái Lan chụp ảnh lưu niệm tại cánh đồng Hoa Hướng Dương. Hiện nay, Thái Lan và Lào có thể được xem là 2 thị trường khách quốc tế chính của Nghệ An. Trong khi đó, lượng khách du lịch Trung Quốc thuần túy tới Nghệ An còn rất khiêm tốn
Hiện nay, Thái Lan và Lào có thể được xem là 2 thị trường khách quốc tế chính của Nghệ An. Trong khi đó, lượng khách du lịch Trung Quốc thuần túy tới Nghệ An còn rất khiêm tốn.  Trong ảnh: Khách du lịch Thái Lan chụp ảnh lưu niệm tại cánh đồng Hoa Hướng Dương.  Ảnh: Vương Bằng.

Trong đó, Hội nghị tại Tp. Nam Ninh tỉnh Quảng Tây sẽ do tỉnh Nghệ An và Tổng cục Du lịch chủ trì tổ chức. Thông qua Hội nghị để giới thiệu về điểm đến du lịch Nghệ An và các tour, tuyến du lịch; gặp gỡ, trao đổi, ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch của Nghệ An, các tỉnh thành phố tham gia với các doanh nghiệp của Trung Quốc.

Bên lề Hội nghị còn có không gian để các tỉnh, các địa phương và doanh nghiệp 2 nước Việt Nam – Trung Quốc giới thiệu sản phẩm, đặc sản của các địa phương; gặp gỡ, trao đổi, giao dịch, ký kết hợp đồng du lịch, cung cấp thông tin, clip, trưng bày các ấn phẩm, vật phẩm du lịch nhằm quảng bá du lịch Nghệ An tại Nam Ninh (Quảng Tây), Phúc Châu (Phúc Kiến), Nam Kinh (Giang Tô) và Hợp Phì (An Huy).

Du lịch cộng đồng tại các huyện Miền Tây Nghệ An đang thu hút khách du lịch nước ngoài. Ảnh: Vương Bằng.
Du lịch cộng đồng tại các huyện Miền Tây Nghệ An đang thu hút khách du lịch nước ngoài. Ảnh: Vương Bằng.

Đây là chương trình xúc tiến lớn nhằm Quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hoá về điểm đến du lịch, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, ẩm thực của du lịch Nghệ An;

Chương trình còn là diễn đàn để tạo cầu nối để các doanh nghiệp du lịch của Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ trao đổi, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp tác khai thác du lịch giữa các tỉnh của Trung Quốc với Nghệ An và các tỉnh, thành phố tham gia chương trình.

Đồng thời liên kết, kết nối Nghệ An với các trung tâm du lịch Hà Nội – Quảng Ninh - Ninh Bình nơi có lượng khách Trung Quốc đến tham quan đông.

Nghiên cứu, khảo sát mở đường bay thẳng hoặc thuê chuyến từ Nghệ An đi các tỉnh miền nam Trung Quốc trong tương lai. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Tây trong lĩnh vực du lịch.

Như vậy, kể từ năm 2010 đến nay, Nghệ An mới chính thức tổ chức phát động lại thị trường khách du lịch Trung Quốc.

Việc xúc tiến mở lại thị trường Trung Quốc được xem là cột mốc quan trọng đặt nền tảng bước đầu để mở rộng thị trường khách du lịch Trung Quốc về với Nghệ An

Vương Bằng

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.