Những đô thị ma kỳ bí trên thế giới

Các khu dân cư một thời thịnh vượng này đã bị bỏ hoang sau nhiều biến cố, đem lại cảm giác hoang vắng lạnh người. Chúng được gọi là thành phố ma và thu hút du khách đến khám phá.

Nhung do thi ma ky bi tren the gioi hinh anh 1
Pripyat, Ukraine: Thành phố Pripyat là nơi sinh sống của 49.000 người cho tới khi toàn bộ dân chúng phải di tản sau thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986. Thành phố ma này đã bị thiên nhiên xâm lấn và trở thành một điểm tham quan hút khách.
Nhung do thi ma ky bi tren the gioi hinh anh 2
Craco, Italy: Thị trấn ở Craco thuộc Italy đã không có người sinh sống trong hơn nửa thế kỷ qua. Những khung cửa sổ tối đen nhìn ra du khách như những đôi mắt trống rỗng, cùng các tòa nhà toát lên vẻ lạnh lẽo, ma mị. 
Goldfield, Arizona, Mỹ: Nằm trên một ngọn đồi nhỏ giữa núi Superstition và Goldfield, khu dân cư này hình thành từ năm 1892 khi quặng vàng được phát hiện ở khu vực. Thị trấn từng phát triển cực thịnh, với dân số 1.500 người. Nhưng sau 5 năm, thị trấn đã bị bỏ hoang do nguồn vàng cạn kiệt. Ảnh: Travel Bugster.
Goldfield, Arizona, Mỹ: Nằm trên một ngọn đồi nhỏ giữa núi Superstition và Goldfield, khu dân cư này hình thành từ năm 1892 khi quặng vàng được phát hiện ở khu vực. Thị trấn từng phát triển cực thịnh, với dân số 1.500 người. Nhưng sau 5 năm, thị trấn đã bị bỏ hoang do nguồn vàng cạn kiệt. 
Kolmanskop, Namibia: Kolmanskop từng là một thành phố nhộn nhịp nhờ những người thợ mỏ trong cơn sốt kim cương. Nơi này trở nên vắng bóng người khi nguồn kim cương cạn hết và dần bị cát che phủ. Kolmanskop có không khí kỳ bí, thu hút những người tò mò từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả những thợ săn ma. Ảnh:Darktourism101/Wordpress.
Kolmanskop, Namibia: Kolmanskop từng là một thành phố nhộn nhịp nhờ những người thợ mỏ trong cơn sốt kim cương. Nơi này trở nên vắng bóng người khi nguồn kim cương cạn hết và dần bị cát che phủ. Kolmanskop có không khí kỳ bí, thu hút những người tò mò từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả những thợ săn ma. 
Garnet, Montana, Mỹ: Cách đây khoảng một thế kỷ, Garnet là một thị trấn thịnh vượng, đầy những người đi tìm vàng. Năm 1898, có tới 1.000 người sống ở đây. Sau khi vàng cạn kiệt và vụ hỏa hoạn lớn xảy ra, thị trấn này vắng bóng người và bị bỏ hoang từ năm 1940. Ảnh: Garnetghosttown.
Garnet, Montana, Mỹ: Cách đây khoảng một thế kỷ, Garnet là một thị trấn thịnh vượng, đầy những người đi tìm vàng. Năm 1898, có tới 1.000 người sống ở đây. Sau khi vàng cạn kiệt và vụ hỏa hoạn lớn xảy ra, thị trấn này vắng bóng người và bị bỏ hoang từ năm 1940. Ảnh: Garnetghosttown.
Argentiera, Italy: Thị trấn nhỏ này nằm ở một thung lũng hẹp ở vùng Sassari. Argentiera bị bỏ hoang khi mỏ gần đó đóng cửa vào năm 1963. Những tòa nhà gỗ ở đây chưa sụp đổ, nhưng đã quá cũ và yếu . Ảnh: Tourisminitaly.
Argentiera, Italy: Thị trấn nhỏ này nằm ở một thung lũng hẹp ở vùng Sassari. Argentiera bị bỏ hoang khi mỏ gần đó đóng cửa vào năm 1963. Những tòa nhà gỗ ở đây chưa sụp đổ, nhưng đã quá cũ và yếu.
Grand-Bassam, Côte d’Ivoire: Pháp rời bỏ thành phố này vào năm 1896, khiến nền kinh tế nơi đây xuống dốc không phanh. Đến năm 1960, Grand-Bassam đã trở thành một thị trấn ma. Giờ đây, thành phố là điểm tham quan có khá nhiều khách. Ảnh: Hotel-restaurant-grand-bassam.
Grand-Bassam, Côte d’Ivoire: Pháp rời bỏ thành phố này vào năm 1896, khiến nền kinh tế nơi đây xuống dốc không phanh. Đến năm 1960, Grand-Bassam đã trở thành một thị trấn ma. Giờ đây, thành phố là điểm tham quan có khá nhiều khách. 
Đảo Hashima, Nhật Bản: Vào thời kỳ thịnh vượng, đảo Hashima có hơn 83.500 người sinh sống trên diện tích 103 km2. Đây là mỏ than lớn hoạt động đến năm 1974, sau đó bị bỏ hoang. Ảnh: Theverge.
Đảo Hashima, Nhật Bản: Vào thời kỳ thịnh vượng, đảo Hashima có hơn 83.500 người sinh sống trên diện tích 103 km2. Đây là mỏ than lớn hoạt động đến năm 1974, sau đó bị bỏ hoang. Ảnh: Theverge.
Agdam, Azerbaijan: Thành phố có lịch sử từ thế kỷ 18 này đã bị bỏ hoang sau khi Liên Xô tan rã. Toàn bộ dân cư đã chuyển về phía đông vào năm 1993. Sau đó, Agdam bị phá hủy để lấy nguyên vật liệu xây dựng. Ảnh: Osoti.
Agdam, Azerbaijan: Thành phố có lịch sử từ thế kỷ 18 này đã bị bỏ hoang sau khi Liên Xô tan rã. Toàn bộ dân cư đã chuyển về phía đông vào năm 1993. Sau đó, Agdam bị phá hủy để lấy nguyên vật liệu xây dựng. 
Nhung do thi ma ky bi tren the gioi hinh anh 10
Varosha, Cyprus: Khu nghỉ dưỡng dành cho giới nhà giàu và nổi tiếng này giờ đã trở nên hoang vắng. Các khách sạn sang trọng đổ nát, bị thiên nhiên xâm lấn. 
Nhung do thi ma ky bi tren the gioi hinh anh 11
St. Thomas, Nevada, Mỹ: Thị trấn ma này là điểm trung chuyển nhộn nhịp trên đường Arrowhead trước khi bị ngập do nước hồ Mead dâng cao vào thập niên 30. Có lúc, nước dâng cao 18 m trên công trình cao nhất. Ngày nay, nước đã rút và du khách có thể tham quan những di tích còn lại của thị trấn. 
Grytviken, South Georgia: Trạm săn cá voi bị bỏ hoang này được lập ra năm 1904, với số người ở đây lên tới 300 vào thời hoàng kim. Nơi này đóng cửa năm 1966 và trở thành thị trấn hoang lạnh không bóng người. Ảnh: Aah-Yeah/Flickr.
Grytviken, South Georgia: Trạm săn cá voi bị bỏ hoang này được lập ra năm 1904, với số người ở đây lên tới 300 vào thời hoàng kim. Nơi này đóng cửa năm 1966 và trở thành thị trấn hoang lạnh không bóng người. 
Oradour-sur-Glane, Pháp: Oradour-sur-Glane là một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Đức chiếm đóng trong Thế chiến II. Ngày 10/6/1944, lính Đức đã giết 642 người (gần như toàn bộ dân số ở đây) và phá hủy ngôi làng. Sau chiến tranh, Oradour-sur-Glane trở thành biểu tượng cho tội ác của Đức Quốc xã với nhân loại. Ảnh: FranceComfort.
Oradour-sur-Glane, Pháp: Oradour-sur-Glane là một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Đức chiếm đóng trong Thế chiến II. Ngày 10/6/1944, lính Đức đã giết 642 người (gần như toàn bộ dân số ở đây) và phá hủy ngôi làng. Sau chiến tranh, Oradour-sur-Glane trở thành biểu tượng cho tội ác của Đức Quốc xã với nhân loại. 
Villa Epecuen, Argentina: Đây từng là thành phố du lịch nổi tiếng, nằm bên bờ Lado Epecuén, một hồ nước có khả năng chữa bệnh. Vào thập niên 1970, khoảng 5.000 người sống ở Villa Epecuen. Tuy nhiên, một cơn bão làm đập vỡ và nước mặn dâng cao 9 m, nhấn chìm thành phố suốt nhiều năm. Nước rút dần từ năm 2009 và giờ du khách có thể thấy những công trình đổ nát trên bề mặt. Ảnh:Theweatherchannel.
Villa Epecuen, Argentina: Đây từng là thành phố du lịch nổi tiếng, nằm bên bờ Lado Epecuén, một hồ nước có khả năng chữa bệnh. Vào thập niên 1970, khoảng 5.000 người sống ở Villa Epecuen. Tuy nhiên, một cơn bão làm đập vỡ và nước mặn dâng cao 9 m, nhấn chìm thành phố suốt nhiều năm. Nước rút dần từ năm 2009 và giờ du khách có thể thấy những công trình đổ nát trên bề mặt. 
Nhung do thi ma ky bi tren the gioi hinh anh 15
Plymouth, West Indies: Plymouth là thủ phủ của Montserrat và là cảng biển duy nhất ở đây. Năm 1997, núi lửa phun trào phá hủy phần lớn thành phố và thực vật điển hình của hòn đảo. Nơi này bị bỏ hoang trong khoảng 1995-1996, khi có cảnh báo về núi lửa. 

Theo Zing

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.