Nghệ An: 2.100 người cao tuổi là chủ trang trại, doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, Hội Người Cao tuổi tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ III - khóa II mở rộng.

Vợ chồng ông Võ Văn Hồng - Người cao tuổi ở xóm 6, xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên làm kinh tế trang trại giỏi. Ảnh: Thành Cường
Vợ chồng ông Võ Văn Hồng - Người cao tuổi ở xóm 6, xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên làm kinh tế trang trại giỏi. Ảnh: Thành Cường

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hòa Bình - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam; Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, người cao tuổi tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình. Theo đó, toàn tỉnh có trên 54 ngàn người cao tuổi tham gia công tác xã hội; gần 2.100 người cao tuổi là chủ trang trại, doanh nghiệp; gần 12 ngàn người cao tuổi làm kinh tế giỏi; 68 ngàn người cao tuổi tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự trị an.

Hội Người Cao tuổi tỉnh Nghệ An đã thực hiện tổ công tác tổ chức hội, kết nạp được 13.297 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 355.057 người, đạt tỷ lệ tập hợp người cao tuổi vào hội 92,2%. Việc vận động “Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” đã được quan tâm, đạt trên 19 tỷ đồng.

Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò Người Cao tuổi Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp. Ảnh: Thanh Sơn
Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò Người Cao tuổi Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp. Ảnh: Thanh Sơn

Thực hiện Luật Người Cao tuổi, toàn tỉnh đã chúc thọ, mừng thọ có trên 57 ngàn người cao tuổi; khám sức khỏe định kỳ cho 120 ngàn người tuổi. Các cấp hội đã tập trung giúp đỡ hỗ trợ cho hàng chục ngàn người cao tuổi khó khăn; xóa nhà tạm cho 32 người cao tuổi với số tiền 550 triệu đồng; thăm hỏi trên 12 ngàn người cao tuổi ốm đau.

Trong 6 tháng cuối năm, các cấp hội Người Cao tuổi tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”; chăm sóc và trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác”; mở rộng mô hình câu lạc bộ “Liên thế hệ giúp nhau”...góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương đất nước.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào
Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Tuổi cao - gương sáng". Ảnh: Thanh Sơn

Tại hội nghị, Hội Người Cao tuổi tỉnh Nghệ An tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Hội; Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam đã trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò Người Cao tuổi Việt Nam cho các cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp; UBND tỉnh Nghệ An trao bằng khen cho 7 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” năm 2016./.

Thanh Sơn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.