Người Nghệ An gồng mình chống bão số 10

(Baonghean.vn) - Trước cơn bão được dự báo mạnh nhất trong vòng vài năm qua sắp đổ bộ, người dân Nghệ An hối hả chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền.

Ngày 14/9, một ngày trước cơn bão số 10 được dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh Nghệ An đến Quảng Trị, người dân Nghệ An đã hối hả chằng chồng nhà cửa.
Ngày 14/9, một ngày trước cơn bão số 10 được dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh Nghệ An đến Quảng Trị, người dân Nghệ An đã hối hả chằng chống nhà cửa. Mọi việc diễn ra khẩn trương, đặc biệt là ở các huyện ven biển như Nghi Lộc, Diễn Châu... Ảnh. Nam Hùng.
Tại cảng cá Cửa Hội, từ sáng sớm, nhiều tàu cá đã cập cảng để tránh bão. Một số tàu mới chỉ vươn khơi được ít ngày đã gặp phải bão, khiến lượng cá đánh bắt được chưa nhiều.
Tại cảng cá Cửa Hội, từ sáng sớm, nhiều tàu cá đã cập cảng để tránh bão. Một số tàu mới chỉ vươn khơi được ít ngày đã gặp phải bão, khiến lượng cá đánh bắt được chưa nhiều. Dự kiến đến 17h chiều 14/9, toàn bộ tàu thuyền của ngư dân Nghệ An sẽ về cập cảng trú bão. Ảnh. Nam Hùng.
Ngư dân ở Cửa Hội dọn dẹp thuyền thúng mang lên bờ tránh bão. Ảnh. Nam Hùng.
Ngư dân ở Cửa Hội dọn dẹp thuyền thúng mang lên bờ tránh bão. Ảnh. Nam Hùng.
Tại bãi biển Cửa Lò, các chủ nhà hàng cấp tập dọn dẹp đồ đạc, mang về nhà.
Tại bãi biển Cửa Lò, các chủ nhà hàng cấp tập dọn dẹp đồ đạc, mang về nhà. "Rút kinh nghiệm từ cơn bão lần trước thiệt hại lớn. Chúng tôi phải mang về nhà cất cho an toàn", anh Nguyễn Văn Hải, một chủ nhà hàng hải sản nói. Ảnh. Nam Hùng.
Ngoài vận chuyển tài sản, đồ đạc đến nơi an toàn, các chủ nhà hàng còn mua tre chằng quanh gian hàng làm bằng tôn.
Ngoài vận chuyển tài sản, đồ đạc đến nơi an toàn, các chủ nhà hàng còn mua tre chằng quanh gian hàng làm bằng tôn. "Bão lần trước không mạnh lắm nhưng cũng thổi bay toàn bộ. Thiệt hại hơn 5 triệu đồng, lần này không chủ quan nữa", anh Phan Văn Thông nói. Ảnh. Nam Hùng.
Đến chiều 14/9, việc chằng chồng các nhà hàng ven biển cơ bản đã hoàn thành. Các chủ nhà hàng còn cẩn thận đóng đinh vít dày đặc khắp các vách tôn. Ảnh. Nam Hùng.
Đến chiều 14/9, việc chằng chống các nhà hàng ven biển cơ bản đã hoàn thành. Các chủ nhà hàng còn cẩn thận đóng đinh vít dày đặc khắp các vách tôn. Ảnh. Nam Hùng.
Người dân Cửa Lò ra bãi tắm gần khu vực bán đảo Lan Châu xúc cát về bảo vệ nhà cửa trước cơn bão. Ảnh. Nam Hùng.
Người dân Cửa Lò ra bãi tắm gần khu vực bán đảo Lan Châu xúc cát về bảo vệ nhà cửa trước cơn bão. Ảnh. Nam Hùng.
Cẩn thận hơn nhiều người dân khác, anh Lê Đình Quy ( xã Nghi Quang, Nghi Lộc), tháo luôn cả mái hiên xuống. Ảnh. Nam Hùng.
Cẩn thận hơn nhiều người dân khác, anh Lê Đình Quy (xã Nghi Quang, Nghi Lộc), tháo luôn cả mái hiên xuống. Ảnh. Nam Hùng.
Hàng trăm thuyền câu mực loại nhỏ đã được ngư dân đưa về cập bờ, dùng dây thừng neo vào gốc cây cẩn thẩn. Các thuyền này cũng được bao bọc cẩn thận. Ảnh. Nam Hùng.
Hàng trăm thuyền câu mực loại nhỏ đã được ngư dân đưa về cập bờ, dùng dây thừng neo vào gốc cây cẩn thận. Các thuyền này cũng được bao bọc cẩn thận, tránh va chạm với nhau. Ảnh. Nam Hùng.
Tại huyện Diễn Châu, một ngôi nhà đã được gia chủ dùng bao cát chằng chống cẩn thận từ sáng sớm. Theo ông Phạm Xuân Sánh, Phó chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, huyện sẽ di dời hơn 18.000 người dân trước cơn bão này, các hộ dân phải di dời chủ yếu ở xã Diễn Thành, Diễn Hải.... Ảnh. Nam Hùng.
Tại huyện Diễn Châu, một ngôi nhà đã được gia chủ dùng bao cát chằng chống cẩn thận từ sáng sớm. Theo ông Phạm Xuân Sánh, Phó chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, huyện sẽ di dời hơn 18.000 người dân trước cơn bão này, các hộ dân phải di dời chủ yếu ở xã Diễn Thành, Diễn Hải.... Ảnh. Nam Hùng.
Theo bản tin mới nhất lúc 11h trưa 14/9, chỉ trong ba giờ sáng nay, bão Doksuri (bão số 10) đã mạnh lên một cấp, thành cấp 11 với sức gió tối đa (100 đến 115 km/giờ). Khoảng trưa đến chiều mai (15/9), bão sẽ đi vào các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sau đó suy yếu dần. Ảnh. Nam Hùng.
Theo bản tin lúc 11h trưa 14/9, chỉ trong ba giờ sáng nay, bão Doksuri (bão số 10) đã mạnh lên một cấp, thành cấp 11 với sức gió tối đa (100 đến 115 km/giờ). Khoảng trưa đến chiều mai (15/9), bão sẽ đi vào các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sau đó suy yếu dần. Ảnh. Nam Hùng.
Một cây xăng ở Cửa Lò được chằng chống cẩn thận. Ảnh. Nam Hùng.
Một cây xăng ở Cửa Lò được chằng chống cẩn thận. Ảnh. Nam Hùng.
a6
Công nhân Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh chằng, chống cây xanh tại Công viên Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Lâm Tùng
a7
Cán bộ Đô thị Phường Trường Thi tháo dỡ các pano, áp phích quảng cáo để tránh các tại nạn khi có người tham gia giao thông trong lúc mưa bão. Ảnh: Lâm Tùng
a1
Nhân viên Honda ôtô Vinh xúc cát để gia cố những chỗ trọng yếu cho Showroom. Ảnh Lâm Tùng
a3
Nhân viên Cửa hàng xăng dầu Lê Hồng Phong dùng mét để gia cố các cây xăng. Ảnh Lâm Tùng
a4
Các tấm biển quảng cáo lớn được nhân viên Điện máy xanh tháo dỡ.   Ảnh Lâm Tùng
a5
Các cây dừa lớn tại Siêu thị Maximark được chằng, chống một cách cẩn thận. Ảnh: Lâm Tùng
a8
Nhiều người dân cũng chủ động ứng phó với cơn bão mạnh bằng cách buộc chặt các mái tôn tránh bị bung khi bão lớn đổ về. Ảnh: Lâm Tùng
 

 Cảnh Nam - Tiến Hùng - Lâm Tùng

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.