Thành phố Vinh: Nhiều công trình chậm tiến độ

(Baonghean) - Mặc dù là sắp tới năm học mới và  kỷ niệm 50 năm Thành phố Vinh, song nhiều công trình trường học, đường  giao thông trên địa bàn thành phố  như đường vào  trung tâm xã Nghi Kim, Nghi Liên, mương thoát nước tại Quán Bàu, mương đường Trương Văn Lĩnh, kênh Nghi Kim – Nghi Vạn,  đường Lê Mao… đều đang dở dang, khó hoàn thành tiến độ.

Đường vào trung tâm xã Nghi Kim  hiện nay cơ bản nền đường vẫn như cũ, ổ trâu, ổ gà gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Tại một số điểm có cầu, cống cũng chưa hoàn thành, xe, máy trên công trường nằm ngổn ngang. Còn tại công trình Trường THCS Nghi Kim, do UBND xã Nghi Kim làm chủ đầu tư, được xây dựng mới nhà 3 tầng với 8 phòng học, song hiện nay nhà thầu mới chỉ hoàn thành được 70% khối lượng. Tuy nhiên, theo kỹ thuật của công ty cho biết cũng phải khai giảng mấy tuần mới hoàn thành. Hiện nay công ty mới chỉ được ứng 1 tỷ đồng.

Không chỉ Trường THCS Nghi Kim, mà hiện nay Trường Mầm non, Tiểu học Hưng Chính, Trường Mầm non, Tiểu học Nghi Đức, Mầm non, Tiểu học Nghi Kim, Tiểu học Vinh Tân… đều chậm tiến độ. Không những vậy, chất lượng công trình, thiết kế có nơi có vấn đề. Như công trình THCS Nghi Kim, không hiểu sao nhà tầng mới xây lại thấp hơn nhà học cũ hơn nửa mét, trông vào rất mất mỹ quan.

Trao đổi với ông  Đào Trọng Thái - Giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế T & T (TP Vinh) - đơn vị thiết kế công trình được ông Thái  cho biết: “Do các kỹ sư thiết kế của công ty có sai sót khi đo đạc, dẫn đến tình trạng như vậy”. Còn tại phường Hưng Dũng, chủ đầu tư Trường THCS Hưng Dũng đã phải thay nhà thầu khác vì năng lực yếu. Còn Trường Tiểu học Nghi Đức cũng có “nhầm lẫn” trong thiết kế khi phòng học tạm biến thành phòng học kiên cố,  dẫn đến nhiều thắc mắc trong dư luận.

Trước tình trạng đó, UBND thành phố đã họp và rà soát, chấn chỉnh lại công tác XDCB trên địa bàn. Theo đánh giá của thành phố, thời gian qua, tiến độ quyết toán công trình được đẩy nhanh hơn, các công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố có sự đôn đốc, khởi công  Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh…Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số công trình vẫn đang dở dang, khó hoàn thành tiến độ như: đường vào trung tâm xã Nghi Kim, Nghi Liên, mương thoát nước tại Quán Bàu, mương đường Trương Văn Lĩnh, kênh Nghi kim – Nghi Vạn, đường Lê Mao (sau khi hoàn  thành GPMB), đấu nối mương thoát nước từ đường Hồng Bàng ra đường Lê Mao kéo dài để xử lý thoát nước trong mùa mưa bão,….

Đường 72 m qua phường Hà Huy Tập thi công dở dang, trở thành mương cho bèo tây mọc.

Trước tình trạng đó, UBND Thành phố Vinh đã chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng Vinh đẩy nhanh tiến độ các công trình dở dang trên và các công trình thảm mỏng các tuyến đường, hệ thống đèn chiếu sáng.

Bên cạnh đó,  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Vinh cần làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư các công trình: hệ thống điện chiếu sáng đường Nguyễn Như Mai, đường 24 m qua dự án GolViet, đường vào Cụm công nghiệp Hưng Đông, đường 24m ở xã Hưng Lộc, đường tàu cũ ở phường Trung Đô, đường du lịch Cửa Nam - Núi quyết, Văn Miếu Vinh; hoàn thành các thủ tục chuyển đổi các nhà thầu xây dựng khu tái định cư Trung Đô;  tiếp tục phối hợp giải phóng mặt bằng các công trình: Đại lộ Vinh - Cửa Lò, đường Lệ Ninh, Văn Miếu Vinh và các khu tái định cư cho ban quản lý.

Đối với  Ban Quản lý tiểu dự án phát triển đô thị Vinh, thành phố  giao Ban này phải tập trung quyết toán dứt điểm các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, tiếp tục triển khai thực hiện các công trình dở dang, đồng thời tiến hành nghiệm thu bàn giao theo giai đoạn các công trình chưa thi công được do thiếu kinh phí hoặc vướng giải phóng mặt bằng như: đường Nguyễn Duy Trinh, công viên Nguyễn Tất Thành, đường Hoàng Thị Loan, đường Hải Thượng Lãn Ông. Đối với Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh, tiếp tục triển khai tích cực các hạng mục công trình  theo tiến độ đã cam kết với Ngân hàng Thế giới.

Theo lãnh đạo TP.Vinh cho biết: Thành phố đã giao cho Trung tâm Phát triển quĩ đất bám sát kết luận của Ban Giải phóng mặt bằng thành phố để làm tốt công tác bồi thường GPMB các dự án trọng điểm, nhất là các công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Vinh. Đồng thời giao  Phòng Tài chính kế hoạch thành phố tiếp tục tham mưu đôn đốc các công trình dở dang theo kế hoạch 2013, nhất là các công trình do phường, xã làm chủ đầu tư.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.