Ấn tượng khu du lịch nước khoáng nóng I-resort Nha Trang

(Baonghean.vn) - Đến Nha Trang, ngoài biển với bãi cát trắng trải dài vô tận, nước biển trong xanh nơi đây còn có nguồn tài nguyên đặc biệt đó là bùn khoáng và nước khoáng nóng rất tốt cho sức khỏe.

Chính vì vậy, Nha Trang là một trong những thành phố phát triển du lịch quanh năm 4 mùa,  không những hấp dẫn khách du lịch trong nước mà rất nhiều du khách nước ngoài (nhất là du khách Nga) tìm đến để nghỉ dưỡng, thư giãn.

Nằm ở thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, cách trung tâm TP Nha Trang khoảng 5km, Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng I-resort Nha Trang đưa vào khai thác đầu năm 2012, là một điểm tham quan du lịch, kết hợp nghỉ dưỡng và tắm bùn, tắm khoáng nóng, có kiến trúc đẹp, kết hợp  hài hòa giữa thiên nhiên, núi đá và những khung cảnh làng quê hết sức yên bình.

Lần đầu tiên đến với Khu du lịch suối nước khoáng nóng Tháp Bà, cảm nhận của chúng tôi không chỉ dừng lại ở sự ngỡ ngàng bởi khung cảnh ở đây được thiết kế hết sức gần gũi mà còn bởi không gian thoáng đãng, được quy hoạch đẹp với những dịch vụ đi kèm hết sức tiện ích: Du khách có thể chọn cho mình những loại hình dịch vụ tắm bùn khoáng khác nhau, từ thông dụng đến cao cấp.

Sau khi tắm bùn khoáng, du  khách không thể bỏ qua khu hồ bơi được thiết kế rất đẹp với mái che bao quanh hồ bằng lá dừa nước, khách có thể nằm nghỉ ngay bên hồ. Ngoài ra còn có dịch vụ spa, chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và Tây y, nhà hàng phục vụ nhu cầu ăn uống của khách, khu bán đồ lưu niệm... Đặc biệt, đến với Khu du lịch suối nước khoáng nóng,  du khách còn có thể mua những sản phẩm làm đẹp da từ bùn khoáng thiên nhiên về làm quà cho người thân và bạn bè.

Những hình ảnh về Khu du lịch suối nước khoáng nóng I-resort tại Nha Trang:

 Khu du lịch suối nước khoáng nóng Nha Trang cách thành phố 2km, được đưa vào sử dụng từ năm 2012. Đây là khu du lịch
Khu du lịch suối nước khoáng nóng cách thành phố Nha Trang 5km, được đưa vào sử dụng từ năm 2012 với phong cảnh rất hấp dẫn
 Đây là điểm đến của nhiều du khách trong  và ngoài nước vào dịp cuối tuần
Đây là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước vào dịp cuối tuần
 Đến với Khu du lịch nước  khoáng nóng du khách được nhân viên phục vụ tư vấn nhiều gói dịch vụ khác nha
Đến với Khu du lịch nước khoáng nóng du khách được nhân viên phục vụ tư vấn nhiều gói dịch vụ khác nhau như tắm bùn, ngâm thuốc bắc, tắm khoáng nóng ...
 Dịp này, Nha Trang đang chuẩn bị tổ chức Fesivanl biển 2015 vào ngày 11.7 nên rất đông du khách về với khu du lịch suối nước nóng
Dịp này, Nha Trang đang chuẩn bị tổ chức Fesivanl biển 2015 vào ngày 11/7 nên rất đông du khách về với khu du lịch suối nước nóng
 Trong lúc chờ đợi làm thủ tục, du khách được đắm mình trong không gian làng quê đậm chất Việt
Trong lúc chờ đợi làm thủ tục, du khách được đắm mình trong không gian làng quê đậm chất Việt
 Hòa mình vào thiên nhiên
Hòa mình vào thiên nhiên
 Với những thảm hoa rực rỡ
Với những thảm hoa rực rỡ
và những hồ nước nhân tạo mát mẻ xua tan không khí oi bức ngày hè
Và những hồ nước nhân tạo mát mẻ xua tan không khí oi bức ngày hè
 Ngay từ cổng vào đã có biển hướng dẫn các quy trình  tắm cụ thế bởi vậy du khách không hề bỡ ngỡ
Ngay từ cổng vào đã có biển hướng dẫn các quy trình tắm cụ thế bởi vậy du khách không hề bỡ ngỡ
 Tắm bùn đêm lại cảm giác thư thái, dễ chịu nên nhiều gia đình còn đem theo cả trẻ em
Tắm bùn đem lại cảm giác thư thái, dễ chịu, nhiều gia đình còn đem theo trẻ em
Những giây phút vui vẻ bên bể tắm bùn
Những giây phút vui vẻ bên bể tắm bùn
Địa điểm tắm được thiết kế thành những ô, bể nhỏ tùy thuộc vào số lượng người mang lại không gian riêng cho từng nhóm du khách
Địa điểm tắm được thiết kế thành những ô, bể nhỏ tùy thuộc vào số lượng người mang lại không gian riêng cho từng nhóm du khách
Sau khi tắm bùn là quy trình xả sạch bằng nước khoáng nóng
Sau khi tắm bùn là quy trình xả sạch bằng nước khoáng nóng
 Hoặc ngâm mình dưới thác nước
Hoặc ngâm mình dưới thác nước
 Và cuối cùng là thư giãn ở hồ bơi
Và cuối cùng là thư giãn ở hồ bơi
 Nước nóng khoáng ở 70 độ C tại Khu du lịch có thể luộc chín trứng
Nước nóng khoáng ở 70 độ C tại Khu du lịch luộc chín trứng
Mỗi quả trứng luộc sau khi chín được bán với giá 5000 đồng/quả
Mỗi quả trứng luộc sau khi chín được bán với giá 5000 đồng
Trứng sau khi thả vào nước khoáng nóng khoảng 30 phút thì chín
Trứng sau khi thả vào nước khoáng nóng khoảng 30 phút sẽ chín
Sau khi tắm xong du khách có thể thưởng thức các món ăn tự chọn đặc sản của Nha Trang
Sau khi tắm xong du khách có thể thưởng thức các món ăn tự chọn đặc sản của Nha Trang
Hoặc tới khu bán đồ lưu niệm để chọn những món đồ ưa thích về làm quà cho người thân
Hoặc tới khu bán đồ lưu niệm để chọn những món đồ ưa thích về làm quà cho người thân
Nón lá là món quà lưu niệm được nhiều trẻ em nước ngoài ưa thích
Nón lá là món quà lưu niệm được nhiều trẻ em nước ngoài ưa thích
Các loại mỹ phẩm được chiết xuất từ bùn và nước khoáng nóng cũng là mặt hàng được nhiều du khách lựa chọn
Các loại mỹ phẩm được chiết xuất từ bùn và nước khoáng nóng cũng là mặt hàng được nhiều du khách lựa chọn
Một lọ mỹ phẩm dùng để đắp mặt nạ chiết xuất từ bùn có giá 150 nghìn đồng
Một lọ mỹ phẩm dùng để đắp mặt nạ chiết xuất từ bùn có giá 150 nghìn đồng
Đồ trang sức làm bằng ngọc trai thiết kế tinh xảo thu hút sự chú ý của phái nữ
Đồ trang sức làm bằng ngọc trai thiết kế tinh xảo thu hút sự chú ý của phái nữ
Gian hàng thư pháp cũng thu hút khá đông du  khách đến xin chữ
Gian hàng thư pháp cũng thu hút khá đông du khách đến xin chữ, tại đây du khách còn được giải thích về ý nghĩa của những con chữ
Với nhiều du khách, khu du lịch nước khoáng nóng Nha Trang là điểm đến hấp dẫn mà họ muốn quay trở lại lần nữa
Với nhiều du khách, khu du lịch nước khoáng nóng ở Nha Trang là điểm đến hấp dẫn mà khi chia tay họ vẫn muốn trở lại lần nữa

 Thanh Thủy- Khánh Ly

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.