Phong Nha - Kẻ Bàng, bối cảnh phim bom tấn King Kong

Phong cảnh hoang sơ ẩn chứa nhiều hang động đẹp như thể siêu thực chính là yếu tố hấp dẫn và khiến đạo diễn Jordan Vogt-Roberts chọn Phong Nha (Quảng Bình) làm bối cảnh cho siêu phẩm Kong: Skull Island.

Sáng ngày 21/2 đoàn làm phim Kong: Skull Island đã
Sáng ngày 21/2 đoàn làm phim Kong: Skull Island đã "đổ bộ" tới Phong Nha để chuẩn bị cho các ngày quay sắp tới. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) nằm cách Hà Nội khoảng 500 km về phía nam, cách Đồng Hới 50 km về hướng tây bắc. 
Tổng diện tích của vườn quốc gia là 343.300 ha, trong đó vùng lõi là 123.300 ha và vùng đệm là 220.000 ha. Phong Nha được mệnh danh là
Tổng diện tích của vườn quốc gia là 343.300 ha, trong đó vùng lõi là 123.300 ha và vùng đệm là 220.000 ha. Phong Nha được mệnh danh là "vương quốc hang động", nơi ẩn chứa nhiều cảnh quan kỳ bí, các hang động đẹp lộng lẫy như lâu đài nằm trong lòng những ngọn núi đá vôi. 
Cảnh cửa hang nhìn từ bên trong động Phong Nha. Tại Phong Nha - Kẻ Bàng có khoảng 300 hang động lớn nhỏ được chia thành 3 hệ thống chính: hệ thống động Phong Nha, hệ thống hang Vòm và hệ thống hang Rục Mòn.
Cảnh cửa hang nhìn từ bên trong động Phong Nha. Tại Phong Nha - Kẻ Bàng có khoảng 300 hang động lớn nhỏ được chia thành 3 hệ thống chính: hệ thống động Phong Nha, hệ thống hang Vòm và hệ thống hang Rục Mòn.
Du khách có thể tới vườn quốc gia tham quan từ 7h đến 17h các ngày trong tuần. Bến thuyền sông Son là nơi đón khách và đưa đi thăm thú những hang động. 
Du khách có thể tới vườn quốc gia tham quan từ 7h đến 17h các ngày trong tuần. Bến thuyền sông Son là nơi đón khách và đưa đi thăm thú những hang động. 
Năm 2003, Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo. Năm 2015, UNESCO công nhận lần hai nơi đây là Di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí đa dạng sinh học, sinh thái.
Năm 2003, Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo. Năm 2015, UNESCO công nhận lần hai nơi đây là Di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí đa dạng sinh học, sinh thái.
Một số hang động tiêu biểu ở Phong Nha - Kẻ Bàng là động Phong Nha, động Tiên Sơn, động Thiên Đường, hang Tối, hang Én, hang Khe Ry và hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới. Hiện nay, du khách có thể khám phá hệ thống hang bằng loại hình du lịch mạo hiểm, đòi hỏi sức khỏe tốt và sự khéo léo cùng nhiều kỹ năng khi di chuyển.   
Một số hang động tiêu biểu ở Phong Nha - Kẻ Bàng là động Phong Nha, động Tiên Sơn, động Thiên Đường, hang Tối, hang Én, hang Khe Ry và hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới. Hiện nay, du khách có thể khám phá hệ thống hang bằng loại hình du lịch mạo hiểm, đòi hỏi sức khỏe tốt và sự khéo léo cùng nhiều kỹ năng khi di chuyển.   
Phong cảnh thiên nhiên hoang sơ nhưng đầy sức cuốn hút của Phong Nha - Kẻ Bàng.
Phong cảnh thiên nhiên hoang sơ nhưng đầy sức cuốn hút của Phong Nha - Kẻ Bàng.
Tour phổ biến hiện nay ở vườn quốc gia là tuyến tham quan động Phong Nha - động Tiên Sơn. Vé tham quan từ 20.000 đến 80.000 đồng mỗi người tùy độ tuổi. Giá thuyền chở khách (mỗi thuyền chở 1 - 14 người) là 320.000 - 350.000 đồng/ chuyến.
Tour phổ biến hiện nay ở vườn quốc gia là tuyến tham quan động Phong Nha - động Tiên Sơn. Vé tham quan từ 20.000 đến 80.000 đồng mỗi người tùy độ tuổi. Giá thuyền chở khách (mỗi thuyền chở 1 - 14 người) là 320.000 - 350.000 đồng/ chuyến.

Theo VNE

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.