Ông chủ Facebook và bạn gái trải nghiệm thú vị tại Sa Pa

Ông chủ Facebook lần đầu tiên trong đời được cưỡi trâu và xem cưỡi trâu, đi cầu treo qua suối, chơi trò chơi bịt mắt bắt dê ở vùng núi Sa Pa.

Ngày 26/12, ông chủ Facebook cùng bạn gái và đoàn tùy tùng đã dành hẳn một ngày đi thăm làng bản người Tày, người Dao Đỏ, người Mông ở xã Thanh Phú, Thanh Kim, Bản Hồ và phong cảnh phía nam huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai), gần khách sạn To Pas là nơi cả đoàn nghỉ trong 3 ngày tới thăm vào dịp Noel 2011.

    Ông chủ Facebook và bạn gái cùng đoàn tùy tùng đi bộ thăm làng bản
        Thanh Kim, Thanh Phú, Bản Hồ ( Sa Pa ) cả ngày 26/12/2011

Từ sáng, sau khi rời khu du lịch To Pas (nơi ông chủ Facebook cùng bạn gái nghỉ lại đêm đầu tiên khi tới khu du lịch Sa Pa) đoàn đi thăm làng du lịch văn hóa sinh thái của người dân tộc Dáy ở xã Tả Van, thăm danh thắng nổi tiếng Thác Bạc dưới chân đèo Ô Quý Hồ, cách thị trấn Sa Pa 13 km về phía Tây Bắc. Thăm phố cổ Sa Pa, đoàn khách du lịch đặc biệt này còn đi xe đạp, có lúc lại đi bộ trên con đường giao thông nông thôn miền núi dài 4 km từ khu vực xã Thanh Kim xuống xã Thanh Phú.

 Ông chủ Facebook và bạn gái trải nghiệm thú vị tại Sa Pa ảnh 2

             Hai chiếc máy bay chờ sẵn ông chủ Facebook và đoàn

Ông chủ Facebook cùng bạn gái của mình tỏ ra rất thích thú khi đi trên con đường mòn của Sa Pa (các hướng dẫn viên du lịch của Công ty du lịch Đức Minh, To Pas giới thiệu là con đường đã được tạp chí du lịch nổi tiếng của Anh quốc bình chọn “là một trong 10 đường đi bộ dành cho du lịch tuyệt vời nhất thế giới”).

Tỷ phú trẻ này tâm sự với những người làm việc ở khu du lịch To Pas rằng, mình rất thích thú với những trải nghiệm qua chuyến đi thăm Sa Pa vì nơi đây là ở vùng núi xa xôi, hẻo lánh nhưng còn giữ được những nét độc đáo của văn hóa các dân tộc ít người. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông chủ Facebook là lần đầu tiên trong đời được cưỡi trâu và xem cưỡi trâu, đi cầu treo qua suối, chơi trò chơi bịt mắt bắt dê, những điều mà trước đó chỉ được biết qua báo chí. Đặc biệt là lòng mến khách của người dân nơi đây với du khách nước ngoài để lại nhiều ấn tượng với tỷ phú trẻ này.

Tin từ Tiến sỹ Lê Đức Luận, chủ tịch UBND huyện Sa Pa vừa cho biết, sáng 27/12, ông chủ Facebook và bạn gái rời khu du lịch To Pas sau đêm thứ hai nghỉ tại đây để xuống thành phố Lào Cai đi tiếp trên 2 chiếc máy bay trực thăng hiện đại đang nằm chờ sẵn từ mấy ngày nay để về Hà Nội.

Vào hồi 10h45 ngày 27/12, ông chủ Fecebook và bạn gái đã rời thành phố Lào Cai về Hà Nội bằng máy bay trực thăng nhỏ và chiếc máy bay trực thăng lớn hơn chở đoàn tùy tùng đi cùng bay lúc 11h.

Theo lái xe của công ty du lịch Đức Minh chở đoàn từ khách sạn To Pas về thành phố Lào Cai từ 8h30 nhưng do yêu cầu đi chậm nên 10h 30 đoàn mới tới vị trí máy bay chờ sẵn từ chiều 25/12. Do bảo vệ nghiêm ngặt của vệ sỹ và các cơ quan chức năng phóng viên báo rất vất vả chụp được một vài hình ảnh của ông chủ Facebook và bạn giá trước khi máy bay cất cánh về Hà Nội từ thành phố Lào Cai./.

Theo VOV online

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.