Jennifer Lopez - ngôi sao quyền lực nhất


Nữ ca sĩ - diễn viên Jennifer Lopez tại buổi họp báo giới thiệu chuyến lưu diễn quanh thế giới trong mùa hè năm 2012 tại Los Angeles - Ảnh: Reuters
 
Nữ ca sĩ - diễn viên Jennifer Lopez tại buổi họp báo giới thiệu chuyến lưu diễn quanh thế giới trong mùa hè năm 2012 tại Los Angeles - Ảnh: Reuters

Tạp chí Forbes xây dựng bảng xếp hạng thường niên này dựa trên hai tiêu chí chung: độ lan tỏa của tên tuổi và giá trị tài sản, được chia thành sáu hạng mục cụ thể để đánh giá. Đây là lần đầu tiên Jennifer đứng đầu bảng xếp hạng uy tín này của Forbes. Theo Forbes ước tính, Jennifer Lopez kiếm được 52 triệu USD trong năm qua.

Yếu tố khiến nữ nghệ sĩ 42 tuổi này trở thành ngôi sao nóng bỏng và được săn lùng nhất trong năm 2011, theo một chuyên gia đánh giá, chính là ảnh hưởng từ việc cô tham gia ban giám khảo cuộc thi American Idol. “Sức lan tỏa từ American Idol rất lớn - Jon Albert, tổng giám đốc Công ty Albert, đơn vị hàng đầu trong việc môi giới ngôi sao cho các hãng quảng cáo, nói - Nó có thể xây dựng sự nghiệp cho cả thí sinh lẫn giám khảo.

Các nhà quảng cáo xem cô trên chương trình Idol và những phản ứng tích cực từ công chúng nên họ săn đuổi cô là điều dễ hiểu. Ngoài ra một sự thật hiển nhiên Jennifer là một ngôi sao xinh đẹp, tài năng, đa văn hóa”.

Trong năm qua, hơn 23.000 bài báo viết về Jennifer. Cô xuất hiện trên trang bìa của 46 tạp chí lớn, dẫn đầu danh sách Người phụ nữ đẹp nhất năm 2011 của tạp chí People, được tạp chí Glamour vinh danh là Phụ nữ của năm.

Về sự nghiệp, Jennifer phát hành album đầu tiên kể từ bốn năm qua mang tên Love trong tháng 5-2011. Cô sử dụng chương trình Idol để trình làng những video âm nhạc và biểu diễn một số ca khúc. Bài hát o­n the floor đạt được vị trí cao ở nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, còn trên YouTube thì thu hút gần 540 triệu lượt xem.

Jennifer cũng trở thành gương mặt đại diện mới của Hãng mỹ phẩm L’Oreal, ký các hợp đồng quảng cáo với những thương hiệu nổi tiếng như Giellete, Fiat, trang sức TOUS…

Trong tháng 5 này, khán giả sẽ gặp lại Jennifer trên màn ảnh rộng qua bộ phim mới của cô What to expect when you’re expecting (tạm dịch: Những điều cần chuẩn bị khi mang thai). Ngoài ra, cô sẽ giới thiệu mùi hương nước hoa thứ 18 Glowing, trong chuỗi sản phẩm nước hoa mà cô hợp tác với Công ty Coty bán rất chạy trong mười năm qua. Vào tháng 6, cô sẽ có chuyến lưu diễn âm nhạc quanh thế giới, bắt đầu từ thành phố Panama.

Những ngôi sao còn lại ở top 10 trong bảng xếp hạng của Forbes lần lượt là: Oprah Winfrey (dẫn đầu hạng mục về doanh thu và độ phổ biến trên phát thanh truyền hình), Justin Bieber, Rihanna, Lady Gaga (dẫn đầu tiêu chí được báo chí nhắc đến nhiều và được xã hội yêu thích nhất), Britney Spears, Kim Kardashian, Katy Perry, Tom Cruise và Steven Speilberg. Năm ngoái, ngôi sao được Forbes vinh danh quyền lực nhất là Lady Gaga.

Theo TTO - H

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.