Hội thảo Du lịch với phát triển kinh tế - văn hóa vùng biên giới Việt - Lào

(baonghean.vn) - Ngày 18/8, tại TP Hà Tĩnh, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng Bộ Thông tin - Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo Du lịch với phát triển kinh tế - văn hóa vùng biên giới Việt - Lào. Tham dự hội thảo về phía Lào có: ông Chạ-lơn Va-lin-thạ-la-sak - Thứ trưởng Bộ TT-VH&DL, đại diện lãnh đạo các tỉnh: Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng, Khăm Muộn; về phía Việt Nam có: ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, ông Võ Kim Cự - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Tổng cục du lịch, cùng lãnh đạo ngành VH-TT&DL tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. 

Thứ trưởng  Bộ TT-VH&DL Lào Chạ-lơn Va-lin-thạ-la-sak phát biểu chào mừng hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ Anh Tuấn nêu rõ, hoạt động du lịch các tỉnh vùng biên giới Việt - Lào đang có xu hướng tăng trưởng thuận lợi, mang lại lơi ích thiết thực về kinh tế, tạo thu nhập, việc làm và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, giao lưu văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đồng bào các tỉnh vùng biên giới nói riêng và góp phần phát triển ngành du lịch hai nước nói chung. Tại hội thảo này, đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các tổ chức, doanh nghiệp tích cực thảo luận vai trò, tiềm năng, cơ hội cũng như các trở ngại, khó khăn để tìm giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch du lịch vùng biên giới Việt - Lào theo hướng bền vững, chất lượng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế và văn hóa vùng biên giới nhằm khắc sâu tình đoàn kết hữi nghị giữa hai quốc gia.

Việt Nam có 2.130 km đường biên giới với Lào, gồm các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kon Tum; tương ứng với bên kia biên giới là các tỉnh bạn gồm: Phông Xa Lỳ, Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô ly khăm xay, Khăm Muộn, Xa Van Na Khẹt, Xa La Van, Xê Kông, At Ta Pư. Với nhiều cửa khẩu quốc tế cùng nhiều địa danh du lịch nổi tiếng, các tỉnh vùng biên giới có nhiều điều kiện thuận lợi trong giao lưu kinh tế và phát triển du lịch. Khu vực biên giới Việt - Lào là cầu nối bằng đường bộ của du lịch Việt Nam với du lịch các nước ASEAN, khu vực GMS và thế giới. Tuy nhiên, theo đánh giá của du khách và doanh nghiệp, hệ thống chính sách cũng như hạ tầng du lịch còn nhiều hạn chế, bất cập gây khó khăn cho du lịch đường bộ cũng như sự hấp dẫn và tính ổn định của các tuyến du lịch hai nước.

Tham luận của các đại biểu đến từ Tổng cục Du lịch Việt Nam cùng các Vụ, Viện trực thuộc; lãnh đạo ngành VH-TT&DL, doanh nghiệp các tỉnh vùng biên giới với Lào, sau khi nêu bật tiềm năng, lợi thế của mỗi tỉnh, đã chỉ ra những thách thức, hạn chế cần giải quyết, qua đó đề nghị nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển trong thời gian tới như: tăng cường liên kết xây dựng chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch qua lại biên giới; liên kết phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; liên kết hoạt động lữ hành, liên kết hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực; liên kết quản lý khai thác, bảo vệ tài nguyên, môi trường…

Với chủ đề "Thực trạng và giải pháp hợp tác phát triển du lịch biên giới Việt Nam - Lào tại Nghệ An", tham luận của lãnh đạo Sở VH-TT&DL Nghệ An nhấn mạnh, thông qua các hội nghị, hội thảo, hội chợ, các cuộc gặp gỡ với các tỉnh Xiêng Khoảng, Luông Pha Băng…, khách du lịch từ Lào đến Nghệ An và từ Nghệ An sang Lào liên tục tăng: năm 2011 có 52.500 lượt khách từ Lào và Thái Lan qua, trong đó khách từ Lào đạt 17.500 người; 6 tháng đầu năm 2012 có 31.000 lượt khách từ Lào và Thái Lan qua, trong đó khách từ Lào đạt gần 14.000 người. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động du lịch vùng biên giới giữa Nghệ An với các tỉnh bạn còn nhiều hạn chế và thách thức lớn nhất cho sự phát triển là trình độ lao động cũng như tỷ trọng lao động qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ hầu như chưa có; ý thức và hiểu biết của người dân về kinh doanh du lịch và tạo sản phẩm du lịch còn thấp; thói quen sản xuất theo truyền thống và phục vụ tiêu dùng, tự cung tự cấp là phổ biến… Sở VH-TT&DL Nghệ An đề nghị các bên tăng cường quảng bá thông tin, liên kết trong khai thác du lịch giữa các công ty lữ hành, đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng… để không ngừng đổi mới và phát triển hoạt động du lịch giữa hai nước.

Tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Bộ VH - TT&DL Hồ Anh Tuấn đánh giá cao những vấn đề mà các chuyên gia đưa ra, đồng thời đề nghị lãnh đạo các tỉnh vùng biên giới Việt – Lào cần nghiên cứu, xem xét các giải pháp, phương hướng được bàn tại hội thảo này để có những chủ trương, chính sách hợp lý nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh, thông qua du lịch để phát triển kinh tế - văn hóa vùng biên giới.

Xuân Hải

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.