Để vai trò Hiệp hội Du lịch thực sự hiệu quả

(Baonghean) - Hiệp hội du lịch đóng vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp du lịch với các cấp quản lý, đồng thời là mái nhà chung của các doanh nghiệp du lịch, hướng đến mục tiêu chung là tăng trưởng bền vững, cũng đồng nghĩa với việc tăng tính chuyên nghiệp, giữ được thương hiệu trên thị trường.

Nhìn vào thực tế và yêu cầu nêu trên, Hiệp hội Du lịch Nghệ An hiện vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Qua hơn 6 năm thành lập đến nay, Hiệp hội mới chỉ có 56 hội viên (44 cơ sở lưu trú, 10 trung tâm lữ hành, 2 trường dạy nghề du lịch). Trong khi toàn tỉnh có trên 500 doanh nghiệp du lịch là các cơ sở lưu trú và hàng trăm đơn vị liên quan đến hoạt động du lịch như các bảo tàng, khu di tích LS - VH, ga tàu, sân bay… thì số lượng hội viên hiện có là quá ít. Xét về phạm vi và loại hình tham gia, Hiệp hội Du lịch cũng còn rất hạn chế, phạm vi chủ yếu mới ở TP. Vinh và TX. Cửa Lò, chủ yếu là các cơ sở lưu trú từ 2 sao trở lên. Các doanh nghiệp vận chuyển khách, các nhà hàng, các bảo tàng, khu di tích, sân golf, doanh nghiệp quảng cáo… tham gia Hiệp hội Du lịch.

Lý giải nguyên nhân nhiều doanh nghiệp du lịch chưa “mặn mà” tham gia Hiệp hội du lịch, bà Nguyễn Thị Hương - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch cho rằng, do khâu tuyên truyền lâu nay còn yếu, công tác vận động, kêu gọi các hội viên mới  chưa mạnh và chưa thường xuyên. Mặt khác, nhận thức của các doanh nghiệp du lịch về vai trò, vị thế của Hiệp hội Du lịch còn hạn hẹp, chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt mà chưa thấy được lợi ích lâu dài. Trao đổi với chúng tôi về lợi ích trước mắt cũng như lâu dài khi tham gia Hiệp hội du lịch, ông Lê Văn Thành - Giám đốc Trung tâm Lữ hành Hữu Nghị - một trong những hội viên tham gia Hiệp hội Du lịch từ ngày đầu cho rằng: “Dù phải đóng hội phí hàng năm nhưng bù lại, chúng tôi có được nhiều lợi ích rất lớn như về thông tin thị trường, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho nhân viên… và quan trọng hơn là nâng cao cả uy tín, vị thế của doanh nghiệp mình trên thị trường”. Còn chị Nguyễn Thị Hạnh, chủ một nhà hàng ở phía Đông đường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò đang phân vân về việc gia nhập Hiệp hội Du lịch thì bày tỏ: “Chúng tôi thực sự phân vân không biết vào Hiệp hội Du lịch sẽ có được quyền lợi gì, trong khi kinh doanh ngày càng khó khăn. Nếu vào Hiệp hội Du lịch có nhiều lợi ích, được bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ thì các nhà hàng như chúng tôi sẵn sàng tham gia”.

Từ thực tế đặt ra, cùng với việc  đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị thế của Hiệp hội Du lịch một cách sâu rộng hơn nhằm phát triển hội viên mới, thời gian tới, Hiệp hội cần thành lập thêm các chi hội theo loại hình và khu vực như chi hội khách sạn TP. Vinh, chi hội khách sạn các huyện, tiến tới sẽ có thêm các chi hội doanh nghiệp vận chuyển khách, Chi hội các nhà hàng, Chi hội các bảo tàng và khu di tích… (hiện nay mới thành lập được chi hội du lịch Cửa Lò và chi hội lữ hành). Đồng thời, đặt ra 2 nhóm giải pháp lớn là tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp du lịch, như phối hợp chặt chẽ hơn với các ngành hữu quan để tổ chức và tham gia nhiều sự kiện du lịch trong và ngoài nước; phối hợp với Hiệp hội Du lịch các nước Lào, Thái Lan xây dựng sản phẩm du lịch; khảo sát, giới thiệu các tuyến, điểm du lịch mới. Đặc biệt, hàng năm sẽ tiến hành tổ chức tôn vinh các doanh nghiệp du lịch tiêu biểu là thành viên Hiệp hội Du lịch.

Với hàng loạt giải pháp thiết thực nêu trên, tin rằng vai trò của Hiệp hội Du lịch Nghệ An sẽ được nâng cao lên một bước trong thời gian tới. Nhưng thực hiện có hiệu quả đến đâu lại phụ thuộc vào tinh thần trách nhiệm của các hội viên và sự chung tay phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành liên quan, nhất là sự hỗ trợ của ngành VH-TT&DL.

Mai Hồ Minh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.