Sẽ khen thưởng 168 điển hình trong xây dựng đời sống văn hóa

(Baonghean.vn) - Sáng 21/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh đã có buổi làm việc để nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào và 20 năm thực hiện cuộc vận động.
 Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở VHTT và DL đã báo cáo tiến độ và công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (giai đoạn 2000 - 2015); 20 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" (1995 - 2015); 10 năm thực hiện Quyết định 308/2005/ QĐ.TTg của Thủ tướng Chính phủ về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào trên địa  bàn tỉnh.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh chủ trì buổi làm việc.
Đến thời điểm này, hầu như các huyện, thành, thị đã tiến hành tổ chức tổng kết nhằm đánh giá thực hiện phong trào thời gian qua, đồng thời rút ra những hạn chế, bài học kinh nghiệm, đề xuất các chủ trương, giải pháp cụ thể để tiếp tục đẩy mạnh phong trào trong thời gian tới. Biểu dương những cá nhân, tập thể điển hình xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện.
 Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VHTT và DL báo cáo kết quả  triển khai tổng kết phong trào ở các huyện, thành, thị.
Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VHTT và DL báo cáo kết quả triển khai tổng kết phong trào ở các huyện, thành, thị.
 Các thành viên BCĐ tham dự cuộc họp.
Các thành viên BCĐ tham dự cuộc họp.
 Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho rằng
Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho rằng thời gian qua các thành viên trong BCĐ phong trào vẫn chưa phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo.
 Đồng chí Bùi Đình Sâm - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  có ý kiến đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để cuộc vận động đi vào đời sống người dân nhất là ở các huyện miền núi, vùng khó khăn.
Đồng chí Bùi Đình Sâm - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có ý kiến đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để cuộc vận động đi vào đời sống người dân nhất là ở các huyện miền núi, vùng khó khăn.

Để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết các phong trào cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 16/11/2015 tại TP Vinh, đến thời điểm này, công tác tuyên truyền trước Hội nghị cũng đã được triển khai như: xây dựng kịch bản cụ thể cho Hội nghị,  phim phóng sự về 15 năm thực hiện phong trào và 20 năm thực hiện cuộc vận động; bộ ảnh nghệ thuật về phong trào để trưng bày tại hội nghị... Dịp này sẽ có 168 điển hình được biểu dương khen thưởng.

Sau khi nghe những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Ban chỉ đạo, kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh đánh giá cao sự phối hợp giữa Sở VHTT và DL với Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong công tác chuẩn bị cho hội nghị. Xác định đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở thời gian qua. Vì thế công tác tuyên truyền, chuẩn bị phải thực sự chu đáo, nhất là việc lựa chọn những điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng phải thực sự xuất sắc, phải thực sự có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư; báo cáo tham luận tại hội nghị phải có những đơn vị điển hình trong xây dựng đời sống văn hóa công sở. Để Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, các thành viên trong BCĐ phải cùng vào cuộc, giao cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên tránh chồng chèo./.  

Thanh Thủy

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.