Hoài Linh vui quên cả run khi thành NSƯT

 Có mặt trong buổi phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT sáng 10/1, Hoài Linh nhận được sự chú ý đặc biệt của bạn bè đồng nghiệp cũng như giới truyền thông.
Sáng 10/1, 101 nghệ sĩ được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu NSND. 336 nghệ sĩ khác được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh và Phụ trách thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trao tặng danh hiệu NSƯT. Trong danh sách này có những cái tên được nhiều người chú ý như danh hài Hoài Linh, Tự Long, Trung Hiếu, Quang Thắng, Xuân Bắc…
Hoài Linh có mặt tại Nhà hát Lớn, Hà Nội từ sáng sớm trong bộ áo dài truyền thống. Anh chọn một góc ngồi khá khuất trong khi chờ tới lượt mình lên sân khấu nhận danh hiệu NSƯT. Hoài Linh là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được phong tặng danh hiệu này.
Hoài Linh hạnh phúc nhận danh hiệu NSƯT. Ảnh: Anh Tuấn
Hoài Linh hạnh phúc nhận danh hiệu NSƯT. Ảnh: Anh Tuấn
Chia sẻ về trường hợp của "Sáu Bảnh", ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng của Bộ VH-TT-DL, cho biết: "NSƯT Hoài Linh gọi là trường hợp đặc biệt cũng được, gọi là trường hợp số 1 cũng được vì 7 lần trước không có". Theo ông Cẩn, Hoài Linh được xét NSƯT bởi thứ nhất anh là công dân Việt Nam. Thứ hai, anh có nhiều cống hiến trong đời sống nghệ thuật cả nước nói chung và đặc biệt là phía Nam.
"Quan trọng nữa là các bạn cũng phải chia sẻ là anh Hoài Linh là công dân Việt Nam ở nước ngoài, Đảng và Nhà nước ta luôn coi một bộ phận người Việt Nam sống ở nước ngoài là bộ phận không thể thiếu được của dân tộc Việt Nam. Cho nên việc anh Hoài Linh được xét tặng NSƯT cũng là việc bình thường” - ông Cẩn nhấn mạnh.
Trước khi bước lên sân khấu nhận danh hiệu này, Hoài Linh chia sẻ cùng Zing.vn rằng anh vui tới mức không biết nói gì và hết cả run. Tuy nhiên, trước đó, anh không tự tin với việc có thể trở thành NSƯT vì chưa thấy có tiền lệ nào dành cho nghệ sĩ hải ngoại hoặc những người không có quốc tịch Việt Nam.
Hoài Linh hy vọng có thêm cơ hội cống hiến. Ảnh: Anh Tuấn
Hoài Linh hy vọng có thêm cơ hội cống hiến. Ảnh: Anh Tuấn
Hoài Linh tâm sự, danh hiệu này sẽ thúc đẩy anh phải cống hiến nhiều hơn nữa cho ngành sân khấu nước nhà. Anh hy vọng Bộ VH-TT-DL cũng như các cơ quan ban ngành sẽ có những đổi mới trong cơ chế để nghệ sĩ hải ngoại có thêm cơ hội cống hiến và phát triển sự nghiệp trong nước.
Quang Thắng tới dự lễ phong tặng một mình. Anh chia sẻ, danh hiệu NSƯT chưa phải là đỉnh vinh quang và sẽ tiếp tục phấn đấu để trở thành NSND trong tương lai. Thời điểm đó, nhất định Táo Kinh tế của chương trình Gặp nhau cuối năm 2014 sẽ đưa vợ con tới cùng chung vui với mình và các đồng nghiệp.
Diễn viên múa Linh Nga cũng được vinh danh NSƯT trong lần phong tặng lần thứ 8 này. Tuy nhiên, trong đợt xét tặng ban đầu, cũng có nhiều ý kiến trái chiều về trường hợp của người đẹp sinh năm 1985 bởi trong năm qua, cô cũng vướng vào một vài ồn ào trong chuyện đời tư.
Linh Nga tới dự buổi phong tặng khá muộn. Cô cho biết mới từ Sài Gòn bay ra Hà Nội sáng 10/1. Tới Nhà hát Lớn, cô có chút lo lắng vì thấy có quá nhiều người tới dự lễ phong tặng. Chính bố đã gọi điện thoại và thúc giục cô phải tự tin tiến vào.
Diễn viên múa Linh Nga cũng được trao tặng NSƯT. Ảnh: Anh Tuấn.
Diễn viên múa Linh Nga cũng được trao tặng NSƯT. Ảnh: Anh Tuấn.
 
Không đón nhận niềm vui một mình, những lời chúc mừng tới với Linh Nga như được nhân đôi, nhân ba khi bố mẹ của “chim công làng múa” là NSƯT Đặng Hùng và Vương Linh trở thành NSND đợt này. Bà mẹ một con cho biết danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực thúc đẩy cô phải cống hiến nhiều hơn nữa cho làng múa Việt Nam.
Theo Zing.vn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.