Nghệ sĩ Xuân Bắc làm Đại sứ thiện chí cho trẻ bị hở hầm ếch

Nghệ sĩ Xuân Bắc vừa chính thức nhận lời làm Đại sứ thiện chí của dự án từ thiện phẫu thuật miễn phí cho 100 trẻ em bị dị tật bẩm sinh trên khuôn mặt ở Việt Nam năm 2016.

Nghệ sĩ Xuân Bắc làm Đại sứ thiện chí cho dự án từ thiện phẫu thuật miễn phí cho 100 trẻ em bị dị tật trên khuôn mặt ở Việt Nam năm 2016

Nghệ sĩ Xuân Bắc làm Đại sứ thiện chí cho dự án từ thiện phẫu thuật miễn phí cho 100 trẻ em bị dị tật trên khuôn mặt ở Việt Nam năm 2016.


Ước tính ở Việt Nam cứ 700 trẻ sinh ra có một trường hợp bị khe hở môi, hàm ếch và dị tật hàm, mặt. Những dị tật này khiến các em sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhiều em không thể ăn uống, hít thở, bị bạn bè xa lánh và hầu như không có cơ hội được tới trường.

Vì mong muốn mang đến cho cộng đồng những điều tốt đẹp hơn, Công ty An Sinh - công ty hàng đầu về các sản phẩm dụng cụ học tập, học phải vui, vui để học cho trẻ em Việt Nam sát cánh cùng tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ - Operation Smile và các nghệ sĩ như: Xuân Bắc, đạo diễn Trần Lực, MC Trần Quang Minh, nhà báo Thanh Hương, nhà báo Ngô Bá Lục, nhà báo Hoàng Minh Trí, MC Thành Trung, danh thủ Hồng Sơn, ca sỹ Ngọc Anh (Tam ca 3A) nhà báo Hà Sơn... phát động chương trình thiện nguyện ủng hộ nguồn quỹ Nụ cười từ trái tim. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Công ty An Sinh đồng hành cùng chương trình thiện nguyện này. Năm 2015, mặc dù thời gian kêu gọi chỉ kéo dài hơn 1 tháng, nhưng 10 trẻ em hở hàm ếch đã có cơ hội xóa bỏ dị tật bẩm sinh trên khuôn mặt.

BTC cho biết, có hai hình thức vận động các nhà hảo tâm là ủng hộ bằng nguồn tiền trực tiếp hoặc mua sản phẩm cặp, vali trẻ em có gắn biểu tượng “Trái tim cười” để có số tiền 20 nghìn đồng/sản phẩm trích vào Quỹ Nụ cười từ trái tim.


Là người gắn bó với trẻ em trong nhiều hoạt động, nghệ sĩ Xuân Bắc mong muốn được tham gia hỗ trợ các hoạt động nhân đạo và mong muốn giúp đỡ các trẻ em xóa bỏ những mặc cảm cá nhân để tự tin và nỗ lực hơn trong cuộc sống của mình. 

"Khi tôi bước ra ngoài tôi mới thấy cuộc sống này còn nhiều người vất vả mong chúng ta phải mở lòng tốt. Những em bé ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; những gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ không có cơ hội xóa những di tật trên mặt nếu các nhà hảo tâm không mở lòng. Với chừng 45 phút phẫu thuật và sự tham gia của cộng đồng, các em giờ đây sẽ có thể ăn uống, học tập, vui chơi và sống một cuộc sống với tương lai tươi sáng như biết bao bạn bè cùng trang lứa", nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ.

Hai bé Lê Quốc Thiện và Gia Hân vừa hoàn thành việc phẫu thuật hở hàm ếch

Hai bé Lê Quốc Thiện và Gia Hân vừa hoàn thành việc phẫu thuật hở hàm ếch


Xuất hiện tại buổi phát động gây quỹ năm thứ 2, bé Lê Quốc Thiện và bé Gia Hân đã khiến các nghệ sĩ và người thân không cầm được nước mắt khi chỉ hơn 1 năm trước, khả năng ăn, nói của các em rất vất vả, thì năm nay các bé đã hát tròn trịa từng bài hát trẻ thơ như: "Trái đất này là của chúng mình", "Như có Bác trong ngày vui đại thắng"…

BTC cho biết, theo từng loại dị tật bẩm sinh, các bệnh nhân từ 6 tháng tuổi trở lên trên toàn quốc đều có thể đăng ký xin tham gia chương trình phẫu thuật miễn phí này. Sau khi lựa chọn, tất cả bệnh nhân sẽ được khám, tư vấn, phẫu thuật, chăm sóc sau phẫu thuật, tái khám, điều trị ngữ âm miễn phí theo quy chuẩn chăm sóc sức khỏe toàn cầu.

Được biết, giữa tháng 6 vừa qua, Ban tổ chức chương trình Nụ cười từ trái tim đã khởi động phẫu thuật thiện nguyện bằng ca phẫu thuật hở hàm ếch cho em Hồng Ân để giúp em kịp tham gia kỳ thi đại học năm 2016.

Theo Zing.vn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.