Xác máy bay Mỹ mất tích được hải quân Úc tìm thấy

Hải quân Hoàng gia Australia đã xác định được vị trí chiếc máy bay quân sự của Mỹ bị rơi ngoài khơi bờ biển phía đông Australia hồi cuối tuần trước.

Máy bay cánh quạt Osprey MV-22 của Mỹ. Ảnh minh họa
Máy bay cánh quạt Osprey MV-22 của Mỹ. Ảnh minh họa

CNN dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Australia, bà Marise Payne, ngày thứ Hai (7/8) cho biết, hải quân nước này đã tìm thấy xác của chiếc máy bay cánh quạt Osprey MV-22, thuộc lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ, bị rơi hôm 5/8.

Theo bà Payne, tàu khảo sát Melville của Hải quân Hoàng gia Australia đã được huy động tới vịnh Shoalwater, gần thành phố Rockhampton, bắc Queensland, và định vị được máy bay MV-22 của Mỹ ở dưới đáy biển.

Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đang được tiến hành sau khi máy bay quân sự Mỹ gặp sự cố ngoài khơi bờ biển Úc khiến ít nhất 2 binh sĩ mất tích.

Nữ bộ trưởng nói thêm, hải quân sẽ cho phương tiện điều khiển từ xa kiểm tra trước khi thợ lặn tiếp cận xác máy bay để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ.

Trước đó, Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đóng tại Nhật Bản thông báo, máy bay MV-22 gặp nạn hôm 5/8 khi đang tham gia cuộc tập trận Talisman Saber giữa Mỹ và Australia ngoài khơi vịnh Shoalwater.

23 trong số 26 lính Mỹ trên máy bay đã được giải cứu, 3 nạn nhân không rõ tung tích, phía quân đội Mỹ báo cáo.

Theo TPO

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.