Xem xét khả năng gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine

Thu Giang (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự giữa Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels trong vòng tham vấn ba bên khởi động ngày 19/9.
Ảnh minh họa: Neweurope
Ảnh minh họa: Neweurope

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, các đại diện đến từ nước này, EU và Ukraine đã bắt đầu bước vào các cuộc tham vấn giữa ba bên về vấn đề khí đốt. Trong đó, việc gia hạn hợp đồng về trung chuyển khí đốt từ Nga tới châu Âu thông qua lãnh thổ của Ukraine sau thời điểm năm 2019 sẽ là vấn đề chính của chương trình nghị sự. Đây là nội dung trọng tâm bởi thỏa thuận thời hạn 10 năm hiện nay sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2019 này.

Cũng theo nguồn tin trên, các thành phần tham dự cuộc họp ba bên gồm có: Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, Giám đốc điều hành tập đoàn Gazprom Aleksei Miller, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách liên minh năng lượng Maros Sefcovic, Bộ trưởng Năng lượng và Bảo vệ Môi trường Ukraine Aleksey Orzhel và Giám đốc điều hành tập đoàn Naftogaz Andrei Kobolev.

Trước đó, Sefcovic cho biết EC sẽ thúc đẩy tiến tới một hợp đồng trung chuyển dài hạn cho Kiev trong các cuộc tham vấn ngày 19/9, để tăng sức hấp dẫn cho hệ thống vận tải khí đốt của Ukraine, nhằm thu hút đầu tư vào quá trình hiện đại hóa hệ thống này.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.