Xót xa cảnh 4 trẻ mồ côi mẹ, bố bệnh nặng

Thái Dương – Quỳnh Trang

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Mỗi lần nhìn di ảnh người vợ trên bàn thờ, anh Tô Viết Thắng (sinh năm 1986) ở xóm 6, xã Minh Thành (Yên Thành) lại bàng hoàng xót xa, không tin được bất hạnh quá lớn lại xảy đến với gia đình anh quá đột ngột như vậy.
Bốn đứa trẻ ngơ ngác bên bàn thờ mẹ. Ảnh: Thái Dương
 Bốn đứa trẻ ngơ ngác bên bàn thờ mẹ. Ảnh: Thái Dương
Năm 2010, anh Thắng lập gia đình với chị Cao Thị Thoa (sinh năm 1985), dù hoàn cảnh khó khăn, vất vả nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng làm ăn, rồi 4 đứa con nhỏ lần lượt ra đời. Hàng ngày, anh Thắng theo anh em bạn bè đi làm thuê, chị Thoa ở nhà chăm lo ruộng vườn, tần tảo nuôi con.

Năm 2014, sau một trận ốm, anh Thắng đi khám và phát hiện mình mắc bệnh rỗng tủy,  một căn bệnh mãn tính ở tủy sống, gia đình đã phải chạy vạy vay mượn, thậm chí cắt bán cả 25 m2 đất vườn để có tiền chữa bệnh, nhưng chỉ đỡ chứ không khỏi. Từ đó tới nay, cánh tay phải và chân phải của anh tê bì thường xuyên, không làm được việc nặng, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ của người vợ.

Cháu út là Tô Viết Ước mới vừa tròn 2 tuổi, chưa thể hiểu hết nỗi đau mất mẹ, giờ đây người chị cả là Tô Thị Hương Giang, năm nay mới học lớp 2 đã phải thay mẹ chăm bẵm cho em hàng ngày. Ảnh: Thái Dương
 Cháu út là Tô Viết Ước mới  vừa tròn 2 tuổi, chưa thể hiểu hết nỗi đau mất mẹ, giờ đây người chị cả là Tô Thị Hương Giang,  năm nay mới học lớp 2 đã phải thay mẹ chăm bẵm cho em hàng ngày. Ảnh: Thái Dương
Thế nhưng nỗi bất hạnh chưa dừng lại ở đó, ngày 18/10 vừa qua, trong khi đang giặt quần áo, chị Cao Thị Thoa chợt lên cơn đau đột ngột, ngã vật ra sàn giếng, mặc dù được chồng và anh em họ hàng, làng xóm kịp thời gọi xe cấp cứu đến bệnh viện, nhưng chị đã không qua khỏi.

Ông Trần Văn Phú - Bí thư Chi bộ xóm 6, xã Minh Thành cho biết: Gia đình anh Thắng là một hộ rất gương mẫu, hiền lành và rất tích cực trong mọi phong trào địa phương. Mặc dù gia cảnh nghèo khó là vậy, bản thân anh Thắng lại đau ốm triền miên, không làm được việc nặng, năm vừa rồi xóm có đưa ra bình xét hộ nghèo, nhưng  vợ chồng anh tuyệt đối không nhận, mà nhường lại cho gia đình khác.

Chị Cao Thị Thoa mất đi để lại gánh nặng nợ nần vay mượn làm nhà và để lại 4 đứa con thơ cho chồng. Cháu lớn Tô Thị Hương Giang năm nay mới học lớp 2, bé út chỉ vừa tròn 2 tuổi. Mới đây cháu nhỏ thứ 3 cũng bị ngã gãy xương đùi phải phẫu thuật ở bệnh viện. 4 đứa trẻ thơ ngây nay thiếu vắng bàn tay mẹ, không biết số phận cuộc đời các em sẽ đi về đâu. Anh em nội ngoại hai bên gia đình anh chị cũng đều nghèo khó, vất vả. Bà ngoại lại già yếu nằm một chỗ nhiều năm nay, bà nội thì bị ung thư phổi, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Anh Thắng xót xa khi hàng ngày nhìn 4 đứa con thơ mất mẹ, bản thân mình lại đau ốm triền miên. Ảnh: Thái Dương
Anh Thắng xót xa khi hàng ngày nhìn 4 đứa con thơ mất mẹ, bản thân mình lại đau ốm triền miên. Ảnh: Thái Dương
Chị Trần Thị Minh - Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Thành cho biết: Với tinh thần tương thân, tương ái,  Hội phụ nữ xã đã kêu gọi chị em quyên góp ủng hộ về vật chất và tinh thần, mỗi người một ít để giúp đỡ gia đình anh Thắng, đồng thời cắt cử hội viên thường xuyên đến động viên các cháu, phần nào vơi đi nỗi đau mất mẹ.

Rời ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Tô Viết Thắng, chúng tôi không khỏi xót xa và lo lắng, thương cảm cho hoàn cảnh 4 cháu nhỏ, không biết tương lai các cháu sẽ ra sao khi mẹ mất, bố bệnh tật, ốm đau triền miên, gia đình nội ngoại hai bên lại không giúp được gì. Cần lắm sự cưu mang giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm và sẻ chia của cộng đồng xã hội, giúp gia đình anh sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát và các cháu có thêm điều kiện đến trường.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi cho anh: Tô Viết Thắng, xóm 6, xã Minh Thành (Yên Thành). Hoặc thông qua Phòng Phát hành - QC và Hoạt động xã hội, Báo Nghệ An, số 3, đường Lê nin, TP. Vinh, Nghệ An

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.