Xung đột Nhà nước Hồi giáo: London tổ chức hội đàm liên minh

(Baonghean.vn)-Ngày 22/1, các quan chức cấp cao đến từ 21 quốc gia hội đàm ở London để thảo luận những nỗ lực nhằm tìm giải pháp chống lại các nhóm chiến binh thánh chiến, Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq. 
Các lực lượng chống IS như Lực lượng phòng không người Kurd cho rằng họ cần hỗ trợ thêm về mặt đất.Ảnh: Reuters
Các lực lượng chống IS như Lực lượng phòng không người Kurd cho rằng họ cần hỗ trợ thêm về mặt đất.Ảnh: Reuters
Trong số các đại biểu tham gia cuộc hội đàm kéo dài trong một ngày này có Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Họ sẽ cùng thảo luận xem làm thế nào để ngăn chặn dòng chảy của các tân binh và tiền bạc đổ về IS.
Các đại biểu cũng sẽ xem xét việc cung cấp trợ giúp quân sự nhiều hơn cho lực lượng chiến đấu trên mặt đất, và thúc đẩy viện trợ nhân đạo.
Phóng viên ngoại giao  của BBC James Robbins cho biết các bộ trưởng sẽ tìm cách để tăng nguồn lực và sự ủng hộ cho một chiến dịch lâu dài.
Các vụ khủng bố tại Pháp trong thời quan gần đây đã gây áp lực chính trị lớn hơn cho các chính phủ trong việc phải đưa ra những quyết định dứt khoát.
Ông Kerry, người đồng tổ chức cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết, sẽ có "quyết tâm lớn" hơn bao giờ hết trong việc đánh bại IS. 
Bà Federica Mogherini và ông John Kerry đã hội đàm tại Washington trước cuộc họp London. Ảnh: EPA
Bà Federica Mogherini và ông John Kerry đã hội đàm tại Washington trước cuộc họp London. Ảnh: EPA
Các cuộc không kích của Liên minh vào các vị trí của quân IS ở Syria và Iraq. Ảnh: Reuter
Các cuộc không kích của Liên minh vào các vị trí của quân IS ở Syria và Iraq. Ảnh: Reuter
"Bọn khủng bố muốn đẩy chúng tôi xa nhau, nhưng trên thực tế hành động của chúng đã có tác dụng ngược lại - chúng đang đưa chúng tôi đến gần nhau hơn," ông Kerry nói với các phóng viên trước khi đến London.
Trước đó, ông Kerry đã hội đàm với người phụ trách chính sách đối ngoại EU Federica Mogherini tại Washington. Bà Mogherini cho rằng cuộc xung đột này "không phải là một cuộc chiến giữa phương Tây và Hồi giáo”. Liên minh chống IS là "một tổ chức hợp tác liên kết tất cả chúng ta chống lại một hiện tượng đang tàn phá dã man khắp nơi trên thế giới khởi đầu với các quốc gia Ả Rập".
IS hiện đang kiểm soát khu vực rộng lớn của Iraq và Syria, trong đó tuyên bố thành lập một nhà nước tự xưng "Caliphate" từ tháng Sáu.
Phát biểu tại Iraq trước khi đến London, Thủ tướng Iraq Abadi ca ngợi chiến dịch không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại IS, nhưng cũng nói rằng cộng đồng quốc tế cần phải làm nhiều hơn để đào tạo và trang bị vũ khí cho các lực lượng mặt đất.
"Chúng tôi hầu như đang phải tự mình chống chọi. Đã có rất nhiều sự hứa hẹn nhưng thực tế chưa có gì cả”.
Các nước tham gia hội đàm ngày 22/1 cùng với Mỹ và Anh có Australia, Bahrain, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Ai Cập, Pháp, Đức, Iraq, Italy, Jordani, Cô oét, Hà Lan, Na Uy, Qatar, Ả rập Xê út, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả rập.
Các liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành hơn 1.000 cuộc không kích kể từ khi chiến dịch chống lại IS bắt đầu ở Iraq vào tháng Tám và ở Syria vào tháng Chín.
Theo Mỹ, chiến dịch đã có những thành công tuy nhiên  có thể còn kéo dài trong nhiều năm.
Hương Giang  (Theo BBC)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.