Trao Quyết định đặc xá cho 33 phạm nhân ra tù trước thời hạn

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 31/8, 33 phạm nhân thụ án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An được trao quyết định đặc xá trước thời hạn, nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Tham dự lễ công bố quyết định đặc xá có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan và đông đảo phạm nhân, thân nhân gia đình phạm nhân.

1Đại biểu tham dự lễ trao quyết định đặc xá.
Đại biểu tham dự lễ công bố quyết định đặc xá.

33 phạm nhân được đặc xá dịp này là những trường hợp có quá trình nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cải tạo tốt và phù hợp với những tiêu chí của Luật Đặc xá, được Hội đồng xét đề nghị đặc xá xét duyệt nghiêm túc, công minh, chặt chẽ trong số 146 phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Đại tá Trần Sỹ Phàng, Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đọc quyết định đặc xá.
Đại tá Trần Sỹ Phàng - Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đọc quyết định đặc xá.

Các phạm nhân được đặc xá, giảm án phạt tù trong dịp này chủ yếu thuộc các nhóm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, cố ý gây thương tích, mua bán người, mua bán vật liệu nổ trái phép, gây rối trật tự công cộng …

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại lễ trao quyết định đặc xá, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự phấn đấu cải tạo của phạm nhân cũng như sự nỗ lực của Công an tỉnh Nghệ An nói chung, cán bộ, chiến sỹ Trại Tạm giam nói riêng trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa can phạm nhân và sự quan tâm chỉ đạo, phối kết hợp của các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Quyết định đặc xá thể hiện chính sách nhân đạo, nghiêm trị gắn liền với khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: đợt đặc xá thể hiện chính sách nhân văn, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta.
Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: đợt đặc xá thể hiện chính sách nhân văn, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta.

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Công an tỉnh Nghệ An phải làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người được đặc xá sớm hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện vay vốn, ổn định công ăn, việc làm; kịp thời cung cấp thông tin có liên quan về người được đặc xá cho các đơn vị, địa phương, nhất là với những phạm nhân có năng khiếu, sở trường nhất định, có chứng chỉ nghề đã được đào tạo tại Trại tạm giam để có thể hỗ trợ, tạo việc làm cho họ ngay khi vừa ra tù. Bên cạnh đó, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nắm chắc hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp, có kế hoạch giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ ...

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Đại diện cho 33 phạm nhân thụ án tại Trại tạm giam Công an tỉnh được đặc xá dịp này, anh Vi Ngọc Đồng đã bày tỏ lòng biết ơn và niềm hạnh phúc trước sự khoan hồng, nhân văn của Đảng, Nhà nước cũng như cộng đồng xã hội. Đồng thời xin hứa sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời, tìm kiếm việc làm lương thiện để hòa nhập cuộc sống.

Phạm nhân Vi Văn Đồng, đại diện cho 33 phạm nhân được đặc xá dịp này phát biểu cảm tưởng.
Phạm nhân Vi Ngọc Đồng, đại diện cho 33 phạm nhân được đặc xá dịp này phát biểu cảm tưởng.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu chúc mừng các phạm nhân được đặc xá dịp này và căn dặn, gửi gắm niềm tin vào sự hoàn lương, làm lại cuộc đời của họ.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu chúc mừng các phạm nhân được đặc xá dịp này và căn dặn, gửi gắm niềm tin vào sự hoàn lương, làm lại cuộc đời của họ.
Các phạm nhân vui mừng nhận giấy tờ tùy thân và tiền hỗ trợ đi lại từ các giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.
Các phạm nhân vui mừng nhận giấy tờ tùy thân và tiền hỗ trợ đi lại từ các giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Được biết, trước lễ trao quyết định đặc xá, cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều buổi giáo dục, tư vấn tái hòa nhập cộng đồng, phổ biến một số điều luật, các kiến thức cơ bản cho các phạm nhân nhằm bồi dưỡng nền tảng nhận thức, thuận lợi trong quá trình trở về cuộc sống đời thường.

Phương Chi

tin mới

Nghệ An gắn trách nhiệm các ngành, địa phương trong quản lý, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Nghệ An gắn trách nhiệm các ngành, địa phương trong quản lý, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

(Baonghean.vn) - Nhờ tăng cường tuyên truyền, vận động, thời gian qua công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Nghệ An đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép trong nhân dân, nhất là ở khu vực miền núi.

Cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân tại huyện Hưng Nguyên để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

Cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân tại huyện Hưng Nguyên để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

(Baonghean.vn) - Sáng nay (14/5), UBND huyện Hưng Nguyên đã tiến hành cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất của 8 hộ dân tại xóm Phúc Long (xã Hưng Tây) để thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An. 

Huyện Hưng Nguyên sẽ cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân để bàn giao cho nhà đầu tư Dự án VSIP

Huyện Hưng Nguyên sẽ cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân để bàn giao cho nhà đầu tư Dự án VSIP

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã được các cấp, ngành, chính quyền địa phương vận động, thuyết phục, nhưng 8 hộ dân tại xóm Phúc Long, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (Dự án VSIP).

Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên được quy định như thế nào?

Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên được quy định như thế nào?

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tình trạng vì lợi nhuận vì tiền mà một số người săn bắt thú rừng vô tội vạ, dù là thú quý. Vậy người được giao quản lý khu bảo tồn nhưng có hành vi vi phạm quy định thì bị xử phạt như thế nào?. Vấn đề quan tâm của ông Trần Hữu Dinh (Con Cuông, Nghệ An).

Bi kịch gia đình sau vụ án cha đoạt mạng con gái

Bi kịch gia đình sau vụ án cha đoạt mạng con gái

(Baonghean.vn) - Hết lòng với con gái nhưng đứa con mới lớn lại có những lời nói không chuẩn mực với cha mẹ. Trong cơn nóng giận cộng với men rượu, Lê Đình Ngọc đã đoạt mạng con gái 17 tuổi và người yêu 19 tuổi. Đằng sau vụ án là câu chuyện đau lòng, bi kịch của 1 gia đình.