'Bay lên tới ước mơ, Tổ quốc đang gọi ta'

Bước vào mùa thu cách mạng thứ 71, đất nước đang đứng trước những vận hội lớn để cất cánh bay cao hơn nữa tới những thắng lợi mới, tiếp tục hội nhập sâu vào cộng đồng quốc tế với vị thế ngày càng vững chắc, tầm vóc và uy tín ngày càng được củng cố mạnh mẽ.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại, chỉ sau 15 năm Đảng ra đời, nhân dân Việt Nam đã đồng lòng đứng lên chớp thời cơ thuận lợi trong nước và quốc tế, giành lại độc lập dân tộc từ tay ngoại bang vào tháng 8/1945 lịch sử. Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên tại Đông Nam Á, ra mắt quốc dân và cộng đồng thế giới ngày 2/9/1945.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 2/9/1945.

Ba mươi năm sau, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vượt qua nhiều gian lao, thử thách và hy sinh để tiến tới thống nhất hoàn toàn đất nước trong mùa Xuân năm 1975 và bắt tay vào xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân.

Hơn bốn thập kỷ đã qua đi kể từ ngày non sông liền một dải và nay bước vào mùa thu cách mạng thứ 71 tính từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, đất nước đang ở vào giai đoạn lịch sử với những vận hội, thời cơ thuận lợi chưa từng có để chuyển mình, tiếp tục phát triển vững chắc, ổn định và giành lấy những thắng lợi mới.

Trong những ngày đầu năm mới 2016, Đảng ta tiến hành thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Đại hội XII của Đảng đã thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới. 

Tiếp sau Đại hội Đảng lần thứ XII, cử tri cả nước đã thể hiện trách nhiệm, kỳ vọng và niềm tin của mình trong một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng khác: Bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Những đại biểu ưu tú nhất đã được lựa chọn để tham gia vào các cơ quan đại diện của nhân dân ở các cấp và tới đây sẽ thể hiện ý chí, nguyện vọng, mong mỏi của nhân dân qua những văn bản pháp quy, những chính sách, kế hoạch phát triển đất nước vừa ban hành và cùng các cấp chính quyền nỗ lực triển khai, thực hiện.

Ngay sau khi được bầu, các cơ quan lập pháp từ Trung ương đến địa phương đã nhanh chóng thay mặt cử tri cả nước lựa chọn và phê chuẩn nhân sự cho bộ máy chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chính phủ nhiệm kỳ mới dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẩn trương có những quyết sách, chỉ đạo quyết liệt, rốt ráo nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nỗ lực xây dựng một chính phủ liêm chính, trong sạch, nói “không” với tham nhũng, chính phủ kiến tạo, hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội hơn nữa. Thủ tướng mong muốn bộ máy chính quyền các cấp, từ Chính phủ, các bộ, tỉnh, thành phố tới huyện, xã, phải thực sự chuyển động mạnh mẽ, hướng về người dân và doanh nghiệp.

Về mặt đối ngoại, sau 71 năm ra đời và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ Việt Nam có mối quan hệ rộng lớn như hiện nay. Thực hiện chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế mà Đảng ta đề ra từ Đại hội XI, với nỗ lực của ngành ngoại giao và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành và địa phương cả nước, chúng ta đã triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại và đạt được những kết quả quan trọng.

Tính đến thời điểm này, chúng ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 187/193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, xây dựng được mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược với 15 nước, quan hệ đối tác toàn diện với 10 nước, trong đó có tất cả các nước lớn và 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, góp phần định vị Việt Nam vững chắc hơn trong cục diện chiến lược ở khu vực và trên thế giới.

Trong quá trình hội nhập quốc tế, chúng ta đã nâng tầm đối ngoại đa phương từ “tham gia tích cực” lên “chủ động đóng góp xây dựng, định hình luật chơi chung”, bảo vệ và thúc đẩy hiệu quả các lợi ích chiến lược về an ninh, phát triển của Việt Nam, đồng thời thể hiện vai trò “thành viên có trách nhiệm” tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC, ASEM, hợp tác tiểu vùng Mekong. Vị thế của đất nước càng được nâng lên với việc chúng ta đăng cai thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 132 và đóng vai trò quan trọng trong các cơ chế của Liên Hợp Quốc như Hội đồng Nhân quyền, Hội đồng Kinh tế Xã hội (ECOSOC), UNESCO. Có thể khẳng định Việt Nam đã thực sự là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế trên cả 3 cấp độ: Song phương, khu vực và toàn cầu.

Diễu hành mừng 70 năm quốc khánh 2/9.
Diễu hành mừng 70 năm quốc khánh 2/9.

Bước vào mùa thu cách mạng thứ 71, đất nước đang đứng trước những vận hội lớn để cất cánh bay cao hơn nữa.

Về kinh tế, chúng ta đã từng bước xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị t

rường định hướng xã hội chủ nghĩa, được 64 nước công nhận. Bên cạnh đó, Việt Nam đã hoàn thành việc đàm phán, ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, trở thành một mắt xích quan trọng trong tất cả các liên kết kinh tế khu vực và liên khu vực như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các FTA giữa Việt Nam với Liên minh Châu Âu, Liên minh Kinh tế Á-Âu, Hàn Quốc. Thời gian tới, việc các FTA thế hệ mới, quy mô lớn mà chúng ta ký kết đi vào hiệu lực sẽ mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu hút vốn FDI và ODA.

Những thành tựu chính trị, đối ngoại, kinh tế kể trên, đặt trong bối cảnh quốc tế và khu vực dù còn rất nhiều thách thức mới nhưng cũng không ít thời cơ, vận hội cho chúng ta, chính là điều kiện thuận lợi để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thống nhất ý chí và quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát trong những năm tới: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới". 

Kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bước vào mùa thu cách mạng thứ 71 của Tổ quốc, mỗi chúng ta càng vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, vào sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, vào chính bản thân để mạnh dạn vững bước “tiến lên trên con đường mới” như lời ca khúc “Đi lên trong ánh bình minh” được nhạc sĩ Vũ Thanh sáng tác ba năm sau ngày đất nước thống nhất:

“Qua muôn gian lao, muôn khó khăn

Đôi chân vươn lên tới đỉnh cao

Bay lên, bay lên tới ước mơ, Tổ quốc đang gọi ta.”

Theo Chinhphu

tin mới

'Làm theo lời Bác', Nam Đàn phát huy ý chí tự lực, tự cường xây dựng huyện kiểu mẫu

'Làm theo lời Bác', Nam Đàn phát huy ý chí tự lực, tự cường xây dựng huyện kiểu mẫu

(Baonghean.vn) - Triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Huyện uỷ Nam Đàn phát động đợt thi đua “Làm theo lời Bác” với các nội dung tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên cơ sở phát huy tinh thần tự lực, tự cường, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Cải cách hành chính ở Nghệ An: ‘Chọn việc trọng tâm - Hành động quyết liệt’

Cải cách hành chính ở Nghệ An: ‘Chọn việc trọng tâm - Hành động quyết liệt’

(Baonghean.vn) - Năm 2024, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Nghệ An xác định phương châm hành động của công tác CCHC là “Chọn việc trọng tâm - Hành động quyết liệt”. Hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương đang tập trung thực hiện tốt chủ đề của năm 2024 là tiếp tục cải thiện các chỉ số CCHC của tỉnh.

Phát huy tối đa các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Phát huy tối đa các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Đó là 1 trong những nội dung của Ban Chỉ đạo 1838 Tỉnh ủy Nghệ An nêu ra tại Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Nghĩa Đàn đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

Nghĩa Đàn đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên

(Baonghean.vn) - Qua 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị , việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ.

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

Cần có sự thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy HĐND cấp huyện và chế độ kiêm nhiệm ở cấp xã

(Baonghean.vn) - Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp được tăng cường và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của HĐND cấp huyện và chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND cấp xã đang đặt ra một số bất cập, cần được nghiên cứu để sửa đổi phù hợp hơn.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021 - 2025

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đạt kết quả cao nhất vào cuối nhiệm kỳ ở các chỉ tiêu dự báo khó đạt...

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra