Phát hiện tiểu lục địa thời tiền sử dưới Ấn Độ Dương

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đăng tải trên tạp chí Khoa học địa lý tự nhiên Nature Geoscience sốra ngày 24/2 cho biết, họ đã tìm thấy dấu vết của một tiểu lục địa mang tên Mauritius, nằm ẩn dưới đảo Ấn Độ Dương.

Lục địa cổ Mauritia, được hình thành từ thời tiền sử, cách đây khoảng từ 61-83 triệu năm sau khi Madagascar tách khỏi Ấn Độ. Tuy nhiên sau khi tách ra, lục địa này lại bị lớp trầm tích dung nham dày từ núi lửa bao phủ.

Các nhà khoa học tin rằng đã tìm thấy một mảnh dấu vết của tiểu lục địa Mauritius bị chôn vùi dưới Ấn Độ Dương. (Nguồn: in2eastafrica.net)

Các nhà khoa học này đã phân tích cát biển ở Mauritius, vốn có chứa khoáng chất cổ ziricon có niên đại từ 660 triệu-2 tỷ năm tuổi. Những thành phần nhỏ của khoáng chất là một phát hiện đặc biệt, chúng bị chôn vùi trong cát và chỉ hình thành gần đây trong các điều kiện địa chất của đá nóng chảy có niên đại 9 triệu năm.

Thành phần khoáng chất ziricon đã chỉ ra sự tồn tại của mảng địa tầng của tiểu lục địa nằm ẩn dưới đảo Mauritius. Những mẫu khoáng chất này được mang lên bềmặt do các hoạt động núi lửa gần đây.

Các nhà khoa học cho rằng đáy Ấn Độ Dương có thể được phủ lên với những mảng địa tầng ẩn dấu, vốn bị đứt gãy và tách ra khi siêu lục địa Pangea tách ra và hình thành nên những lục địa mà chúng ta biết ngày nay.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh đảo Mauritia có thể cũng được hình thành giống như các mảng lục địa khác, chỉ có điều khác biệt là nó bị ẩn mà thôi.

Siêu lục địa Pangea bắt đầu tách thành các lục địa nhỏ hơn cách đây khoảng 200 triệu năm. Trong kỷ Jura, cách đây từ 80-130 triệu năm, siêu lục địa Pangaea tách ra thành hai phần, phần phía Nam là lục địa Gondwana và phần phía Bắc là lục địa Laurasia.

Lục địa Gondwana khi đó bao gồm châu Nam Mỹ, châu Phi, châu Nam Cực, Australia, Tân Guinea, Tân Tây Lan, Ấn Độ, Madagascar và tiểu lục địa Ả Rập ngày nay, còn Laurasia bao gồm châu Âu, châu Á (trừ Ấn Độ và tiểu lục địa Ả Rập) và châu Bắc Mỹ ngày nay./.
Theo (Vietnam+) - V.T

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.