Tiến sỹ gốc Việt sáng tạo robot giúp người già trên khắp nước Mỹ

Thức Vũ nói rằng anh đã sớm thấy robot tiêu dùng sẽ là làn sóng công nghệ mới trong tương lai gần.

Tiến sỹ Stanford gốc Việt -  Thúc Vu.
Tiến sỹ Stanford gốc Việt -  Thức Vũ.

Chào đón một chú robot vào trong nhà trong những năm tháng tuổi già là điều mà Maxine Duncan chưa bao giờ nghĩ đến. Tuy nhiên, mùa đông này, bà cùng chồng mình là Herbert Yarbrough đã tham gia trải nghiệm chú robot trợ giúp trong cộng đồng những người về hưu ở vùng họ đang sống là Heritage Downtown, tại Walnut Creek, California.

Người bạn mới của 2 vợ chồng ông bà Duncun sẽ có đầu là một màn hình máy tính và di chuyển qua lại trên một bánh xe. Lợi ích của việc sở hữu chú robot này là ông bà Duncan có thể kết nối dễ dàng hơn với các thành viên trong gia đình họ thông qua những cuộc gọi video.

“Đó là một cái tên rất dễ nhớ”, bà Duncan, 86 tuổi - một cựu môi giới bất động sản nói. Còn ông Yarrbrought hiện 89 tuổi, đang chỉ dẫn robot vào thang máy để lấy đồ ăn sáng xuống tầng dưới.

“Chúng tôi muốn tiếp cận với những công nghệ mới”, bà Duncun nói. “Rất nhiều người già bị cách ly khỏi mọi người và những ý tưởng mới lạ. Hiện tại, mọi thứ đang dần thay đổi”.

Hiện tại ông bà Duncun đã hoàn toàn thích thú với người bạn mới và họ đặt tên cho nó là Jimmy.
Hiện tại ông bà Duncun đã hoàn toàn thích thú với người bạn mới và họ đặt tên cho nó là Jimmy.

Ý tưởng của một tiến sỹ Stanford gốc Việt

Có được những thay đổi như vậy phần nhiều là nhờ Thức Vũ - đồng sáng lập của OhmniLabs - đơn vị sáng chế ra robot Ohmni mà ông bà Duncan đang sở hữu.

Điều đáng nói Thức Vũ là một chàng trai người Việt, có bằng tiến sỹ khoa học máy tính ở Đại học Stanford khi mới 28 tuổi. Bản thân Thức Vũ không còn xa lạ trong cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam bởi anh chính là người từng tham gia xây dựng 7 công ty công nghệ, gồm những cái tên như Umbala (ứng dụng nhắn tin video), Tappy (mạng xã hội cung cấp thông tin và địa điểm) và Knightscope (hãng chế tạo robot ở Mỹ).

Chia sẻ với tờ New York Times, Thức Vũ nói rằng anh đã sớm thấy robot tiêu dùng sẽ là làn sóng công nghệ mới trong tương lai gần. “Có một lượng dân số già lớn nhưng lại chịu cảnh cách ly và cô đơn. Hơn nữa, nguồn điều dưỡng viên lại đang dần cạn kiệt”.

Robot OhmniLabs được thiết kế dễ sử dụng và yêu cầu người điều khiển chỉ cần có những hiểu biết rất cơ bản về công nghệ. Nó kết nối với wifi và được điều khiển bằng điều khiển từ xa. Trong tương lai, công ty sẽ lên kế hoạch đào tạo robot nhặt một số vật dụng. “Trong 5 năm, nó có thể giặt đồ, lau nhà”, Thức Vũ nói.

Năm nay, các robot OhmniLabs sẽ được cung cấp bởi một công ty tiêu dùng sức khỏe mang tên Home Care Assistance cho cộng đồng những người về hưu và những người già. Chi phí hàng năm cho loại robot này rẻ hơn khoảng 20% so với việc thuê một hộ lý, theo Lily Sarafan – CEO của Home Care Assistance.

“Trong 5 - 7 năm tới, xu hướng thuê hộ lý sẽ thay đổi. Và những ngôi nhà tự động hóa sẽ trở thành xu hướng chính”, Sarafan khẳng định.

Thị trường béo bở

Những người như Duncan là những người đi đầu trong việc thử nghiệm các công nghệ mới mà một số chuyên gia nói rằng nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn một số quan niệm về nghỉ hưu.

Một vài công cụ đơn giản giúp người già hiện đang là những sản phẩm tiêu dùng hàng loạt, như trợ lý ảo của Amazon là Alexa. Những sáng chế khác như công nghệ thực tế ảo và robot hiện vẫn đang chỉ ở giai đoạn đầu nhưng có thể sớm cung cấp những sản phẩm chăm sóc tốt hơn cho những người nghỉ hưu.

Đánh giá về robot OhmniLabs của Thức Vũ, ông Joseph Coughlin, giám đốc Công ty AgeLab tại Học viện Công nghệ Massachusetts MIT Mỹ cho rằng: “Công cụ này đặc biệt giúp nâng cao đời sống tinh thần cho người trưởng thành, phù hợp cả người trẻ lẫn người già”.

Theo Tri thức trẻ

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.