Thiết bị sản xuất gần 3 lít nước uống từ không khí mỗi ngày

Các nhà khoa học Mỹ chế tạo thành công một thiết bị sản xuất nước uống từ không khí nhờ sử dụng năng lượng Mặt Trời.

Thiết bị tạo ra nước từ không khí. Ảnh: MIT.
Thiết bị tạo ra nước từ không khí. Ảnh: MIT.

Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học California, Berkeley, Mỹ, phát triển một thiết bị mới có thể thu hoạch nhiều lít nước từ không khí mỗi ngày bằng cách sử dụng năng lượng ánh sáng Mặt Trời. Nó hoạt động được ngay cả trong điều kiện môi trường có độ ẩm nhỏ khoảng 20%, ví dụ trên sa mạc hoặc những nơi khô hạn, theo Business Standard. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science hôm 13/4.

"Đây là một bước đột phá lớn và có tính lâu dài để thu hoạch nước trong không khí ở độ ẩm thấp. Hiện nay, không có cách nào khác để làm điều này ngoại trừ việc sử dụng thêm năng lượng. Máy hút ẩm chạy bằng điện trong nhà của bạn cũng tạo ra nước nhưng rất đắt", Omar Yaghi, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.

Thiết bị nguyên mẫu, trong điều kiện độ ẩm từ 20 - 30%, có thể sản xuất 2,8 lít nước từ không khí trong khoảng thời gian 12 giờ. Thiết bị sử dụng 1 kg khung kim loại hữu cơ (MOF), loại vật liệu đặc biệt được sản xuất ở Đại học California, Berkeley.

Các tinh thể MOF có kích thước bằng hạt bụi được nén giữa bộ phận thu năng lượng Mặt Trời và đĩa ngưng tụ nằm trong buồng chứa đầy không khí. Khi không khí khuếch tán qua vật liệu xốp MOF, các phân tử nước bị giữ lại ở phần bề mặt phía bên trong. Ánh sáng Mặt Trời chiếu xuyên qua một cửa sổ nhỏ, làm nóng MOF và đẩy nước đang mắc kẹt về phía đĩa ngưng tụ. Tại đây, hơi nước ngưng tụ thành dạng lỏng và chảy nhỏ giọt vào bình chứa.

"Trong tương lai, chúng ta sẽ có một thiết bị sản xuất lượng nước đủ cung cấp cho một gia đình nhờ sử dụng năng lượng Mặt Trời", Yaghi nói.

Theo Cnet, sự khan hiếm nước ngọt là vấn đề lớn quy mô toàn cầu hiện nay. Ước tính gần đây cho thấy khoảng 4 tỷ người, chiếm 2/3 dân số thế giới, trải qua tình trạng khan hiếm nước ít nhất một tháng trong năm. Nửa tỷ người không có đủ nước sử dụng quanh năm.

Theo VNE

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.