Xem nữ sinh cảnh sát xinh đẹp lái môtô phân khối lớn

Trong đội hình môtô phân khối lớn tập luyện để biểu diễn tại lễ kỷ niệm thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân và 10 năm khoa Vũ trang, Phạm Hồng Thủy là tay lái nữ duy nhất.

Phạm Hồng Thủy cùng đồng đội biểu diễn kỹ thuật vòng cua.

Phạm Hồng Thủy (22 tuổi) là nữ sinh năm 3 khoa Luật tố tụng hình sự của Học viện Cảnh sát nhân dân. Là thành viên xuất sắc ở câu lạc bộ môtô phân khối lớn của trường, Thủy được chọn tham gia biểu diễn kỹ thuật điều khiển xe cho lễ kỷ niệm 49 năm thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân và 10 năm thành lập khoa Vũ trang, sẽ diễn ra vào ngày 12/5.
Phạm Hồng Thủy (22 tuổi) là nữ sinh năm 3 khoa Luật tố tụng hình sự của Học viện Cảnh sát nhân dân. Là thành viên xuất sắc ở câu lạc bộ môtô phân khối lớn của trường, Thủy được chọn tham gia biểu diễn kỹ thuật điều khiển xe cho lễ kỷ niệm 49 năm thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân và 10 năm thành lập khoa Vũ trang, sẽ diễn ra vào ngày 12/5.
Tay lái nữ duy nhất trong đội hình 10 xe phân khối lớn này là tâm điểm chú ý của các học viên cảnh sát mỗi buổi hợp luyện ở sân trường.
Tay lái nữ duy nhất trong đội hình 10 xe phân khối lớn này là tâm điểm chú ý của các học viên cảnh sát mỗi buổi hợp luyện ở sân trường.
Hơn một năm trước, Thủy
Hơn một năm trước, Thủy "bén duyên" với môtô phân khối lớn. Em tìm thấy cảm giác thoải mái, được xả stress khi chạy trên những chiếc xe tay côn có tốc lực nhanh, nặng gấp 3-4 lần trọng lượng cơ thể mình.
Thủy cùng đồng đội biểu diễn kỹ thuật cua vòng qua hàng cọc tiêu thẳng. Kỹ thuật này đòi hỏi người lái sử dụng thành thạo tay ga, phanh tay, phanh chân kết hợp với tư thế ngồi đúng. Nếu không kiểm soát tốt phanh, tốc độ, rất dễ dẫn đến đổ, ngã xe.
Thủy cùng đồng đội biểu diễn kỹ thuật cua vòng qua hàng cọc tiêu thẳng. Kỹ thuật này đòi hỏi người lái sử dụng thành thạo tay ga, phanh tay, phanh chân kết hợp với tư thế ngồi đúng. Nếu không kiểm soát tốt phanh, tốc độ, rất dễ dẫn đến đổ, ngã xe.
"Những chiếc xe phân khối lớn khá nguy hiểm và quá sức với nữ. Dòng xe tay côn này đòi hỏi nhiều kỹ thuật phức tạp khi điều khiển. Lúc vào côn, nếu tay giữ không chắc, xe có thể vọt lên với tốc độ rất nhanh", một thành viên đội biểu diễn xe môtô nói.
"Những chiếc xe phân khối lớn khá nguy hiểm và quá sức với nữ. Dòng xe tay côn này đòi hỏi nhiều kỹ thuật phức tạp khi điều khiển. Lúc vào côn, nếu tay giữ không chắc, xe có thể vọt lên với tốc độ rất nhanh", một thành viên đội biểu diễn xe môtô nói.
Thủy cũng nhiều lần bị ngã khi tập môtô 250 phân khối, hay 400-1000 phân khối.
Thủy cũng nhiều lần bị ngã khi tập môtô 250 phân khối, hay 400-1000 phân khối. "Có những bài tập chạy xe vượt chướng ngại vật rồi đột ngột được yêu cầu vào cua khi tốc độ đang 60km/h, chuyện bị ngã là bình thường. Đôi khi em chẳng chống chân được vì xe quá nặng", Thủy nói.
Xinh đẹp, cá tính, giỏi lái môtô phân khối lớn, Phạm Hồng Thủy được
Xinh đẹp, cá tính, giỏi lái môtô phân khối lớn, Phạm Hồng Thủy được "cánh mày râu" ngưỡng mộ. Em cho rằng học được tính thận trọng, nhạy bén trong nắm bắt và xử lý tình huống, nhờ việc tập điều khiển môtô phân khối lớn này. Ảnh: NVCC.
Thủy còn là
Thủy còn là "chân đá cự phách" của đội võ thuật Teakwodo Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: NVCC.
Tại hội thi võ thuật sinh viên khu vực phía bắc năm 2017, Thủy đạt huy chương vàng. Trước đó năm 2014, 2016, em đạt huy chương bạc hội thi võ thuật của Bộ Công an. Ảnh: NVCC.
Tại hội thi võ thuật sinh viên khu vực phía bắc năm 2017, Thủy đạt huy chương vàng. Trước đó năm 2014, 2016, em đạt huy chương bạc hội thi võ thuật của Bộ Công an. Ảnh: NVCC.
Năm học 2015-2016, cô gái quê TP HCM đạt danh hiệu học viên giỏi của Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: NVCC.
Năm học 2015-2016, cô gái quê TP HCM đạt danh hiệu học viên giỏi của Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: NVCC.

Theo VNE

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.