Nghệ An: Qui hoạch vật liệu xây dựng thông thường thành từng cụm

(Baonghean.vn) - Theo thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020, Nghệ An sẽ qui hoạch các mỏ thành từng cụm.

A
Một doanh nghiệp đầu tư khai thác và chế biến đá ở Anh Sơn. 

Một số huyện có trữ lượng đá xây dựng lớn được qui hoạch như sau: Vùng Quỳ Hợp quy hoạch 3 cụm khai thác hoàn toàn đá xây dựng thông thường, gắn với cụm công nghiệp làng nghề, với sản lượng 1triệu m3/năm, gồm  cụm 1 là khu đá vôi thuộc xã Tam Hợp, cung cấp đá xây dựng cho vùng thị trấn Quỳ Hợp; Cụm 2 một phần diện tích núi Bù Chăn thuộc xã Yên Hợp, cung cấp đá xây dựng cho vùng thị phía bắc trấn Quỳ Hợp; Cụm 3 khai thác khối đá vôi Bản Bàng thuộc xã Châu Lý, cung cấp đá xây dựng cho vùng phía nam thị trấn Quỳ Hợp.

Bổ sung mới 10 điểm mỏ đá xây dựng tại các xã Châu Quang, Châu Lộc, Thọ Hợp, Liên Hợp.

Vùng Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa tiếp tục quy hoạch cho khai thác các khối sau: các khối đá vôi lèn Ngách, lèn Rút (xã Tây Hiếu, Nghĩa An); lèn Đức Long, lèn Bãi (xã Nghĩa Đức); lèn Cát Mộng, lèn dài (Nghĩa Hiếu) và các khối đá vôi ở Nghĩa Lâm. Mỗi khối chỉ cấp cho 1 đơn vị khai thác với sản lượng khai thác toàn vùng 200 - 250 ngàn m3/năm.

Vùng Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai: Sẽ hình thành khu khai thác sản xuất VLXD lớn nhất nằm ở phía bắc của tỉnh, với sản lượng khai thác toàn vùng 600 - 800 ngàn m3/năm; gồm các khối đá vôi nằm độc lập rải rác ở các xã Quỳnh Trang, Quỳnh Tân, Quỳnh Lộc, Quỳnh Xuân, Quỳnh Văn, Quỳnh Lâm.

Vùng Tân Kỳ quy hoạch thành 2 cụm, mỗi cụm có 1 đơn vị khai thác, với sản lượng 150 - 200 ngàn m3/năm , cụm 1 phần khối đá vôi thuộc xã Tân Long, cụm 2 một phần khối đá vôi thuộc Thung Voi xã Tiên Kỳ.

a
Khai thác đá xây dựng tại Quỳnh Xuân - Hoàng Mai

Vùng Yên Thành: Quy hoạch thăm dò khai thác các khối đá vôi phân bố ở phía tây huyện Yên Thành trên cơ sở duy trì, nâng cấp các mỏ đang khai thác, hình thành cụm sản xuất VLXD lớn thứ 2 của Tỉnh (sau Hoàng Mai), gồm các khối lèn Đất (Trung Thành), lèn Cờ (Nam Thành), lèn Kỳ, lèn Đồng Cò (xã Đồng Thành - Phúc Thành), lèn Đồng Nhân (Mã Thành), lèn Vũng Dạ (Tân Thành). Mỗi lèn chỉ duy trì 1 đơn vị khai thác với tổng sản lượng khai thác toàn vùng 600 - 700 ngàn m3.

Vùng Anh Sơn:  Quy hoạch thăm dò, khai thác 2 cụm:  một số khối đá vôi phân bố ở các xã Đỉnh Sơn, Hội Sơn, Phúc Sơn trên cơ sở duy trì, nâng cấp các mỏ đang khai thác, duy trì không quá 3 đơn vị khai thác, với sản lượng 150 - 200 ngàn m3/năm. Cụm 2 là mỏ đá vôi vùng Thọ Sơn, 1 đơn vị khai thác với sản lượng khoảng 50.000 m3/năm.

Vùng Hưng Nguyên - Nam Đàn - Thanh Chương: Quy hoạch thăm dò, khai thác đá ryolit thuộc các 3 cụm sau: Hưng Nguyên: Hưng Tây, Hưng Yên Bắc, Hưng Yên nam, với sản lượng quy hoạch 1triệu m3/năm.  Nam Đàn: Khu vực Nam Thanh, Nam Hưng (Nam Đàn), với sản lượng quy hoạch 100 ngàn m3/năm. Thanh Chương: Khu vực Lèn Dơi (Thanh Thủy, Thanh Chương), với sản lượng quy hoạch 100 ngàn m3/năm. Đưa ra khỏi quy hoạch mỏ thuộc xã Nam Nghĩa, do không có đường vào khu vực khai thác.

Nghệ An hiện có 171 điểm mỏ đá xây dựng và đến 2020 sẽ qui hoạch thành 547 mỏ vật liệu xây dựng.

Trân Châu - Huyền Trang

tin mới

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.